Cây chuối trong vườn nhà bà Phượng (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) trổ buồng từ giữa thân gây tò mò cho nhiều người dân.

Thông thường, những cây chuối trưởng thành sẽ cho buồng từ ngọn trở xuống. Thế nhưng, cây chuối ở nhà bà Võ Thị Kim Phượng (ngụ phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) lại trổ hoa và ra buồng từ… giữa thân cây.

Trao đổi với báo Người Lao Động, bà Phượng cho biết: “Cây chuối này tôi trồng lâu rồi, nhưng đến giữa tháng 5 âm lịch năm nay thì mới cho ra bắp và buồng như vậy. Cây chuối này phát triển tự nhiên chứ không ai tác động hay can thiệp gì”.

nguoi dan dong thap hieu ky keo di xem cay chuoi tro buong ngang than
Buồng chuối có 5 nải, mỗi nải có hơn 10 quả. (Ảnh: Người Lao Động)
nguoi dan dong thap hieu ky keo di xem cay chuoi tro buong ngang than
Cây chuối kỳ lạ này được trồng và chăm bón như nhiều cây cùng giống trong vườn. (Ảnh: Người Lao Động)

Cả khu vườn của bà Phượng trồng hàng trăm cây chuối xiêm cùng giống, nhưng chỉ có cây chuối nói trên là trổ quả từ giữa thân và cho 5 nải. Hiện tại, cây và quả đều đang phát triển tốt.

Tuy cây chuối trổ buồng từ giữa thân khá hiếm và kỳ lạ nhưng cũng không phải chưa từng được phát hiện. Theo Dân Việt, tháng 2 năm nay, nhà bà Vũ Thị Cứa, 74 tuổi, ở thôn Lộ Vẹt (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cũng có một cây chuối trổ buồng quả từ thân tương tự.

nguoi dan dong thap hieu ky keo di xem cay chuoi tro buong ngang than
Cây chuối trổ quả từ thân tại Hải Phòng. (Ảnh: Dân Việt)
nguoi dan dong thap hieu ky keo di xem cay chuoi tro buong ngang than
Cây chuối có chiều cao trên 2 m, vị trí trổ buồng từ gốc lên đến buồng hơn 1 m. (Ảnh: Dân Việt)

Theo nhiều người lý giải đây có thể là hiện tượng phát triển dị thường của cây chuối.

Hoài Phương (Tổng hợp)