Bé trai 1 tháng tuổi, nặng khoảng 3,5 kg bị bỏ rơi sáng 16/9 đang được người dân thôn Đè E (xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Trưa 17/9, UBND xã Lê Lợi (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) xác nhận với Báo Gia đình và Xã hội về trường hợp bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Theo đó, khoảng 5h sáng 16/9, người dân thôn Đè E phát hiện bé trai mặc quần áo xanh nhạt, quấn khăn màu hồng, đội mũ, đeo bao tay chân, nằm trong chiếc làn trước cổng nhà ông Đinh Văn Sâm. Ngoài ra, không tìm thấy giấy tờ gì của bé. Thấy bé trai khóc, người dân đã đưa bé đi cấp cứu.

Theo Báo Pháp Luật TP. HCM, UBND xã Lê Lợi đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Sau 30 ngày, nếu người nhà không đến nhận, địa phương sẽ làm khai sinh và bàn giao bé cho trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

Hiện, cháu bé đang được gia đình ông Sâm chăm sóc.

Trước đó, ngày 11/9, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang xác nhận đang chăm sóc bé gái hơn 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ lại bệnh viện sau khi sinh.

nguoi dan dat mo cham soc be trai 1 thang tuoi bi bo truoc cong nha
Bác sĩ Thu Hà và bé gái bị mẹ bỏ rơi. (Ảnh: An Ninh Tiền Tệ)

“Bé gái được mẹ sinh thường, cân nặng 3,8 kg, hồng hào. Bé bú ngoan, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.” – bác sĩ Võ Thị Thu Hà, quyền Giám đốc bệnh viện cho hay.

Sau khi thông tin trên được chia sẻ đã có rất nhiều người mong muốn nhận bé về làm con nuôi.

Ngày 15/9, Báo Tiền Phong đưa tin, người nhà của bé đã đến viện để xin làm thủ tục nhận lại.

Huyền Hương (Tổng hợp)