Nghệ An yêu cầu các nhà máy thuỷ điện bồi thường cho những hộ dân thiệt hại do xả lũ trong 2 cơn bão số 3 và 4. 

nghe an nguoi dan bi thiet hai do thuy dien xa lu can boi thuong khong phai la ho tro
Lũ đổ về quá nhanh và lớn khiến người dân Tương Dương hầu như không cứu vớt được tài sản. (Ảnh: Vietnamnet)

Báo Tài Nguyên & Môi Trường thông tin, hàng chục hộ sống tại bản Khe Bố, xã Tam Quang (huyện Tương Dương) đồng loạt có đơn kiến nghị với cơ quan chức năng về việc chịu thiệt hại lớn khi Nhà máy thủy điện Khe Bố xả lũ.

nghe an nguoi dan bi thiet hai do thuy dien xa lu can boi thuong khong phai la ho tro
Kiến nghị của các hộ dân. (Ảnh: Tài Nguyên & Môi Trường)

Ngày 19/7, nhà máy thủy điện Khe Bố xả lũ gây ngập úng nặng, thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Các hộ dân chỉ biết được thông tin thủy điện xả lũ qua loa truyền thanh và sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ nước lũ đổ về khiến họ không kịp trở tay.

Khắc phục thiệt hại chưa xong, ngày 31/8, lũ lớn từ nhà máy thủy điện Khe Bố đổ về khiến người dân vô cùng lo lắng, bỏ lại tài sản để chạy thoát thân.

nghe an nguoi dan bi thiet hai do thuy dien xa lu can boi thuong khong phai la ho tro
Những tài sản như điều hòa, tủ lạnh, thiết bị điện… đều hư hỏng do ngập sâu trong bùn đất. (Ảnh: Tài Nguyên & Môi Trường)
nghe an nguoi dan bi thiet hai do thuy dien xa lu can boi thuong khong phai la ho tro
Móng một căn nhà mới xây cũng nứt toác, hư hỏng sau đợt lũ lụt kinh hoàng. (Ảnh: Tài Nguyên & Môi Trường)

Tuy nhiên, sau những đợt lũ lớn thủy điện Khe Bố vẫn phủ nhận trách nhiệm và bước đầu chỉ hỗ trợ các hộ dân chịu thiệt hại 1 triệu đồng/hộ.

Liên tiếp gặp lũ lụt lớn trong thời gian ngắn, mất hết tài sản nhiều năm tích góp đã khiến người dân vô cùng mệt mỏi và bức xúc.

Trong các cuộc họp với UBND tỉnh Nghệ An, hầu hết ý kiến cho rằng, “các dự án thủy điện xả lũ gây thiệt hại thì phải bồi thường cho dân chứ không phải hỗ trợ”. Bởi các huyện miền núi Nghệ An thiệt hại nặng nề trong bão số 3 và 4 là do các hồ đập thủy điện vận hành xả lũ.

nghe an nguoi dan bi thiet hai do thuy dien xa lu can boi thuong khong phai la ho tro
Thủy điện xả lũ đã khiến mố cầu Chôm Lôm (huyện Con Cuông) bị cuốn trôi. (Ảnh: Tiền Phong)
nghe an nguoi dan bi thiet hai do thuy dien xa lu can boi thuong khong phai la ho tro
Hiện,, cây cầu này chỉ mới được nối tạm để người dân và học sinh qua lại. (Ảnh: Tiền Phong)

VnExpress dẫn báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An, theo đó, việc xả lũ ở hồ thủy điện Bản Vẽ đã làm co hẹp dòng chảy và xả từ trên cao xuống thành lưu tốc lớn làm biến đổi dòng chảy, gây sạt lở cho vùng hạ du.

Với thủy điện Khe Bố, việc dự báo và cung cấp thông tin, số liệu của đơn vị quản lý vận hành hồ còn thiếu. Do đó thủy điện Khe Bố xả không kịp, tạo độ dềnh lớn khu vực lòng hồ nên xảy ra ngập lụt nghiêm trọng ở lòng hồ. Từ những bất cập đó, việc xả lũ đã ảnh hưởng một phần tới khu vực hạ du.

Nghệ An đang có 32 dự án thủy điện với tổng công suất 1.359,9 MW đã được phê duyệt. Trong đó, 13 nhà máy đã vận hành phát điện, 2 nhà máy đang chạy thử; 9 dự án đang triển khai thi công; 5 dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai; 3 dự án đã có trong quy hoạch được phê duyệt nhưng chưa có chủ trương đầu tư.

Minh Tú (Tổng hợp)