Gặp cơn mưa quá nhanh và bất chợt ở giữa đồng, một nhóm người ở Thanh Chương (Nghệ An) rủ nhau vào một lán ở giữa đồng trú, nhưng bị sét đánh trúng, trong đó có cả trẻ em.

Ngày 17/6, ông Phan Bá Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa có 12 người gồm người lớn và trẻ em bị sét đánh, theo Ngôi Sao.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 16/6, một nhóm người đi thả trâu ở cánh đồng lúa mới gặt ở xã Thanh Liên thì gặp cơn mưa dông liền rủ nhau vào lán che bạt ở giữa cánh đồng để trú. Tại đây, họ bất ngờ bị sét đánh trúng khiến tất cả bất tỉnh.

Một lát sau, vài người trong nhóm tỉnh lại nên chạy về làng gọi người tới cứu trợ.

Sau khi sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, một nạn nhân là trẻ em được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh, song đã qua cơn nguy kịch.

Đến sáng 17/6, phần lớn mọi người đã xuất viện.

Ông Ngọc thông tin thêm, đây không phải là lần đầu tiên người dân ở địa bàn xảy ra tai nạn do sét đánh.

Trước đó, vào tháng 5, bốn người ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) trong lúc đang ngồi tại một ngôi nhà cũng bị sét đánh, may mắn không có ai tử vong.

Thanh Thanh