Tính đến cuối giờ chiều ngày 23/7, mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã khiến 28 người chết và 11 người khác mất tích. 

Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), đến cuối giờ chiều ngày 23/7, mưa lũ sau bão số 3 đã làm 28 người chết (Yên Bái 13 người, Thanh Hóa 5 người, Sơn La 5 người, Phú Thọ 3 người, Hòa Bình 1 người, Lào Cai 1 người) và 11 người khác mất tích (Yên Bái 4 người, Sơn La 4 người, Thanh Hóa 2 người, Phú Thọ 1 người).

Mưa lũ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ làm 28 người chết và 11 người mất tích
Đi bộ vận chuyển hàng cứu trợ vào các thôn bị mưa lũ cô lập. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo Zing, bên cạnh thương vong về người, mưa lũ còn khiến 231 ngôi nhà bị sập, hơn 5.800 căn ngập trong nước và hơn 4.200 nhà bị hư hỏng, cần di dời khẩn cấp.

Theo Báo Giao Thông, mưa lũ đã khiến hơn 6.400 con gia súc, 106.000 con gia cầm bị chết và cuốn trôi; hơn 5.670 ha thủy sản bị ảnh hưởng; 59.481 ha lúa, 2.000 ha hoa màu ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng bị ngập úng.

Mưa lũ làm ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường như: QL32, QL70B (Phú Thọ); QL6 (Hòa Bình); QL6, QL43, QL32B, QL6C (Sơn La). Tỉnh lộ 101, 102, 114 còn một số vị trí còn ách tắc giao thông.

Ngoài ra, 12h ngày 23/7, thủy điện Hòa Bình đã đóng 1 cửa xả đáy để điều tiết lũ.

Bình An