Hôm nay (28/6) vùng thấp nóng phát triển trở lại, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng kéo dài, Hà Nội nhiệt độ có thể lên đến 39 độ C. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 28/6, miền Bắc mưa chỉ còn rải rác, nhiệt độ tăng trở lại do vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng dần về phía Đông Nam, hiệu ứng gió phơn cũng xuất hiện. Một vài nơi ở Bắc và Trung Bộ với nhiệt độ dao động 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Sang ngày mai có nơi trên 37 độ C. Đầu tuần tới, thủ đô có thể chạm nắng nóng 38 độ C ban ngày, nền nhiệt ban đêm cũng tăng dần, oi nóng 28-29 độ C. Đến cuối tuần có thể xuất hiện mưa giông giải nhiệt ở một số khu vực, theo Accuweather.

Ngày mai (29/6) Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16h.

Trong 3-5 ngày tới, nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) nền nhiệt 37-39 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ dao động 38-40 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài sang tháng 7, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể lên 39 độ C. Đây là đợt nắng nóng dài thứ 2 từ đầu hè. Trước đó, đợt nắng nóng 18-22/6, nền nhiệt cao nhất tại trạm Láng là 38,5 độ C.

Tại miền Trung, nắng nóng sẽ trở lại ở vùng núi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất trong ngày 36 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng nhẹ 30-33 độ C, đêm mát mẻ 20-23 độ C. Tuy nhiên, chiều tối, các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk có mưa rào, có thể kèm tố lốc, gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ, ban ngày oi nóng nhẹ 31-34 độ C, ban đêm mát mẻ 24-27 độ C.

An An