Trong năm 2018, Trung Quốc đã xây tổng cộng 88 tòa nhà cao từ 200 mét trở lên, con số này cao hơn nhiều so với 13 công trình được hoàn thành tại Mỹ – nước đứng thứ hai.

CNN dẫn số liệu mới công bố của Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường sống Đô thị (CTBUH) cho hay Trung Quốc là nước hoàn thành nhiều cao ốc nhất trên thế giới trong năm 2018 và cũng nhiều nhất trong lịch sử nước này.

Tổng cộng đã có 88 toà nhà cao từ 200 mét trở lên được hoàn thành xây dựng trên khắp các thành phố của Trung Quốc trong năm qua. Con số này lập kỷ lục mới về lượng xây dựng cao ốc hàng năm tại một quốc gia và cao gấp gần 7 lần so với con số 13 công trình được hoàn thành tại Mỹ (nước đứng thứ 2).

Theo báo cáo thường niên của CTBUH, tốc độ phát triển nhà chọc trời trên khắp thế giới đã tăng mạnh trong thập kỷ qua. Trên toàn cầu, số lượng các toà nhà mới cao trên 200 mét đã giảm nhẹ xuống còn 143 tòa trong năm 2018, giảm so với mức kỷ lục 147 cao ốc ghi nhận năm 2017, nhưng vẫn là con số lớn thứ 2 trong lịch sử.

Phần lớn sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi Trung Quốc – nơi chiếm tới 61,5% các toà cao ốc mới được xây dựng trong năm. Tại Trung Quốc, 14 cao ốc được xây dựng tại Thâm Quyến – khiến thành phố năm thứ 3 liên tiếp dẫn dầu danh sách các thành phố có nhiều cao ốc mới, theo sau là Dubai, Bắc Kinh, New York và Thẩm Dương (Trung Quốc).

Trung Quốc cũng là nơi có toà nhà cao nhất thế giới – Citic Tower – được xây dựng trong năm 2018. Citic Tower cao 528 mét và hiện là toà nhà cao thứ 8 trên thế giới.

Các thành phố châu Á thống trị phần còn lại của danh sách nhà cao nhất thế giới, với TP. HCM và một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) cũng hoàn thiện các công trình cao hơn 400 mét.

Tòa tháp Landmark 81 cao nhất Việt Nam. (Ảnh: Ashui)

Một số thành phố khác như Buenos Aires (Argentina) và Bogota, Colombia, cũng đã hoàn thành những tòa tháp lớn nhất của từ trước đến nay của mình.

CTBUH dự báo thế giới sẽ đón thêm khoảng 120-150 cao ốc từ 200 mét trở lên hoàn thành trong năm 2019. Tuy nhiên, tổ chức này cũng nhận định làn sóng xây cao ốc của Trung Quốc sẽ sớm bị cản trở bởi điều kiện tinh tế trong nước.

Dù 2018 là năm tiêu biểu của các dự án cao ốc tại Trung Quốc, tuy nhiên việc gia tăng các biện pháp kiểm soát tài chính và siết chặt hơn chính sách cho vay trong những năm tới có thể khiến ngôi thống trị thế giới về cao ốc của nước này bị lung lay.

Bên cạnh đó, các đòn thuế nhắm vào Trung Quốc, đặc biệt là thuế thép, nếu có cũng sẽ gây ra những xáo động lớn trong ngành xây dựng toàn cầu.

(Tổng hợp)