Tài sản bốc hơi hơn 1 tỷ USD, đã đẩy tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều từ vị trí 278 ra khỏi danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ mà Forbes vừa công bố.

Sau 3 năm liên tục có tên trong danh sách 400 tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ, năm nay, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đã rớt khỏi danh sách này theo xếp hạng mới nhất của Forbes.

Để có mặt trong bảng xếp hạng Forbes 400, các tỷ phú phải có tối thiểu 2,1 tỷ USD. Trong khi đó, theo số liệu cập nhật đến ngày 3/10, Hoàng Kiều hiện chỉ sở hữu 1,6 tỷ USD. Trước đó, năm 2017, khối tài sản mà tỷ phú gốc Việt sở hữu là 2,8 tỷ USD.

Cùng theo xếp hạng mới nhất này của Forbes, Bill Gate đã mất vị trí số 1 của mình vào tay Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos, và trở thành người giàu thứ hai của Mỹ với 97 tỷ USD.

danh sach 400 nguoi giau nhat nuoc my khong con ten ty phu goc viet hoang kieu
Jeff Bezos đang nhiều hơn tỷ phú Bill Gates 63 tỷ USD. (Ảnh: express.co.uk)

Sự thay đổi ngôi vị này không gây ra nhiều ngạc nhiên, bởi, tháng 7/2017, Bezos đã trở thành người giàu nhất thế giới khi giá trị tài sản ròng đạt 90 tỷ USD. Hiện tại, khối tài sản mà Jeff Bezos sở hữu là 160 tỷ USD.

Xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng là huyền thoại đầu tư Warren Buffet với 88,3 tỷ USD. Ông chủ FaceBook dành vị trí thứ 4 với 61 tỷ USD. Xếp thứ 5 là tỷ phú Larry Ellison của Oracle với 58,4 tỷ USD.

Theo Forbes, tổng tài sản của 400 tỷ phú Mỹ giàu nhất năm 2018 lên đến 2.900 tỷ USD, con số này cao kỷ lục và tăng 200 tỷ USD so với năm trước đó.

(Tổng hợp)