Tổng thống Trump vừa mới “hắt xì” bằng kế hoạch áp thuế trị giá 50 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc, thị trường chứng khoán đại lục đã bị “cảm cúm” khi mất tới 500 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong 1 tuần.  

Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung không chỉ gây thương tổn cho thị trường hàng hóa, mà thị trường chứng khoán cũng bị vạ lây.

Bằng chứng là thị trường chứng khoán Trung Quốc tuần qua đã “bốc hơi” 514 tỷ USD giá trị vốn hóa, tương đương với quy mô nền kinh tế Thụy Điển.

Chứng khoán Trung Quốc ‘sợ’ tuyên bố của Trump, bốc hơi 514 tỷ USD sau 1 tuần
Chứng khoán Trung Quốc đang trải qua đợt bán tháo lớn nhất kể từ năm 2015. (Ảnh: Bloomberg)

Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/6 chính thức tuyên bố sẽ đánh thuế 25% lên hơn 800 mặt hàng chiến lược của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Quyết định đánh thuế trị giá 50 tỷ USD này sẽ có hiệu lực vào ngày 6/7.

Một ngày sau, Trung Quốc cũng đáp trả bằng cách tuyên bố sẽ đánh thuế 25% lên lượng hàng hóa trị giá 50 tỷ USD của Mỹ. Ngay lập tức, Tổng thống Trump dọa sẽ đánh thuế bổ sung với số hàng hoá trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc.

Xung đột thương mại leo thang giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khiến thị trường chứng khoán của 2 nước bị ảnh hưởng, nhưng thị trường Trung Quốc có vẻ tổn hại nhiều hơn.

Chỉ số chứng khoán Shanghai Composite Index khép lại tuần qua ở mức 2.889,76 điểm, nghĩa là giảm 4,4% đúng 1 tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đánh thuế.

Chứng khoán Trung Quốc ‘sợ’ tuyên bố của Trump, bốc hơi 514 tỷ USD sau 1 tuần
Diễn biến chỉ số Shanghai Composite của chứng khoán Trung Quốc. (Ảnh: CNBC)

Nếu tính từ mức đỉnh ghi nhận vào tháng 1, chỉ số chủ chốt này của Trung Quốc hiện đã giảm 19%, khiến đây trở thành đợt bán tháo mạnh nhất kể từ năm 2015.

Chứng khoán Mỹ giảm ít hơn. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tuần qua giảm khoảng 2%, chốt phiên cuối tuần ở mức 24.580,89 điểm.

Ngân hàng đầu tư Jefferies của Mỹ đã hạ xếp hạng đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc, cho rằng thị trường đang phải hứng chịu ảnh hưởng kép của chiến tranh thương mại và chính sách tiền tệ thắt chặt, theo trang tin SCMP.

Số liệu cho thấy lượng cung tiền của Trung Quốc trong tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm khi nước này đang tăng cường trấn áp hoạt động ngân hàng ngầm.

Các nhà phân tích tại Jefferies cho biết Trung Quốc đang tăng cường chắt chặt tiền tệ, khiến tiêu dùng có nguy cơ bị thắt chặt.

Lo ngại về thị trường Trung Quốc, các nhà đầu tư nước ngoài đã bàn ròng lượng cổ phiếu trên thị trường đại lục trị giá 1,99 tỷ Nhân dân tệ (306,2 triệu USD) hôm 19/6 và thêm 834,2 triệu Nhân dân tệ hôm 21/6 sau khi liên tục mua ròng trong 1 tháng rưỡi qua.

Với việc chỉ số Shanghai Composite giảm 13% kể từ đầu năm, Trung Quốc đang trở thành thị trường chứng khoán hoạt động kém nhất trong số các thị trường lớn trên thế giới.

Minh Tuệ