Hàng trăm người dân sống tại tòa HH2C chung cư Linh Đàm (Hà Nội) tá hỏa ôm các cháu nhỏ tháo chạy khi phát hiện hỏa hoạn tại tòa nhà. Do vòi rồng không thể phun nước lên căn hộ tầng 32 chung cư HH Linh Đàm, lính cứu hỏa phải chạy thang bộ lên phá khóa cửa dập lửa.

videoinfo__video3.dkn.tv||e93dd5a9f__

(Nguồn video: Tổ Quốc)

VTC News thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 16/4 tại căn hộ ở tầng 32 tòa nhà HH2C, khu chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến cư dân sống trong tòa nhà một phen hoảng loạn.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại căn hộ tầng 32, khói đen bốc lên nghi ngút từ khu vực ban công. Ngay khi đó, Ban quản lý toà nhà cùng lực lượng công an dùng bình cứu hỏa dập lửa đồng thời hướng dẫn người dân thoát ra ngoài theo cửa thoát hiểm cầu thang bộ.

Khói đen và lửa bốc lên từ tầng 32 chung cư HH Linh Đàm. (Ảnh: Anh Kim/VnExpress)

“Tôi đang cho cháu ngủ thì nghe tiếng chuông báo cháy, vội gọi con gái và bế cháu chạy xuống sảnh theo lối cầu thang bộ. Nhiều người khác cũng la hét chạy dồn xuống phía dưới”, bà Bùi Thị Huệ (60 tuổi, tầng 28 tòa HH2C) kể với VnExpress.

Gần chục xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường chữa cháy. (Ảnh: VTC News)

Khoảng chục xe chữa cháy, trong đó có một xe thang và nhiều cảnh sát đến hiện trường, tuy nhiên không thể đưa vòi nước lên tầng 32. Lính cứu hỏa phải đi thang bộ lên tầng 32, phá khóa cửa vào căn hộ phát cháy để dập lửa.

Hàng ngàn người dân hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi căn hộ của mình. (Ảnh: CA TP. HCM)

Theo báo CA TP. HCM, cả ngàn người dân tập trung dưới sảnh toà nhà. Khói đen bám kín khu vực ban công căn hộ xảy ra hỏa hoạn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Khôi Minh (tổng hợp)

Xem thêm: