Từ năm 2012 tới 2017, hàng trăm cán bộ hưu trí tại phường Trần Phú (Tp.Quảng Ngãi) không nhận được 300 nghìn đồng quà Tết/người nhưng vẫn có tên và chữ ký “khống” trong danh sách.  

Ông Phạm Tấn Hoàng – Chủ tịch UBND Tp.Quảng Ngãi cho biết, đã nhận được đơn của nhiều cán bộ hưu trí phường Trần Phú tố cáo bị ăn chặn tiền quà Tết. Hiện thành phố đang lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc, theo Người Lao động.

Hàng trăm cán bộ hưu trí tại Quảng Ngãi bị ‘ăn chặn’ tiền quà Tết trong nhiều năm
Sự việc cán bộ hưu trí bị ăn chặn quà Tết xảy ra ở phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi suốt nhiều năm liền. (Ảnh: Người lao động)

Tiền quà Tết hàng năm từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh và TP.Quảng Ngãi có mức 300.000 đồng/người, tuy nhiên số tiền này không hề được cấp phát với nhiều cán bộ hưu trí, thương binh. 

Đáng chú ý, nhiều cán bộ hưu trí này dù chưa nhận quà nhưng vẫn có tên trong danh sách và có chữ ký nhận.

Ông Võ Thanh Hầu, tổ trưởng tổ dân phố 3 cho biết: “Không ít cán bộ hưu trong tổ đã 3 – 4 năm liền không được nhận tiền quà Tết. Chúng tôi đã tổng hợp và gửi lên UBND phường các trường hợp phản ánh bị ăn chặn”, theo Dân Việt.

Số tiền bị ăn chặn trong suốt nhiều ước tính lên tới trên 222 triệu đồng và của khoảng 737 trường hợp.

Từ năm 2012 – 2017, danh sách trùng tên để nhận tiền 2 chế độ lên đến hàng chục người mỗi năm. Cụ thể, năm 2012 có 64 người, năm 2013 có 79 người, năm 2014 có 63 người, năm 2015 có 49 người, năm 2016 có 92 người và năm 2017 có 78 người.

Như vậy, với mỗi suất quà tiền Tết âm lịch trị giá 300.000 đồng, cán bộ làm chính sách của phường Trần Phú sẽ trục lợi được 127,5 triệu đồng trong vòng 6 năm với tổng số 425 người.

Trong danh sách nhận tiền này có 26 người liên tiếp 6 năm (từ năm 2012 – 2017) bị lập danh sách trùng tên để nhận 2 chế độ; 12 người trùng 5 năm; 13 người trùng 4 năm; 21 người trùng 3 năm; 28 người trùng 2 năm và 49 người trùng 1 năm… theo TTXVN.

Chính quyền phường Trần Phú hiện đã xác định người sai phạm là bà Võ Thị Mận – cán bộ chuyên trách công tác lao động thương binh, xã hội của phường. Tuy nhiên, bà Mận đã được UBND phường Trần Phú cho nghỉ việc từ ngày 1/5/2017.

Mạnh Tiến TH)