Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình là 3 tỉnh dẫn đầu về điểm thi trung bình THPT quốc gia 2018 với mức trên 5,45. “Đất học” Nghệ An bất ngờ xếp thứ 42 với mức điểm trung bình chỉ đạt 4,88.

Theo VietNamNet, Hà Nam là tỉnh dẫn đầu về điểm trung bình thi THPT quốc gia năm 2018 với mức điểm 5,49. Xếp ngay sau đó là Nam Định với mức điểm 5,48, Ninh Bình và Vĩnh Phúc lần lượt xếp thứ 3 và 4 với các mức điểm 5,45 và 5,40.

TP. HCM xếp thứ 9 với mức điểm là 5,25 và Hà Nội xếp thứ 26 với mức điểm là 5,04.

Nghệ An là địa phương gây bất ngờ khi xếp thứ 42 với mức điểm trung bình chỉ đạt 4,88. Đà Nẵng xếp ngay sau Nghệ An với mức điểm là 4,87.

Sơn La và Hà Giang là 2 địa phương xếp cuối cùng của cả nước về mức điểm trung bình thi THPT quốc gia năm 2018 với mức điểm lần lượt là 4,26 và 4,28

Hà Nam dẫn đầu, Nghệ An ở nửa cuối bảng xếp hạng phổ điểm THPT quốc gia 2018
Bảng xếp hạng điểm trung bình thi THPT quốc gia 2018 các địa phương. (Ảnh: VietNamNet)

Theo VnExpress, năm 2018, cả nước có 925.790 thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia, tăng gần 60.000 so với năm trước. Trong đó, 642.370 thí sinh đăng ký để vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển vào các đại học, cao đẳng.

Kỳ thi năm nay, các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Long An, Vĩnh Long, Bắc Ninh có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất cả nước, đạt trên 99 % thí sinh dự thi. Đây đều là những tỉnh có truyền thống học tập và nhiều năm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT.

Các thành phố như: Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng có số lượng dự thi cao, đạt tỷ lệ tốt nghiệp trên 98 %.

Một số địa phương có điều kiện dạy và học còn khó khăn như: Cao Bằng, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, tỷ lệ đạt trên 92 %. Tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn Hà Giang có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 89,35 %.

Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 97,57 % trong tổng số 879.705 thí sinh dự thi lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trong đó, hệ THPT có đạt 98,36 % và GDTX đạt 88,37 %.

Thúy Quỳnh