Hơn 8 giờ sáng 26/2, đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên đã đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn). Hiện đoàn xe đang trên đường về Hà Nội.

Đúng 8 giờ 13 phút ngày 26/2, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn trên chuyến tàu hỏa đặc biệt, bắt đầu chuyến công du tới Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội. theo Báo Tin Tức.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời đoàn tàu đặc biệt xuống ga Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn). (Ảnh: VnExpress)

Đón ông tại nhà ga có ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, các quan chức và đông đảo người dân.

(Ảnh: Zing)

Ngay sau khi chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tới ga Đồng Đăng. Ông rời tàu bọc thép và nhanh chóng tiến đến xe riêng của mình trong vòng vây của dàn vệ sĩ.

Cận vệ đứng hai bên hông xe, mỗi bên 6 người. (Ảnh: VnExpress)

Lúc 9h20 phút, đoàn xe lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi qua ải Chi Lăng (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và thẳng tiến về Hà Nội theo tuyến đường quốc lộ 1.

Đoàn xe của nhà lãnh đạo Kim Jong Un di chuyển về Hà Nội. (Ảnh: Zing)

Trong sáng nay, người dân cùng hơn 200 em học sinh đến từ các trường trung học trên địa bàn huyện Chi Lăng đã có mặt, đứng dọc 2 bên tuyến đường quốc lộ 1, cầm hoa và cờ chào đón đoàn xe.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2. Nội dung dự kiến gồm: cải thiện quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng, thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa và hồi hương hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên.

Thanh Thanh (tổng hợp)