Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 9/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

HLV đội tuyển Iran nhận xét bất ngờ về Việt Nam tại Asian Cup 2019

Mới đây, HLV đội tuyển (ĐT) Iran là ông Carlos Queiroz tỏ ra đầy thận trọng trước sức mạnh của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Khi được hỏi về tuyển Việt Nam, ông Carlos Queiroz chia sẻ: “Tôi biết Việt Nam là một tập thể tốt. Thành tích mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đạt được trong một năm qua thật tuyệt vời, đặc biệt là chức vô địch AFF Cup 2018. Việt Nam là một đối thủ nguy hiểm với lối chơi phản công nhanh bởi họ sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ và hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn, có tổ chức. Iran sẽ phải dè chừng đối thủ này”.

HLV ĐT Iran là ông Carlos Queiroz. (Ảnh: Dân Việt)

Với trận thua trước Iraq, sẽ không dễ để ĐT Việt Nam hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Mục tiêu thực tế bây giờ là nhắm tới suất dành cho những đội xếp thứ 3 bảng đấu xuất sắc nhất. (Xem thêm)

Bác sĩ Hoàng Công Lương có dấu hiệu bệnh trầm cảm, từ chối gặp cả người thân

Bác sĩ Hoàng Công Lương đang điều trị tại khoa Nội thần kinh – cơ xương khớp Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, anh có dấu hiệu bệnh trầm cảm vì chưa chấp nhận được việc mình phạm tội Vô ý làm chết người.

Sáng 8/1/2019, sau khi HĐXX Tòa án nhân dân TP. Hòa Bình quyết định hoãn phiên tòa, nhiều phóng viên báo chí cùng một số người thân của BS đã đến khoa Nội thần kinh – cơ xương khớp Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, nơi bác sĩ Hoàng Công Lương đang nằm điều trị nội trú để ghi nhận tình trạng sức khỏe của vị bác sĩ này, theo báo Lao Động.

6 bị cáo có mặt tại phiên tòa, trừ bác sĩ Hoàng Công Lương. (Ảnh: Người Lao Động)

Luật sư Nguyễn Văn Chiến – Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, trước khi phiên xét xử diễn ra, vợ của bị cáo Hoàng Công Lương là chị Đinh Thị Huyền Thư đã có đơn xin cho chồng được xét xử vắng mặt vì bị cáo Hoàng Công Lương đang nằm điều trị tại Khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Xem chi tiết)

Cục Thuế Thanh Hoá xin… 700 triệu đồng để ‘động viên cán bộ công chức’

Để hỗ trợ cán bộ Cục Thuế cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế Thanh Hóa có tờ trình xin tỉnh hỗ trợ kinh phí 4,5 tỷ đồng, trong đó có 700 triệu đồng để “động viên cán bộ công chức”.

Theo tìm hiểu của báo Dân Trí, ngày 2/1/2019, ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa ký tờ trình số 11/TTr-CT xin UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí.

Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dân trí)

Nội dung tờ trình của Cục Thuế Thanh Hóa nêu rõ: Hỗ trợ 300 triệu đồng cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; hỗ trợ 700 trăm triệu đồng động viên cán bộ công chức; hỗ trợ 700 triệu đồng công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ thu năm 2019 và đôn đốc thu NSNN theo QĐ số 2273/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và hỗ trợ 800 triệu đồng công tác phối hợp lập và phân bổ dự toán năm 2020. (Xem chi tiết)

Mưa tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan

Theo Vietnamnet, từ khoảng 15 giờ chiều 8/1, nhiệt độ xuống thấp cùng mưa lạnh đã bắt đầu “đổ bộ” đỉnh Fansipan, Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đến khoảng 17 giờ, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống chỉ 4 độ, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi và phủ thành lớp mỏng trên khắp khu vực đỉnh, trên sân chùa và đường đi.

Những bông tuyết trắng bắt đầu rơi và phủ thành lớp mỏng trên khắp khu vực. (Ảnh: Vietnamnet) 

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Khu du lịch Fansipan Nguyễn Xuân Chiến thông tin, tuyết rơi nhẹ khoảng 15 phút cùng với mưa, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp, từng mảng tuyết phủ trên lối đi, hiện nhiệt độ vẫn đang tiếp tục xuống.  

Đây là đợt tuyết đầu tiên của năm mới 2019 trên đỉnh Fansipan. (Ảnh: Vietnamnet)

Sau 2 ngày tạnh ráo và có nắng, mưa và tuyết bất ngờ xuất hiện cùng lúc tạo thành khung cảnh kỳ thú chưa từng có. Mùa đông năm nay, đỉnh Fansipan liên tục có băng giá khiến du khách vô cùng thích thú. Đây là đợt tuyết đầu tiên của năm mới 2019 trên đỉnh Fansipan.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News