Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 8/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Tuyển Việt Nam có đánh bại Iraq trong trận ra quân ở Asian Cup?

20h30 hôm nay (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Iraq ở lượt ra quân bảng D, Asian Cup 2019. Thầy trò HLV Park Hang Seo có bao nhiêu cơ hội giành chiến thắng?

Iraq là đội bóng góp mặt khá thường xuyên tại các vòng knock-out ở đấu trường Asian Cup. Cụ thể họ có 3 lần vào tới tứ kết các năm 2000, 2004, và 2011; một lần vào bán kết (năm 2015) và đoạt cúp vô địch năm 2007, theo báo Tiền Phong.

Tại Asian Cup 2007, đội tuyển Iraq đã đánh bại chính Việt Nam tại tứ kết để sau đó đi thẳng tới trận chung kết rồi nâng cao cúp vô địch. Iraq hiện đứng trên Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Gần đây nhất ở VCK U23 châu Á 2018 (Trung Quốc), đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua Iraq để giành vé vào vòng sau. Thầy trò ông Park Hang Seo tiếp tục tạo nên hành trình thần kỳ khi vào tới trận chung kết, trước khi để thua Uzbekistan trên chấm luân lưu.

So với giải đấu cách đây một năm, lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện nay không có quá nhiều thay đổi. Ông Park Hang Seo chỉ bổ sung thêm một số vị trí còn phần lớn, quân số vẫn là những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh…Tuy nhiên, Iraq được dự báo sẽ mạnh hơn rất nhiều, cho dù đội hình cũng có khá nhiều cầu thủ trẻ.

Có 3 lý do để chờ đợi vào một kết quả thuận lợi với đội tuyển Việt Nam. Thứ nhất, lối chơi phòng ngự-phản công của đội đã được rèn sắc sau một năm kinh qua nhiều giải đấu. Tuyển Việt Nam đang chơi rất nhuyễn thứ bóng đá đơn giản nhưng hiệu quả. Các vị trí trên sân có sự gắn kết rất cao, đảm bảo duy trì được hệ thống thi đấu ổn định khi gặp sức ép lớn.

Hai là sự trưởng thành của các trụ cột. Có thể thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc của Quang Hải trong 1 năm qua. Tiền vệ Hà Nội đang thể hiện vai trò không thể thay thế ở đội tuyển Việt Nam. Tương tự, những Duy Mạnh, Hùng Dũng hay Phan Văn Đức cũng chơi bóng ngày một tốt. Tuyển Việt Nam lại được bổ sung thêm những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Trọng Hoàng hay Quế Ngọc Hải.

Cuối cùng, hàng thủ vẫn đang cho thấy sự ổn định. Hàng phòng ngự chính là nền tảng cho các thành công của bóng đá Việt Nam 1 năm qua dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang Seo.

Xe khách rơi xuống vực sâu khi vượt đèo Hải Vân, đa số nạn nhân là sinh viên

Trưa ngày 8/1, xe 30 chỗ chở đoàn khách du lịch từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế, khi đang vượt đèo Hải Vân thì tài xế mất lái đâm thẳng vào lan can bảo vệ rồi lao xuống vực (ta luy âm) tại vị trí cách chân đèo Hải Vân về phía Phú Lộc (Huế) khoảng 2 km, theo VnExpress.

Một cảnh sát cho biết, trên xe có khoảng 21 hành khách cùng tài xế và một phụ xe, nhiều người bị thương.

Vị trí xe khách gặp nạn là khúc cua gấp. Tuy nhiên, do giáp chân đèo nên vực không sâu. Tại hiện trường chiếc xe nằm cách mặt đường phía trên hơn 15 m, lật ngửa và biến dạng. 

Các nạn nhân được đưa lên khỏi vực và cấp cứu tại Đà Nẵng. (Ảnh: VnExpress)

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Hoàng Quyên – phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Kiên Giang cho biết, các trường hợp bị tai nạn là sinh viên năm cuối khoa du lịch của trường đang trên đường từ Kiên Giang ra các tỉnh miền Trung thực tập.

“Hiện nay một xe gặp nạn có 20 sinh viên và 1 thầy giáo; xe còn lại đi sau đang tập trung hỗ trợ các bạn gặp nạn. Trong chiều nay, một đoàn công tác của nhà trường do hiệu trưởng dẫn đầu cùng 1 số cán bộ và thân nhân các sinh viên sẽ bay ra Đà Nẵng để xử lý vụ việc”, bà Quyên nói.

videoinfo__video3.dkn.tv||7392ba6f4__

Video hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: VnExpress)

Bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt, phiên xử vụ tai biến chạy thận hoãn đến 14/1

Trong buổi sáng khai mạc phiên xét xử vụ sự cố chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 9 người tử vong, bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt. Đến khoảng 10h sáng nay, HĐXX tuyến bố hoãn phiên tòa đến ngày 14/1.

Trong phiên xử sơ thẩm sáng nay, có 6 trong 7 bị cáo đã có mặt, đó là: Trương Quý Dương (nguyên giám đốc Bệnh viện), Hoàng Đình Khiếu (nguyên phó giám đốc bệnh viện), Trần Văn Thắng (nguyên trưởng phòng vật tư), Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư), Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn) và Bùi Mạnh Quốc (giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh).

Bị cáo Trương Quý Dương – cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Lao Động)

Lúc 8h, 6 người này được HĐXX kiểm tra lý lịch trước phiên xét xử. Lúc này, thư ký tòa báo cáo: Hoàng Công Lương vắng mặt không có lý do.

Theo VnExpress, luật sư Nguyễn Văn Chiến (bào chữa cho Lương) nói rằng Lương xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, nội dung thư ký tòa vừa báo cáo là không chính xác. Theo luật sư, Lương nằm viện là lý do bất khả kháng nên có quyền xin hoãn phiên tòa.

Phía VKS cho biết, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vợ bị cáo Lương có đơn trình báo về sức khỏe chồng, xin xét xử vắng mặt do sang chấn tâm lý, tinh thần hoảng loạn. Cơ quan này xác minh nội dung đơn trên đúng sự thật.

Hơn 9h, thẩm phán Nghiêm Hoài Anh thông báo phiên tòa tạm dừng để HĐXX hội ý. Đến 10h, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào sáng 14/1.

Theo Người Lao Động, có 31 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, bị đơn dân sự, người làm chứng, bị hại. Trong đó, Hoàng Công Lương có số lượng luật sư bào chữa nhiều nhất, 10 người.

(Xem chi tiết

Người dân liên tục bắt được chim lạ dài tới 1,5 m gắn thiết bị định vị

Ngư dân trên đầm Cầu Hai (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) liên tục bắt được những con chim to lớn khác thường. Có con nặng tới 10 kg, chiều dài từ mỏ đến chân 1,5 m, trên mình chim gắn theo thiết bị lạ có dòng chữ Latin.

Người dân xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) cho biết, ngư dân trong xã và thị trấn Phú Lộc ở ven đầm phá nước lợ Cầu Hai liên tục bắt được những con chim lạ với hình thể cao lớn khác thường. Đặc biệt, trên mình chim gắn theo thiết bị lạ có dòng chữ Latin viết hoa HQXS nghi là máy định vị (GPS).

Chim quý bị người dân bắt trong những ngày đầu tháng 1. (Ảnh: FB)

Báo Tiền Phong dẫn mô tả của người dân, những con chim này có mỏ, cổ và đôi cánh rất dài, thân cao. Đặc biệt, dưới mỏ và cổ là một túi chứa thức ăn màu vàng khác với những loài chim nước thường thấy.

Chim có màu lông phần đầu, cổ, bụng là trắng, cánh và đuôi màu nâu. Chân chim có màng bơi như chân vịt. Tổng chiều dài từ mỏ xuống chân hơn 1,5 m. Trọng lượng có con gần 10kg. Loài chim này khi xuống đầm phá Cầu Hai tìm cá, tôm thì vướng lưới và bị ngư dân bắt được.

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên – Huế thông tin với Zing, chim lạ do người dân huyện Phú Lộc bắt được là loài Bồ nông chân xám.

(xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News