Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 26/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nhiều cây xăng ở Hà Nội báo hết hàng, dừng bán RON 95

Sáng 26/3, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội đã treo biển dừng bán xăng RON95 và chỉ còn bán xăng E5RON92.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trong số các cửa hàng thông báo dừng bán xăng RON95 có cả cửa hàng trực thuộc một doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu là Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec).

Theo đó, tại cửa hàng xăng dầu của Mipec nằm trên đường Giải Phóng (Hà Nội) đều chuyển sang bán xăng E5RON92.

Một nhân viên ở đây cho biết xăng RON95 không có hàng, do không có nguồn để mua từ mấy hôm nay và nói rằng “chưa biết khi nào mới có xăng RON95 trở lại” để cung cấp ra thị trường.

Không những vậy, để khách hàng nắm rõ hơn thông tin về việc tạm dừng bán xăng RON95, cửa hàng này còn cho nhân viên dán thông báo ở cửa hàng là “cửa hàng chưa có xăng RON95”.

Tại cửa hàng xăng dầu của Mipec trên đường Giải Phóng, Hà Nội hiện đã không còn bán xăng RON95. (Ảnh: Chí Tuệ)

VnExpress cho biết, tại một cây xăng khác của doanh nghiệp đầu mối này trên đường Nguyễn Phong Sắc, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Anh Minh thường xuyên đổ xăng tại đây do gần văn phòng, hôm nay cũng bất ngờ khi nhân viên thông báo “dừng bán RON 95 vì không có hàng”.

Việc các trạm xăng thông báo ngừng bán RON 95 diễn ra sau khi nhiều doanh nghiệp xăng dầu phản ánh việc “thiếu xăng để bán” do nguồn cung nhỏ giọt. Trong khi đó, Bộ Công Thương vẫn khẳng định “nguồn cung đáp ứng đủ”.

(Xem chi tiết)

Facebook tung tính năng “hẹn hò” tại Việt Nam

Facebook vừa cho biết sẽ thử nghiệm tính năng “Gặp gỡ bạn mới” tại thị trường Việt Nam. Tính năng cho phép người dùng mạng xã hội này làm quen với nhau dựa trên các sở thích chung, và cả hai người phải không có bạn bè chung nào.

Trả lời ICTnews, đại diện Facebook cho biết tính năng sẽ được tung ra vào 23h tối 26/3 trên cả hai nền tảng Android và iOS. Việt Nam và Colombia là hai thị trường đầu tiên trên thế giới được chọn trải nghiệm tính năng này.

Tính năng mới “giúp kết nối những người không quen biết, nhưng có những điểm chung như sống cùng một thành phố, hay có cùng nơi làm việc hoặc trường học – đồng thời chia sẻ mong muốn có thêm những người bạn mới”, Facebook cho biết.

(Ảnh: iStockphoto).

Facebook Dating cho phép người dùng tạo một tài khoản riêng biệt với tài khoản Facebook, thêm ảnh, thêm các thông tin cá nhân,… sau đó mạng xã hội này sẽ dùng các thuật toán để tìm kiếm những người có cùng sở thích để người dùng chọn kết bạn hay không.

Tương tự ứng dụng hẹn hò Tinder, người dùng Facebook Dating có thể chọn làm quen với người được đề xuất, hoặc chỉ cần nhấn chọn “Không thích” (Not interested) để bỏ qua một ai đó.

Tin nhắn trên nền tảng Facebook Dating cũng sẽ nằm độc lập với phần tin nhắn trên Facebook Messenger. Người dùng Dating không thể gửi ảnh hay đường link với nhau đề phòng ảnh có nội dung không phù hợp hoặc link xấu.

Facebook Dating được chọn thử nghiệm tại Colombia, sau đó mở rộng sang Thái Lan và Canada. Nhưng cho đến thời điểm này Dating của Facebook rõ ràng chưa có tiếng vang. Chưa rõ Dating có còn thử nghiệm khi tính năng Meet new friends cũng được tung ra tại Colombia đợt này.

8 ngày nghỉ trong tháng 4 dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5

Theo quy định của Luật Lao động, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liền trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và nghỉ 5 ngày liên tục đối với dịp lễ 30/4 và 1/5/2019.

Dựa trên lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm 2019 mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã công bố, tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 liền 9 ngày; công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được nghỉ 8 ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5 dương lịch, theo Tuổi Trẻ Online.

Dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 rơi vào ngày chủ nhật. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 rơi vào ngày chủ nhật (14/4), vì vậy người lao động sẽ được nghỉ bù 1 ngày vào thứ hai (15/4). Cộng thêm ngày nghỉ cuối tuần vào thứ bảy, người lao động được nghỉ tổng cộng 3 ngày trong dịp này, từ thứ bảy (13/4) đến hết thứ hai (15/4).

Đối với dịp kỷ niệm 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, ngày nghỉ sẽ bắt đầu từ thứ hai (29/4) đến hết thứ tư (2/5), và sẽ đi làm bù vào thứ bảy (4/5). Tổng cộng đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sẽ kéo dài trong 5 ngày.

So với những năm trước đó, số ngày nghỉ trong hai dịp này nhiều hơn 1 ngày. Trước đó, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, người lao động cũng đã được nghỉ tổng cộng 9 ngày, nhiều hơn 2 ngày so với những năm trước đó.

Đối với các đơn vị, cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị cần căn cứ vào kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Trong thời gian nghỉ lễ này, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012.

40 người ở Hà Tĩnh nhập viện nghi ngộ độc sau khi đi ăn cỗ

Sáng 26/3 trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trương Quốc Hiển – Trưởng Công an xã Hoà Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ nghi ngộ độc thức ăn khiến 40 người dân phải nhập viện kiểm tra sức khoẻ.

Cụ thể vào ngày 25/3 có khoảng 26 người bị đau bụng, sốt cao, tiêu chảy, đau đầu phải đến trạm y tế xã và Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê điều trị. Đến sáng 26/3 cũng có khoảng 4 – 5 người tiếp tục nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc.

Trước đó, vào sáng ngày 24/3, một gia đình ở xóm 5, xã Hòa Hải tổ chức đám giỗ. Gia đình làm mâm mời anh em họ hàng, xóm giềng. Tuy nhiên, sau khi đi ăn về, nhiều người có biểu hiện và triệu chứng giống nhau như sốt cao, rét run, đau bụng, buồn nôn, phải vào trạm y tế và đến Bệnh viện đa khoa Hương Khê điều trị.

Hiện 10 người bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Trạm Y tế xã Hòa Hải và 15 người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hương Khê.

Người dân điều trị tại trạm y tế xã Hoà Hải. (Ảnh: NĐT)

Chia sẻ về tình hình các bệnh nhân với VOV, ông Phan Văn Thuận – Trưởng Phòng Y tế huyện Hương Khê – cho biết, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện huyện Hương Khê, vẫn còn khoảng 15 người đang điều trị. Còn ở trạm y tế xã Hòa Hải, có 10 người đang điều trị.

Do những người bị ngộ độc ăn rất nhiều món: Tôm, mực, thịt lợn, thịt gà…, tại đám giỗ nên chưa xác định được thực phẩm nào gây ra triệu chứng ngộ độc.

Hiện Phòng Y tế huyện Hương Khê đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News