Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 23/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Gần 3.000 người trắng đêm dập lửa cứu rừng thông cổ thụ

Sáng 23/6, trao đổi với báo Dân Trí, ông Trần Bá Toàn – Chủ tịch xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, sau nhiều tiếng đồng hồ nỗ lực chữa cháy rừng thông, đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 22/6, một vụ cháy rừng thông bất ngờ xảy ra tại địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Gần 3.000 người được huy động để dập lửa, cứu rừng. (Ảnh: Dân Trí)

Đến khoảng 2h sáng 23/6, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng sau đó lại tiếp tục bùng phát trở lại. Sau gần 10 giờ nỗ lực, đến khoảng gần 7h sáng nay, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

“Khoảng gần 3.000 người được huy động để chữa cháy, đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, đi dập than, dập tàn đang âm ỉ”, ông Toàn cho biết.

Hiện chưa có thống kê cụ thể về diện tích rừng bị cháy, nhưng theo thông tin ước tính ban đầu, nhiều ha rừng thông đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Đã tìm thấy thi thể công nhân mất tích khi khai thác titan ở Quảng Bình

Báo Tuổi Trẻ cho biết, sáng 23/6, UBND xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận, các lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể anh Ngô Văn Hùng (48 tuổi, ngụ ở xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy).

Vị trí tìm thấy anh Hùng ở độ sâu khoảng 3 m so với bề mặt hố cát, nhưng nằm lệch vị trí tìm kiếm hai ngày qua. Ngay sau khi được tìm thấy, thi thể anh Hùng đã được đưa về để gia đình lo mai táng.

Các đơn vị cứu hộ tìm kiếm suốt hai ngày tại điểm lở cát giữa mỏ khai thác titan. (Ảnh: Lam Giang/Tuổi Trẻ)

Trước đó, ngày 22/6, trên báo Vietnamnet, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết, hôm qua (21/6), tại mỏ khai thác titan cuả xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thuỷ, Công ty CP XNK Quảng Bình (ở xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) xảy ra vụ trượt cát trong khi khai thác titan. (Xem thêm)

Những mốc thời gian và lưu ý thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019

  • 14h ngày 24/6 đến địa điểm làm thủ tục dự thi;
  • Không được dự thi nếu đến chậm quá 15 phút;
  • Phát hiện đề thi nhòe, mờ phải báo ngay giám thị;
  • Chỉ được viết một thứ mực trong bài thi;
  • Không rời phòng thi suốt thời gian thi trắc nghiệm;
  • Không nộp bài thi trắc nghiệm trước khi hết giờ.
Lịch thi THPT Quốc gia năm 2019. (Ảnh: VOV)

Báo VOV cho biết, ngoài những lưu ý nêu trên, thí sinh cần đặc biệt lưu ý tới những vật dụng được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2019.

Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng mát mẻ

Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt lên đến 40 độ C, chiều và đêm nay, miền Bắc đón mưa dông diện rộng. Khu vực Hà Nội từ đêm nay có mưa rào và dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay (23/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam.

Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng đánh tan nắng nóng 40 độ C. (Ảnh: Lao Động)

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên từ chiều và đêm nay (23/6) đến ngày 25/6, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (23/6), có mưa rào và dông. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News