Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 2/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Tuyển Việt Nam ‘xả trại’, tham quan Qatar trước ngày sang UAE dự Asian Cup

Tối 31/12, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với Philippines để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng 4-2. Trong đó, tiền vệ Quang Hải ghi một bàn thắng đẹp từ pha phối hợp 7 đường chuyền của đồng đội.

Zing cho biết, để thưởng các học trò, đồng thời bù đắp việc không được đón năm mới tại quê nhà, chiến lược gia người Hàn Quốc đã cho phép toàn đội “xả trại” vào ngày đầu tiên của năm 2019.

Điểm đến đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang-seo chính là tháp Aspire, biểu tượng của Asian Games năm 2006. (Ảnh: Người Lao Động)

Trong ngày nghỉ, các cầu thủ chỉ đi bộ thể dục nhẹ nhàng và tập gym tùy nhu cầu của từng người trước khi có chuyến tham quan quanh thủ đô Doha, nơi toàn đội đang đóng quân.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã đến Villaggio, một trong những khu trung tâm mua sắm hiện đại hàng đầu đất nước này. Các cầu thủ tỏ ra rất vui vẻ và thoải mái. (Xem chi tiết)

2 mẹ con du khách trong vụ đánh bom ở Ai Cập bị sang chấn tâm lý

Báo Người Lao Động đưa tin, vào 17 giờ 20 phút ngày 1/1, xe cấp cứu của Bệnh viện (BV) Đại học Y dược TP. HCM chuyển 2 nạn nhân của vụ khủng bố tại Ai Cập về đến BV.

Xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến BV Đại học Y dược TP. HCM. (Ảnh. Y.Nhi)

Đại diện BV cho biết, hiện 2 nạn nhân này đã ổn định về sức khoẻ nhưng tâm lý vẫn rất lo âu, sợ hãi sau vụ khủng bố. Theo các bác sỹ, hai nạn nhân là mẹ con, người mẹ 58 tuổi và người con 22 tuổi.

Trên VnExpress, Bác sỹ Bùi Hồng Thiên Khanh, Trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM cho biết, cả hai người bệnh đều bị thương do sức ép của vụ nổ và mảnh kim loại. Họ đã được chăm sóc vết thương ở Ai Cập.

Nạn nhân được xe cứu thương đưa vào bệnh viện cấp cứu, chiều 1/1. (Ảnh: VnExpress)

Bác sỹ Nguyễn Viết Hậu, Phó trưởng Khoa cấp cứu cho hay: “Bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng sang chấn tâm lý, sợ hãi và lo âu. Các tổn thương nội tạng chưa ở mức nghiêm trọng”.

Theo bác sĩ Hậu, người con sẽ tiếp tục được theo dõi, chăm sóc vết thương, phối hợp tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng.

Riêng người mẹ bị bầm dập phần mềm nhiều hơn, tổn thương chân bên phải khiến mất giảm cảm giác vận động ở khớp cổ chân. Bác sĩ nghi ngờ người mẹ bị tổn thương đùi và thần kinh tọa, phải tiếp tục theo dõi.

videoinfo__video2.dkn.tv||f88b5ef6d__

2 người Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập còn sang chấn tâm lý. (Nguồn: Thanh Niên)

Dừng toàn bộ tàu, phà vận chuyển khách ra vào đảo Phú Quốc do bão số 1

Sáng 2/1, ông Hồ Thanh Sang, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Kiên Giang tại Phú Quốc cho biết trên báo Thanh Niên, toàn bộ các chuyến tàu, phà vận chuyển hành khách ra vào đảo Phú Quốc đều phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của bão số 1. 

Ông Sang nói: “Bão đang tiến về càng ngày càng gần, các phương tiện vận tải hành khách đường biển đều phải ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách. Tình hình này có thể kéo dài khoảng 2 – 3 ngày nữa”.

Trước tình hình trên, đại diện các công ty vận tải hành khách cho biết sẽ đổi vé cho khách đi ngày hôm nay (ngày 2/1) sang ngày 3/1 (nếu tàu được phép hoạt động trở lại), còn nếu khách muốn trả vé thì công ty sẽ hoàn tiền 100%.

Được biết, trong ngày 1/1/2019, các tàu, phà đã hoạt động hết công suất nên lượng khách du lịch đến Phú Quốc trong dịp nghỉ lễ đã được giải phóng đáng kể. Hôm nay lượng khách ít hơn nên tàu cũng hoạt động ít chuyến hơn. Riêng các chuyến phà có thể chiều nay sẽ hoạt động để giải phóng bớt lượng khách tồn đọng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 2/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,1 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 430 km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 340 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 3/1, vị trí tâm bão ở 6,9 độ Vĩ Bắc; 104,4 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 200 km về phía Nam, cách Côn Đảo khoảng 300 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 5,0 độ Vĩ Bắc.

Ngồi trong ôtô vứt rác ra phố, tài xế ở TP. HCM được người đi đường ‘trả lại’

Ngày 1/1, Anh Hồ Công Cường chia sẻ lên một diễn đàn về xe cộ một đoạn video ghi cảnh người ngồi trong ôtô vứt rác bừa bãi.

videoinfo__video2.dkn.tv||135068435__

(Nguồn: Hồ Công Cường)

Cụ thể theo báo Ngôi Sao, khi xe vừa dừng lại chờ đèn đỏ, người này liền vứt 2 ly cà phê đã uống hết ra đường giữa một con phố ở Sài Gòn. Thấy vậy, tài xế ôtô gắn camera hành trình liền chạy tới, nhặt lên và “trả lại” vào trong xe.

VnExpress cho biết, địa điểm xảy ra sự việc là ở ngã tư Bạch Đằng – Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh, TP. HCM).

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News