Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 19/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Tia cực tím tại Hà Nội liên tục vượt ngưỡng nguy hiểm, chỉ số ung thư đang ở mức cao

Ngày 19/5, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt Hà Nội tăng, trời nắng nóng gay gắt từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất được dự báo hơn 40 độ C.

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội ngày 18/5 dao động trong khoảng 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ. Trang World Weather Online của Anh dự báo chỉ số tia cực tím tại Hà Nội hai ngày 18-19/5 đạt mức 11.

Chỉ số tia cực tím hay chỉ số UV là phép đo tiêu chuẩn quốc tế về độ mạnh của bức xạ cực tím từ mặt trời. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), chỉ số UV từ 0-2 được coi là thấp, từ 11 trở lên được coi là cực kỳ cao, nguy hiểm, nguy cơ làm da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 15 phút mà không được bảo vệ.

Người Hà Nội đi đường trong nắng nóng. (Ảnh: Giang Huy).

Theo bác sĩ Lê Thanh Hiền, khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, ung thư da có nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, nắng nóng là một trong những nguyên nhân đã được chứng minh gây ra bệnh ung thư da.

(xem thêm)

Nam sinh Lào Cai giành giải Ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Nam sinh lớp 12 ở Lào Cai vừa được vinh danh tại cuộc thi Intel ISEF 2019 ở Mỹ với dự án robot hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân Parkinson.

Vietnamnet đưa tin, dự án “Rô bốt hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân Parkinson sử dụng công nghệ xử lý ảnh” của em Vũ Hoàng Long (lớp 12A2, Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai) vừa đạt giải Ba tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2019.

Tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) tổ chức ở thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ ngày 12-17/5, robot của Long giành giải ba lĩnh vực Robot và Trí tuệ nhân tạo, cũng là dự án duy nhất của Việt Nam giành giải trong 10 dự án tham gia.

Vũ Hoàng Long (hàng 1, thứ 3 từ trái sang) trong Lễ trao giải tại Intel ISEF năm 2019. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai).

Intel ISEF 2019 quy tụ 1.842 thí sinh đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ba giải thưởng lớn nhất đều thuộc về học sinh Mỹ. Trong đó, Krithik Ramesh (16 tuổi) đến từ Greenwood Village, bang Colorado được trao giải trị giá 75.000 USD để phát triển dự án công nghệ học máy (lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo) dành cho phẫu thuật chỉnh hình. Hai giải 50.000 USD thuộc về Allison Jia (17 tuổi) ở San Jose, California và Rachel Seevers (17 tuổi) ở Lexington, Kentucky, theo VnExpress.

(xem thêm)

Tôm hùm đất Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Nhiều đầu mối bán sỉ cho biết, mỗi đợt họ nhập cả tấn tôm hùm đất về Việt Nam nhưng đều bán hết sạch.

Thời gian đầu bán được một ngày cả trăm kg tôm hùm đất nên chị Thoa, ở quận 8 (TP. HCM) phấn khởi rủ thêm bạn bán trên mạng cùng để lấy được giá sỉ tốt nhất. Theo chị, nếu lấy với số lượng 100 kg, giá chỉ 200.000 đồng, còn lấy mỗi lần 10 kg thì giá 300.000 đồng. Hiện, chị có khoảng 5 đầu mối sỉ nên mỗi ngày tiêu thụ cũng lên tới vài tạ, theo VnExpress.

Tôm hùm đất hay còn gọi là crawfish là loại được nhiều người ưa chuộng, chúng có kích thước to hơn ngón tay, khoảng 30-35 con một kg, thịt chắc, ăn có vị ngọt, dai dai giống tôm sú. Theo các đầu mối, khoảng 350.000-500.000 đồng một kg tôm.

Tôm hùm đất sống vẫn được nhập về Việt Nam. (Ảnh: VnExpress)

Cũng chuyên bán hải sản tươi sống, chị Thủy ở quận Gò Vấp tiết lộ đã bán tôm hùm đất được 1 tháng nay. Mỗi đợt chị bán được cả tạ. Tuy nhiên, phải một tuần mới nhập một lần vì hàng đặt mua ở Hà Nội.

Loại này chị Thuỷ thường bán cho khách về ăn lẩu, làm món sốt, hấp chấm muối tiêu chanh hoặc rim với khoai tây, bắp. “Với những khách bận rộn tôi nấu cho sẵn và chỉ tính thêm 10.000 đồng tiền công”, chị Thủy chia sẻ.

Khảo sát cho thấy, trên mạng, tôm hùm đất được giao bán tràn lan với giá lẻ 350.000-500.000 đồng một kg. Nhiều cơ sở còn cho biết tôm hùm đất được bắt tại các vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế đa phần chúng được nhập về từ Trung Quốc, Mỹ.

Nhân viên lâu năm trộm 2 kg vàng của chủ ở miền Tây

Sau khi thấy vàng trong cửa hàng bị hao hụt bất thường, chủ tiệm kim hoàn ở Tiền Giang liền theo dõi và phát hiện kẻ trộm là nhân viên lâu năm, được ông đào tạo nghề từ nhỏ.

Ngày 18/5, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi, thợ bạc tại tiệm vàng) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản, theo VnExpress.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Trường, chủ tiệm kim hoàn tại TP Mỹ Tho phát hiện vàng trong tiệm thường xuyên hao hụt, nên theo dõi. Đến chiều 17/5, ông thấy Phong trộm vàng từ trong tiệm đi ra, nên trình báo cảnh sát.

Khám xét người thợ bạc này, cảnh sát phát hiện hai bịch bột vàng dùng chế tác nữ trang. Phong khai số bột vàng này vừa trộm được sau ngày làm việc. Hắn còn cho biết trong vài tháng, đã nhiều lần trộm vàng tại tiệm rồi đem về nhà cất giấu.

Nguyễn Thanh Phong lúc bị bắt. (ẢNH: LÊ LANG).

Khi cảnh sát đến nhà nghi phạm tại huyện Châu Thành (Tiền Giang), mẹ anh ta vội mở cửa tủ thờ, mang hộp nhựa có hai ổ khóa chạy ra sau nhà cất giấu.

Tuy nhiên, hành động của người này bị công an phát hiện và tiến hành tìm kiếm khu vực sau nhà Phong. Phía sau ngôi mộ, công an thu giữ một hộp nhựa loại đựng dụng cụ được khóa bằng 2 ổ khóa số. Kiểm tra bên trong có 17 thanh kim loại màu vàng, 27 bịch ni lông chứa kim loại màu vàng và 1 sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, theo báo Thanh Niên.

Ngoài ra, tại phòng ngủ có 13 bịch nylon tương tự, cùng bộ dụng cụ dùng để nấu vàng. Tổng số vàng cảnh sát thu giữ tại nhà gã thợ bạc khoảng 2 kg.

Chủ tiệm cho biết, từ năm 15 tuổi, Phong được nhận vào học việc, hiện là thợ có tay nghề cao được tin tưởng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News