Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 17/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bay thẳng đến Mỹ có thể lỗ hơn 30 triệu USD mỗi năm

Sau nhiều lần thực hiện các đợt rà soát kỹ thuật, cuối cùng Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã đưa ra đánh giá đạt kết quả tốt cho xếp loại an toàn hàng không Việt Nam thông qua việc Đại sứ quán Mỹ trao chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT1) cho Việt Nam.

Khi được hỏi bao giờ các hãng hàng không trong nước có thể mở đường bay thẳng Việt Nam – Mỹ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết trên Vietnamnet, hiện tại hãng hàng không trong nước đang chuẩn bị các điều kiện và có thể thực hiện bay thẳng vào cuối năm 2019, đầu năm 2020.

Để bay thẳng đến Mỹ, những năm đầu hãng hàng không phải bù lỗ khá lớn. (Ảnh: Vietnamnet)

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành cho biết, để hãng mở đường bay thẳng đến Mỹ phải dựa vào cạnh tranh chi phí, doanh thu có khả thi không. Nhiều hãng hàng không quốc tế bay thẳng đến Mỹ với giá vé cạnh tranh rất thấp, trong khi chi phí lại cao.

Do vậy, cần phải 5-10 năm hãng mới có thể khai thác hòa vốn đường bay này. Ước tính, mức lỗ có thể hơn 30 triệu USD trong những năm đầu khai thác. (Xem tiếp)

Nở rộ dịch vụ giúp rút tiền mặt từ thẻ tín dụng

Với mức phí thấp hơn so với việc rút tiền qua ATM, thậm chí được miễn lãi 45 ngày, nhiều chủ thẻ tín dụng cấu kết với các cửa hàng để rút tiền bằng các giao dịch khống, không mua hàng nhưng vẫn rút tiền và trả phí ngoài cho cửa hàng.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, dịch vụ cho rút tiền từ thẻ tín dụng núp bóng dưới hình thức điểm bán hàng hóa, dịch vụ đang nở rộ.

Chỉ gần gõ cụm từ “rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng” trên Facebook hoặc Google sẽ cho ra hàng loạt kết quả. Có những nơi còn lập cả trang web lẫn các trang riêng trên Facebook để quảng cáo cho dịch vụ này như trang R….com hoặc trang T… Bank.

Một trong số các trang web giới thiệu dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng. (Ảnh: Q.Định)

Trước hiện tượng trên, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản cảnh báo, yêu cầu các ngân hàng phải rà soát và phát hiện các giao dịch khống để rút tiền mặt, nhất là các giao dịch ở nước ngoài, nhằm có biện pháp ngăn chặn.

Sau Tết, điện máy đua nhau xả hàng vẫn ít khách

Khảo sát các siêu thị, trung tâm điện máy tại TP. HCM sau Tết như Nguyễn Kim, Thiên Hoà, Chợ Lớn, Điện máy Xanh… cho thấy, các nhà bán lẻ này đều “chạy” các chương trình khuyến mãi, giảm giá lớn để thu hút khách hàng. 

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên báo Người Lao Động, lượng khách đến tham quan mua sắm tại các siêu thị điện máy vẫn rất thưa thớt vì hầu hết người tiêu dùng đã chọn mua vào thời điểm trước Tết. 

Khách đang tham khảo sản phẩm. (Ảnh: Người Lao Động)

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động cho biết, dù sức mua hàng điện máy trước Tết có tăng nhưng lượng hàng tồn vẫn còn rất lớn vì các các siêu thị, trung tâm điện máy cũng như các hãng trước đây nhận định sai về thị trường.

Chẳng hạn đối với mặt hàng tủ lạnh, máy giặt các nhà sản xuất, nhập khẩu có kế hoạch tăng trưởng 10-15% trong năm 2018 nên họ đã chuẩn bị nguồn hàng tăng tương ứng. Tuy nhiên, mức tăng trưởng thực tế không đạt được nên nguồn cung trở nên dư thừa, tồn kho nhiều buộc phải giảm giá, xả hàng mọi lúc, mọi nơi.

Mặt hàng tivi giảm giá khá cao. (Ảnh: Người Lao Động)

Tương tự, nguồn hàng máy lạnh cũng được họ dự báo tăng 15% nhưng thực tế chỉ tăng có 5%. Hay mặt hàng tivi cũng không tăng trưởng bao nhiêu, chỉ ở mức ổn định. 

Trong khi đó, các hãng sản xuất đang chuẩn bị tung các dòng tivi model mới 2019 vào đầu tháng 4 tới, do đó các dòng mẫu trước đó buộc phải giảm giá để tháo hàng trong thời điểm này.   

Bắt đối tượng 9x dùng xe du lịch chở gần 300 kg ma túy đá vượt biên vào Việt Nam

Sáng 17/2, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an, Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp.

Cụ thể theo báo CAND, vào lúc 1h15’ sáng 17/2, tại khu vực cầu Tàu 2, km số 79 quốc lộ 8A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã phát hiện xe du lịch 9 chỗ nhiều nghi vấn BKS Lào UN-2645 đang di chuyển và ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilon, chứa đựng 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Số lượng ma túy khủng bị thu giữ. (Ảnh: Báo Tin Tức)

Theo báo Lao Động, đối tượng là Vangchueyang Briacher (sinh năm 1994), trú tại  bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay (Lào). (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều thương yêu!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News