Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 16/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đà Nẵng bất ngờ bỏ môn Ngoại ngữ kỳ thi vào lớp 10

Hai tuần trước kỳ thi vào lớp 10 công lập, Đà Nẵng ra thông báo thay đổi quy định tuyển sinh khiến nhiều phụ huynh, học sinh bất bình.

Ngày 15/5, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh có văn bản đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thay đổi quy định tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020. Thành phố kết hợp thi tuyển với xét tuyển, môn thi là Toán và Ngữ văn, không có Ngoại ngữ, theo VnExpress.

Thông báo được đưa ra trước thời điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Đà Nẵng chỉ hai tuần. Nhiều giáo viên và phụ huynh đã phản ứng vì từ tháng 12/2018, Sở quy định học sinh thi vào lớp 10 có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miễn thi Ngoại ngữ và quy đổi thành điểm 9-10. Nếu không có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, các em dự thi môn Ngoại ngữ như trước để có điểm làm cơ sở xét tuyển.

(Ảnh minh họa)

Căn cứ quy định này, nhiều phụ huynh dốc tiền cho con học, lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với hy vọng được quy đổi điểm để vào trường top của thành phố, tâm lý các em sẽ thoải mái hơn vì chỉ còn thi hai môn Toán và Ngữ văn. “Sở thay đổi vào giờ áp chót khiến cả phụ huynh và học sinh bị sốc”, một giáo viên nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng ra thông báo giải thích, thời gian qua nhiều ý kiến chưa đồng tình với cách quy đổi điểm. Việc chỉ tổ chức thi hai môn Toán và Ngữ văn sẽ hạn chế tối đa những ảnh hưởng không tốt đến việc ôn tập và thi tuyển của học sinh. “Việc thay đổi cũng nhằm đảm bảo công bằng, khách quan trong thi tuyển”, thông báo của Sở nêu.

Trong sáng 16/5, lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp với hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn về vấn đề này.

Tàu siêu tốc 1 triệu USD chở khách ra đảo Lý Sơn

Ngày 14/5, Quảng Ngãi đưa tàu siêu tốc Chín Nghĩa EXPRESS 09 vào hoạt động trên tuyến cảng Sa Kỳ – Lý Sơn và ngược lại.

Theo Zing.vn, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó giám đốc Công ty TNHH Chín Nghĩa, cho biết tàu siêu tốc này có chiều dài gần 37 m, rộng 8,2 m, công suất gần 3.000 CV, sức chở 280 khách mỗi chuyến.

Tàu siêu tốc Chín Nghĩa EXPRESS trị giá 1 triệu USD chở khách từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn sáng 14/5. (Ảnh: T.P).

“Tàu siêu tốc hai thân này có trang bị hệ thống máy lạnh điều hòa, ghế ngồi nhập từ Hàn Quốc có màn hình tinh thể lỏng phía sau, kết nối Wifi đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc cho người dân và du khách”, ông Phong nói.

Theo Ban quản lý Cảng Sa Kỳ, hiện có 7 tàu siêu tốc đang hoạt động chở khách từ đất liền ra đảo Lý Sơn với khoảng 1.000 hành khách mỗi lượt. Trong đó, tàu siêu tốc Chín Nghĩa EXPRESS 09 mới đưa vào hoạt động có sức chở lớn nhất với 280 khách/lượt, nhỏ nhất 78 khách/lượt.

Tất cả tàu siêu tốc đang hoạt động được mới có trang thiết bị hiện đại và thời gian chạy từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn khoảng 35 – 40 phút/chiều đảm bảo đi lại thuận lợi, an toàn cho người dân, hành khách.

Cô giáo trông thi tát tới tấp nhiều học sinh ở Hải Phòng: Hiệu trưởng nhận trách nhiệm

Sau khi một vị phụ huynh bất ngờ tung clip ghi lại vụ việc giáo viên coi thi tát, đánh tới tấp nhiều học sinh ở Hải Phòng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng đã viết kiểm điểm và nhận trách nhiệm sự việc.

Liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã có hành vi đánh vào đầu và chân học sinh Hoàng Gia Đ. (lớp 2A7), trả lời báo điện tử VOV trưa 16/5, bà Nguyễn Thị Họa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan cho biết, vụ việc trên diễn ra vào ngày 8/5 khi bà không có mặt ở trường mà đang đi họp trực tuyến ở trên quận. Lúc xảy ra sự việc vẫn có 2 phó Hiệu trưởng ở trường.

Sau sự việc này, trường Tiểu học Quán Toan đã yêu cầu cô giáo Trang viết bản tường trình và nhà trường cũng đã họp hội đồng xử kỷ luật đối với giáo viên này.

Với tư cách là người đứng đầu nhà trường, bà Họa đã viết kiểm điểm và nhận trách nhiệm vì để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên tại trường.

Hình ảnh cô giáo tát học sinh trong clip được phụ huynh đưa lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 15/5, trên mạng xã hội, tài khoản Facebook có tên Nhu Anh Nguyen bất ngờ đăng tải đoạn clip dài khoảng 12 phút ghi lại cảnh cô Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8) đánh túi bụi nhiều học sinh.

Người đưa hình ảnh lên mạng xã hội là chị Nguyễn Như Anh, mẹ của một học sinh bị đánh là em B.M.Đ., học sinh lớp 2A7. Chị Anh cho biết, con chị bị cô giáo coi thi đánh, tát. Hiện cháu phải điều trị kháng sinh liều cao vì viêm và phù nề, xung huyết, ứ mủ…

Hiện nay, cô giáo Trang đã bị đình chỉ công tác 1 tháng và bị đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí công tác chủ nhiệm 1 năm kể từ ngày 9/5/2019, theo báo ANTĐ.

(xem thêm)

Phát hiện thi thể thứ 2 bị đổ bêtông trong căn nhà ở Bình Dương

Sau khi phát hiện thi thể người trong bồn nhựa đổ bê tông, công an Bình Dương trong lúc khám nghiệm căn nhà thì tiếp tục phát hiện thêm một thi thể khác đang phân hủy trong một khối bê tông khác.

Trưa 16/5, VnExpress đưa tin, Công an tỉnh Bình Dương vẫn phong tỏa căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, khám nghiệm xác chết thứ hai vừa được phát hiện. Nạn nhân cũng bị đổ bêtông giống như thi thể đầu tiên. Khối bêtông này nằm trên bãi cỏ ở hông nhà.

“Giới tính và danh tính các nạn nhân vẫn đang được cơ quan pháp y xác định”, đại tá Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương nói.

Khối bêtông chứa thi thể nạn nhân. (Ảnh: Nguyệt Triều).

Căn nhà xảy ra vụ án rộng khoảng 150 m2, có khuôn viên với hàng rào sắt kiên cố, nằm gần cuối con hẻm nhỏ vào lô cao su, xung quanh vắng vẻ.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 18h ngày 15/5, một người dân dọn dẹp lại căn nhà của mình cho thuê trọ thấy thùng nhựa đổ bê tông trong nhà. Chủ nhà đập thùng nhựa đổ bêtông đem đi vứt phát hiện một thi thể người bên trong. Người dân trình báo vụ việc với cơ quan chức năng sau đó.

Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra phá án.

(xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: