Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 16/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

HLV Park Hang-seo tặng 100.000 USD tiền thưởng cho người nghèo và bóng đá Việt Nam

Ngay sau khi nhận được 100.000 USD thưởng nóng của Thaco Trường Hải, HLV Park Hang-seo đã tuyên bố dùng toàn bộ số tiền này để tặng người nghèo và phát triển bóng đá Việt Nam.

Sáng 16/12, HLV Park Hang-seo tham dự Lễ công bố điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và Lễ kỷ niệm 15 năm Thaco – Chu Lai. Tại buổi lễ, HLV Park Hang Seo cảm ơn ông Đoàn Nguyên Đức đã mời ông đến Việt Nam làm việc, theo VTC News

Bầu Đức, bầu Thắng và HLV Park Hang Seo hội ngộ tại sự kiện 15 năm công bố điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và kỷ niệm 15 năm Thaco – Chu Lai – (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngay sau khi nhận được 100.000 USD thưởng nóng của Thaco Trường Hải, HLV Park Hang-seo đã tuyên bố dùng toàn bộ số tiền này để làm từ thiện. Thầy Park chỉ ra 2 mục đích cho quyết định tặng lại số tiền trên: phát triển bóng đá Việt Nam và ủng hộ người nghèo.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo và các học trò được nghỉ ngơi 4 ngày sau chức vô địch AFF Cup 2018. Cả đội sẽ trở lại tập trung vào ngày 20/12, tập luyện và chuẩn bị cho Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE vào đầu tháng 1.

Tai nạn khi đi “bão” mừng chiến thắng, nhiều người thương vong ở TP. HCM

Trong đêm đi “bão” mừng tuyển Việt Nam giành cúp vô địch AFF Cup, nhiều vụ tai nạn liên tiếp xảy ra ở TP. HCM gây hậu quả nghiêm trọng. Đến rạng sáng 16/12, lực lượng chức năng quận Tân Bình (TP.HCM) vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy khiến 1 người chết.

Theo đó, khuya 15/12, sau khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu ở AFF Cup 2018, các cổ động viên ở TP. HCM đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng, theo báo VTC News.

Hiện trường vụ tai nạn ở đường Tây Thạnh. (Ảnh: VTC News)

Khi một đoàn cổ động viên đến đường Lý Thường Kiệt, đoạn gần chợ Tân Bình thì xe máy do 1 thanh niên cầm lái va chạm với xe bồn chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã ra đường và bị bánh xe bồn cán chết.

Cũng trong tối 15/12, nam thanh niên khoảng 24 tuổi điều khiển xe máy hiệu Air Blade, mang vật dụng cổ vũ đổ ra đường ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Khi di chuyển đến khu vực gần chợ Tân Bình (ngã ba Lý Thường Kiệt – Phú Hòa, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) thì xảy ra va chạm khiến nam thanh niên ngã ra đường, báo Kinh Tế Đô Thị đưa tin.

Tại cầu Bình Lợi, đoạn giáp ranh giữa quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức, nhiều cổ động viên quá khích ăn mừng chiến thắng bằng cách đốt xe máy.

Trong khi đó, khoảng 23h tối cùng ngày tại đường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 2 xe máy của người hâm mộ xảy ra va chạm trên đường. Hậu quả khiến 3 người trên 2 phương tiện bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu.

Ngoài ra, trên đường Võ Văn Kiệt cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe máy làm nhiều người bị thương. Hầu hết các nạn nhân đều trong đoàn “đi bão” tự va chạm với nhau.

Hiện các con số bị thương trong các vụ tai nạn trên vẫn đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Người đàn ông điều xe tải đến trộm 8 con trâu ở Hà Tĩnh

Người đàn ông ở Hà Tĩnh được người quen nhờ trông trại trâu liền lên kế hoạch trộm 8 con trâu lúc rạng sáng rồi dùng xe tải chở ra Hà Giang tiêu thụ.

Ngày 15/12, ông Võ Châu Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đã tạm giữ Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản, theo báo Zing.

Theo nhà chức trách, tối 14/11, Hùng được anh Hoàng Nhất Quý nhờ tới trang trại ở xã Kỳ Phong trông giữ đàn trâu. Lợi dụng lúc bạn đi vắng, Hùng gọi bạn lái xe tải đến trộm 8 con trâu, tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng.

Để tránh sự phát hiện của nhà chức trách, Hùng đã đổi số trâu này cho nhiều người dân rồi mang đi bán tại tỉnh Hà Giang, cách xa hơn 650km, theo báo VnExpress.

Chiếc xe tải dùng để chở trâu. (Ảnh: Đ.H)

Cách đây một tháng, công an huyện Kỳ Anh nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm 8 con trâu trị giá khoảng 400 triệu đồng. Lập chuyên án điều tra, công an xác định Hoàng Nhật Hùng có liên quan đến vụ việc.

Làm việc với công an, Hùng khai anh ta đã liên hệ với một người ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) điều khiển xe tải đến trang trại của một hộ dân ở huyện Kỳ Anh. Lợi dụng lúc không có người trông coi, anh ta đưa 8 con trâu lên ôtô rồi vận chuyển về huyện Nam Đàn.

Hùng từng có một tiền án về tội Đánh bạc.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News