Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 15/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu sẽ thông xe ngày 19/5

Ngày 15/5, ông Trần Văn Thi, Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Bộ Giao thông Vận tải), chủ đầu tư cầu Vàm Cống cho biết, cầu Vàm Cống đã được Hội đồng nghiệm thu nhà nước đánh giá đủ điều kiện đưa vào sử dụng, dự kiến thông xe vào ngày 19/5, theo VnExpress.

Cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu. (Ảnh: VnExpress).

Theo ông Thi, để bảo đảm chất lượng công trình, ngoài kiểm tra của tư vấn và nhà thầu, chủ đầu tư đã thuê tư vấn độc lập trong nước là Viện Khoa học công nghệ Giao thông Vận tải cùng tư vấn quốc tế kiểm định đánh giá, thử tải.

Cầu Vàm Cống dài 2,97 km, được thiết kế dây văng, nhịp chính dài 450 m, tĩnh không thông thuyền 37,5 m, hai trụ tháp cao 143,9 m. Mặt cắt ngang cầu rộng 24,5 m bao gồm 4 làn ôtô và hai làn xe máy tách biệt. Đường dẫn vào cầu rộng 20,6 m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, cầu Vàm Cống hoàn thành có vai trò đấu nối các tỉnh miền Tây với cả nước, giúp giảm tải cho tuyến quốc lộ 1A thường xuyên tắc nghẽn vào các dịp lễ, Tết.

Ngư dân miền Tây xôn xao bắt được cá lạ 150 kg trên sông Cổ Chiên

Ngư dân Bến Tre vừa bắt được con cá nặng khoảng 150kg dài 2,3m nghi là cá heo trên sông Cổ Chiên.

videoinfo__video3.dkn.tv||e9d71d0e2__

Bắt được cá lạ 150 kg trên sông Cổ Chiên. (Video: Thanh Niên)

Sáng 15/5, rất đông người dân kéo đến nhà ông Phan Văn Thái (49 tuổi, ngụ ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, H.Chợ Lách, Bến Tre) để xem con cá lạ nặng khoảng 150 kg do vợ chồng ông Thái bắt được trong lúc thả lưới trên sông Cổ Chiên. theo báo Thanh Niên.

Ông Thái cho biết, như thường lệ, tối 14/5, ông cùng vợ đi đánh cá trên sông Cổ Chiên, đoạn gần cầu Cổ Chiên (thuộc xã Thành Thới A, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre).

Rất đông người dân kéo đến xem con cá lạ. (Ảnh: Thanh Niên).

Đến 2 giờ ngày 15/5, thấy lưới động mạnh, biết là dính cá to, ông Thái liền nhảy xuống sông kiểm tra thì phát hiện trong lưới có một con cá rất to và dài. Do cá quá nặng không đem lên ghe được nên ông cùng vợ cột lưới lại kéo về nhà.

Qua quan sát, con cá có màu đen huyền, dài khoảng 2,3m, bên trong miệng không có răng, đầu tròn, phía đỉnh đầu có một cái lỗ nhỏ, theo VTC News.

“Khi mở ra thì không biết cá gì, người thì nói giống cá ông, người thì nói giống cá heo, do con cá chết nên phải ướp nước đá để đó. Ai mua thì tôi bán chứ chưa dám làm thịt”, ông Thái nói.

Một số người dân tra cứu thông tin trên mạng internet thì cho rằng đây là cá heo chuột quý hiếm (cá heo vaquita, có tên khoa học là Phocoena Sinus, cá heo mặt chuột – PV), đang bị tuyệt chủng.

Theo ông Thái, ông làm nghề đánh cá hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ bắt được con cá lạ như vầy. Đến hơn 9 giờ cùng ngày (15.5), con đường bê tông dẫn vào nhà ông Thái vẫn chen kín người ra vào để tận mắt, tận tay sờ vào con cá lạ.

Bộ Công an nghiên cứu việc đưa “bóng cười” vào danh mục chất ma túy

Bộ Công an đang nghiên cứu, xác định thực trạng sử dụng “bóng cười” và các chất hướng thần mới vào danh mục các chất ma túy.

Cử tri tỉnh Bạc Liêu mới đây gửi câu hỏi tới Bộ Công an liên quan đến tình trạng sử dụng “bóng cười” hiện nay.

Cử tri cho rằng việc mua bán, sử dụng “bóng cười” hết sức nguy hiểm, có thể gây chết người, tuy nhiên lực lượng chức năng chỉ phạt hành chính là chưa đủ răn đe; kiến nghị cần có chế tài thật mạnh để xử lý, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Trả lời vấn đề này, Bộ Công an cho biết “bóng cười” thực chất là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O (Dinitơ oxit hay nitrous oxide).

Giới trẻ sử hụng bóng cười. (Ảnh minh họa).

Theo các chuyeen gia, khi hít khí sẽ có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên sử dụng N2O có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi đứng loạng choạng, rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu, thiếu B12.

Cũng theo thông tin từ Bộ Công an, hiện nay chưa có quốc gia nào đưa bóng cười vào Danh mục chất ma túy. Tuy nhiên, hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh N2O được xử lý theo các quy định tại Nghị định số 115/2016, Nghị định số 163/2013, theo báo Công Luận.

(xem thêm)

EVN Hà Nội triển khai mua điện mặt trời áp mái

Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) vừa cung cấp biểu mẫu đăng ký bán Điện mặt trời áp mái cho khách hàng, cùng các thông tin về quy định và điều kiện sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, theo VnExpress.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân đang mua điện trực tiếp của đơn vị điện lực, có lắp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà và có nhu cầu bán lượng điện dư cho công ty điện lực.

Điện mặt trời áp mái tại Công ty Điện lực Nam Từ Liêm. (Ảnh: VnExpress)

Với hệ thống điện mặt trời hòa lưới, nếu điện năng tạo ra bằng nhu cầu tiêu thụ của tòa nhà, tòa nhà sẽ nhận điện hoàn toàn từ năng lượng mặt trời này. Khi công suất từ nguồn điện mặt trời nhỏ hơn nhu cầu tiêu thụ, tòa nhà sẽ nhận thêm nguồn điện từ lưới.

Nếu công suất điện mặt trời lớn hơn công suất tiêu thụ, phần điện năng dư thừa sẽ được bán cho bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo giá quy định.

Trong trường hợp mất điện lưới, hệ thống điện mặt trời hòa lưới sẽ tự động được cách ly để đảm bảo an toàn cho lưới điện, đại diện EVN HANOI cho hay

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: