Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 14/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Tàu chiến của Hải quân Ấn Độ cập cảng Cam Ranh

Chiến hạm INS Kolkata vừa cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) thuộc lớp tàu khu trục mới nhất của Ấn Độ, được trang bị nhiều khí tài hiện đại.

Ngày 13/4, tàu khu trục INS Kolkata và tàu dầu INS Sharkti của Hải quân Ấn Độ đã tiến vào cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị bốn ngày, theo VnExpress.

Hai tàu của Hải quân Ấn Độ cập cảng quốc tế Cam Ranh. (Ảnh: Xuân Ngọc).

Tổng số sĩ quan và thuỷ thủ đoàn hơn 730 người, do đại tá Hara Aditya làm trưởng đoàn. “Chuyến thăm lần này nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và hải quân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia”, đại tá Hara Aditya nói.

INS Kolkata là lớp tàu khu trục mới nhất của Ấn Độ, dài hơn 163 m, rộng hơn 17,7 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 7.200 tấn với độ mớn nước là 5,4 m.

Trên tàu được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, hệ thống radar, tên lửa có khả năng phòng không, chống ngầm, đối hạm, tuần thám, đánh chặn và trinh sát và hoạt động độc lập.

Còn tàu dầu INS Shakti dài 175 m, rộng 25 m, mức mớn nước là 9,1 m với tải trọng 27.500 tấn, tốc độ 20 hải lý/h.

Lâm Đồng dán tem chống giả cho hơn 1.500 tấn khoai tây

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng đã dán tem chống giả trên 1.500 tấn khoai tây Đà Lạt của 9 đơn vị sản xuất, kinh doanh trước khi đưa ra phân phối trên thị trường, theo VTV.

(Ảnh: VTV9)

Đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã cung cấp cho 9 đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoai tây Đà Lạt 65.600 thùng bao bì đóng gói loại 10 kg bằng chất liệu carton 5 lớp, trên đó có logo thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và in hình củ khoai tây các giống sản xuất phổ biến tại Đà Lạt và các vùng phụ cận.

Mỗi thùng carton còn chứa từng túi lưới 0,5 kg và 1 kg, bên trong đều dán 1 tem chống giả và 1 nhãn hiệu nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt.

Viêc làm này nhằm tránh tình trạng khoai có nguồn gốc xuất xứ từ nơi khác mạo danh khoai tây Đà Lạt.

Nhiều thành phố lớn trên cả nước tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 14/4 (nhằm mùng 10/3 âm lịch), tại Đền Hùng (Phú Thọ), TP. HCM và nhiều thành phố lớn trên cả nước đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa Quốc Tổ Hùng Vương.

Sáng 14/4, tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, tỉnh Phú Thọ đã thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên đã có công dựng nước, theo Vietnamnet.

Biểu diễn văn hóa, văn nghệ tại lễ Giỗ quốc tổ Hùng Vương ở TP. HCM (Ảnh: Báo Tin Tức).

Cùng thời điểm Lễ dâng hương các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tại các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên cả nước và trong toàn tỉnh, cũng đồng loạt tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng theo nghi lễ truyền thống.

Cùng ngày, tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc, quận 9), UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Kỷ Hợi 2019, theo báo Tin Tức.

Sau khi các nghi lễ được tiến hành, các đại biểu cùng nhân dân thành phố tổ chức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương theo nghi thức cổ truyền; dâng hương, dâng hoa.

Ngoài phần lễ trang nghiêm, Giỗ Tổ Hùng Vương tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay còn diễn ra các hoạt động lễ hội đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng thời điểm này, tại Đền thờ các Vua Hùng ở Công viên văn hóa Suối Tiên, Công viên Tao Đàn và Thảo Cầm Viên, các nghi thức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương cũng được tiến hành trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Chủ quán nhậu ở Quảng Nam thả rùa quý về biển

Chiều 13/4, cơ quan cứu hộ Quảng Nam và anh Lê Phước Hào, 31 tuổi, chủ quán nhậu ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình thả con rùa (đồi mồi) quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam về với biển, theo VnExpress.

Anh Lê Phước Hào cùng cơ quan chức năng mang rùa ra biển thả. (Ảnh: Đại Hiệp).

Ngày 12/4, một ngư dân trong làng anh Hào bắt được con rùa nặng 5 kg, chiều dài gần 30 cm, chiều rộng hơn 20 cm. Lo sợ con rùa bị giết thịt, anh Hào mua với giá 400.000 đồng sau đó liên hệ cơ quan chức năng.

Đồi mồi là một loài rùa biển thuộc nhóm nguy cấp trong danh sách loài bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News