Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 13/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Điểm chuẩn lớp 10 ở TP. HCM dự kiến giảm

Báo Thời Đại đưa tin, nhiều chuyên gia nhận định điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM năm 2019 sẽ giảm nhẹ so với năm trước.

Chiều ngày 12/6, Sở GD&ĐT TP HCM đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 của tất cả các thí sinh. Điểm chuẩn lớp 10 đang là vấn đề được các thí sinh, phụ huynh và giáo viên đặc biệt quan tâm trong kì thi này.

Theo số liệu thống kê của Sở, tổng số bài thi môn Ngữ văn là 79.594. Trong đó, bài thi từ 8 điểm trở lên chiếm 10,9%; bài thi từ 5 điểm trở lên là 94,69% và 5,31% bài dưới điểm 5.

Đối với môn Toán có 79.572 thí sinh dự thi. Số bài từ 8 điểm trở lên chiếm 7,67%; từ 5 điểm trở lên chiếm 50,38% và dưới 5 chiếm 49,62%.

Môn Ngoại ngữ có 79.234 bài thi. Trong đó, có 9,7% bài thi trên 8 điểm; 41,6% bài thi trên 5 điểm và 58,4% bài thi dưới điểm 5.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM, đề thi môn Ngữ văn năm nay bám sát thực tế dạy và học, gần gũi cuộc sống, vừa sức học sinh, đáp ứng yêu cầu không khuôn mẫu và phát huy tư duy học sinh.

Đề thi Toán hay, có tính phân loại cao thí sinh. Riêng môn Ngoại ngữ, đề thi phù hợp và bao quát chương trình học, nhắc nhở các trường dạy đúng và đủ chương trình.

Chia sẻ tại cuộc họp tổng kết công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM, dự báo điểm chuẩn vào các trường THPT công lập năm nay sẽ tương đương năm ngoái hoặc giảm nhẹ.

Thầy Võ Kim Bảo, THCS Nguyễn Du, dự đoán với thống kê như hiện nay, điểm chuẩn trường “hot” sẽ giảm nhưng không nhiều, có thể từ 1-2 điểm. Trường “bậc trung” có thể giữ nguyên hoặc tăng giảm nhẹ, từ 0,5-1 điểm.

Grab đàm phán mua công ty thanh toán 2C2P

Theo Bloomberg, Grab là một trong số nhiều nhà thầu quan tâm đến 2C2P với các đề nghị sơ bộ lên tới khoảng 200 triệu USD. 2C2P là một startup cũng có trụ sở tại Singapore đã quyết định huy động thêm vốn đầu tư để tiếp tục mở rộng như một công ty độc lập.

Bước đi của Grab cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng trong thị trường thanh toán di động đang phát triển ở châu Á khi nhiều người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang trực tuyến khi mua sắm, đặt món ăn, mua vé máy bay, phòng khách sạn.

(Ảnh minh họa).

Được thúc đẩy bởi sự phát triển của công nghệ và các startup mới, các dịch vụ tài chính của khu vực này đang trải qua một sự thay đổi trong khi các chính phủ trên khắp Đông Nam Á cũng đang nỗ lực để tạo ra các nền kinh tế không tiền mặt.

Grab được thành lập vào năm 2012 bởi Anthony Tan và Tan Hooi Ling, là startup giá trị nhất khu vực Đông Nam Á và hiện được định giá khoảng 14 tỉ USD. Công ty đang tìm cách mở rộng ra khỏi mảng gọi xe chủ lực với tham vọng tạo ra một siêu ứng dụng “tất cả trong một” ở Đông Nam Á, tương tự như WeChat của Tencent Holdings ở Trung Quốc.

2C2P được thành lập vào năm 2003 bởi Aung Kyaw Moe, một lập trình viên máy tính gốc Myanmar. Facebook, Apple, các hãng hàng không và thị trường trực tuyến nằm trong số 350 khách hàng lớn của công ty này. 2C2P giúp các công ty như Thai Airways, Agoda, Traveloka, Lazada, Zara và Central Online Shopping chấp nhận các loại thanh toán trực tuyến khác nhau từ khách hàng Đông Nam Á.

Doanh thu của 2C2P đã tăng 74% lên 52 triệu USD trong năm 2018, sau khi tăng hơn gấp đôi vào năm 2017.

Bà Rịa – Vũng Tàu cưỡng chế hàng loạt ‘dự án ma’

Sáng 13/6, lực lượng chức năng đưa xe múc đến Ấp 4 (phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) phá dỡ các con đường trên khu đất rộng gần 4 ha. Việc cưỡng chế được thực hiện nhanh chóng, không vấp phải sự phản ứng của chủ đất, theo VnExpress.

Khu đất trồng cao su được mở đường, kéo cột điện và rồi phân lô đất ở. Gần đó, chính quyền địa phương trưng biển cảnh báo “dự án ma” nhưng việc mua bán vẫn diễn ra rầm rộ thời gian qua.

Xe múc được phường Hắc Dịch thuê tới múc con đường trong dự án phân lô bán nền trái phép. (Ảnh: Nguyễn Khoa).

Ông Ngụy Như Sơn, Chủ tịch UBND phường Hắc Dịch, cho biết khi cơn sốt đất tại địa phương bùng lên, các cá nhân đến mua đất nông nghiệp của người dân rồi tự làm đường, tách thửa biến thành những dự án đất ở.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, chính quyền sẽ xử lý các cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất không đúng mục đích. Tiến hành cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu. “Thị xã sẽ xem xét trách nhiệm của những người đứng đầu các địa phương để xảy ra tình trạng này”, ông Thắm nói.

Ông Thắm khuyến cáo người dân cần cảnh giác những trường hợp phân lô trái phép gây hậu quả nặng nề khi giao dịch và cần liên hệ với chính quyền địa phương để được hướng dẫn khi có nhu cầu về đất đai.

Vụ chạy thận ở Hòa Bình: Bộ Y tế đề nghị khôi phục giám định nguyên nhân gây tử vong​

Có mặt tại TAND tỉnh Hòa Bình theo lời mời của HĐXX để làm rõ nội dung nêu trong Công văn 41 (công văn đóng dấu mật) của Bội Y tế gửi Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan tố tụng Trung ương và tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Huy Quang – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế đã có những phát biểu bất ngờ, theo Infonet.

Trước tiên, cần phải nói rõ Công văn 41 ngày 6/3/2019 của Bộ Y tế có đóng dấu “mật” nên rất khó cho HĐXX và đại diện Bộ Y tế tại phiên tòa để làm sao vừa làm rõ nội dung công văn, vừa đảm bảo tính bí mật theo đúng bản chất của công văn.

Ảnh chụp tại phiên tòa. (Ảnh: Infonet).

Kể cả Công văn ngày 26/3/2019 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Y tế do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ký yêu cầu Bộ Y tế phối hợp làm rõ cũng được đóng dấu “mật”.

Các công văn đều là công văn mật nên chịu sự điều chỉnh của pháp luật về bảo vệ bí mật. Do vậy, ông Quang lo ngại việc trả lời trước tòa sẽ vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Y tế cho rằng cần thiết dựng lại hiện trường để thực nghiệm vụ án. Xem xét toàn diện việc điều tra các hư hại để điều tra nguyên nhân gây tử vong.

Ngay sau đó, đại diện Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an đã có những kiến giải cụ thể.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News