Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 10/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Ổ dịch tả heo châu Phi lại xuất hiện ở Bình Phước

Tỉnh Bình Phước vừa xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi (7 con) đầu tiên tại một hộ chăn nuôi ở khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Ngày 10/5, ông Trần Văn Lộc – Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước cho hay, trên địa bàn tỉnh vừa xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên tại một hộ chăn nuôi ở khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Trên báo Tuổi Trẻ ông Lộc cho biết, ổ dịch tả heo châu Phi được phát hiện trong đàn gồm 7 con của hộ ông Nguyễn Đức Nhân.

Theo ông Nhân, ngày 6/5, ông thấy đàn heo của gia đình có dấu hiệu bị bệnh nên đã báo cơ quan chức năng địa phương. Đến trưa ngày 8/5, đàn heo của ông có 4 con lăn ra chết. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đã xuống lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng 6, thuộc Cục Thú y xét nghiệm.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng tiêu hủy đàn heo này. (Ảnh: PLO)

Sau khi xét nghiệm, kết quả, đàn heo của ông Nhân dương tính với dịch tả heo châu Phi. Cơ quan liên quan đã ngay lập tức tiến hành tiêu hủy đàn heo nói trên theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức tiêu độc khử trùng và thực hiện các biện pháp nhằm khống chế không để bệnh lây lan ra ngoài, theo báo Môi trường và Đô thị.

(xem thêm)

Xuất hiện nhiều vết nứt mới tại hầm Hải Vân 1

Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đưa tin, thời gian gần đây các tài xế lưu thông qua hầm Hải Vân 1 (nối Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng) phát hiện thấy nhiều vết nứt chằng chịt trên thành hầm, theo Infonet.

Thời gian gần đây, cánh lái xe qua hầm Hải Vân 1 cho biết, trên thành và vách hầm xuất hiện nhiều vết nứt mới, nghi do việc nổ mìn thi công hầm Hải Vân 2 tác động.

Các vết nứt mới xuất hiện tại hầm Hải Vân 1 (Ảnh cắt từ clip).

Thực tế, việc xuất hiện các vết nứt tại hầm Hải Vân không mới, từng được ghi nhận trong các năm 2017 và 2018. Hiện Ban quản lý dự án hầm Hải Vân cho biết đúng có hiện tượng trên, nên đang tiếp tục theo dõi và tìm các phương án xử lý…

Đáng chú ý, hồi tháng 11/2018, Ban quản lý dự án hầm Đèo Cả (trong đó có hầm Hải Vân 1) đứng trước nguy cơ phải tạm đóng cửa vì mất cân đối tài chính nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng được giải quyết. Đồng thời, dự án hầm Hải Vân 2 cũng bắt đầu được xúc tiến triển khai giai đoạn 2 (mở rộng hầm Hải Vân 2 – tức hầm cứu nạn hiện thời).

Hầm Hải Vân có chiều dài 6,28 km là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á. Trong đó, hầm chính dài 6,28 km; rộng 10m, độ cao tĩnh không trong hầm 7,5m. Hầm được khởi công xây dựng ngày 27/8/2000 và khánh thành ngày 5/6/2005. Tổng chi phí cho toàn bộ Dự án Hầm đường bộ Hải Vân là 127.357.000 USD.

Hai học sinh lớp 3 nhặt được túi vàng liền giao nộp cho nhà trường

Chiều 9/5, ông Phan Trung Châu – Trưởng Công an xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận thông tin 2 học sinh tiểu học trên địa bàn xã này đã nhặt được vàng, sau đó bàn giao cho các cơ quan chức năng để trả lại cho người đánh rơi, theo Dân Trí.

Hai học sinh này là em Huỳnh Trí Nguyên và Lê Quốc Hưng, cùng học lớp 3A, Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp (xã phước Hiệp).

Lãnh đạo Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp cho biết, trước đó khoảng 12h45’ ngày 8/5, hai em Hưng và Nguyên đang nô đùa gần trước lớp thì phát hiện có một túi vải màu đỏ.

2 học sinh lớp 3 ở Bình Định có hành động đẹp khi nhặt được túi vàng liền giao nộp nhà trường để tìm người mất trả lại. (Ảnh: Dân Trí)

Sau đó, hai em mở túi vải ra xem thì thấy bên trong có nhiều nhẫn màu vàng liền chạy đến phòng ban giám hiệu để nộp cho giáo viên tổng phụ trách Đội và hiệu trưởng nhà trường.

“Cha mẹ và thầy cô luôn dạy tụi em không tham của rơi, nhặt được của rơi phải trả cho người mất, nên khi nhặt được túi vải bên trong chứa nhẫn vàng, hai đứa đem lên nộp cho thầy cô liền” – em Nguyên kể.

Thầy Khương cho biết nhà trường rất tự hào vì hành động đẹp của 2 học sinh.

Đã bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế taxi Vinasun ở TP. HCM

Công an Q.7, TP. HCM vừa bắt giữ nghi can Tạ Khắc Huy (sinh năm 1994, quê Hải Phòng), là hung thủ gây ra vụ cứa cổ tài xế taxi để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn mới đây. 

Trên báo Thanh Niên, hôm nay ngày 10/5, Công an Q.7, TP. HCM cho biết, đã bắt được nghi phạm dùng dao cứa cổ tài xế taxi Vinasun để cướp tài sản.

Nghi phạm được xác định là Tạ Khắc Huy (25 tuổi, quê Hải Phòng), bị bắt (ngày 9/5) sau 3 ngày lẩn trốn. Bước đầu, Huy thừa nhận hành vi dùng dao cứa vào cổ một tài xế taxi Vinasun hòng cướp tài sản.
Nghi phạm Tạ Khắc Huy (25 tuổi, quê Hải Phòng). (Ảnh: Thanh Niên)

Theo Vietnamnet, nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1974, quê Kiên Giang), tài xế taxi của hãng Vinasun. Hiện ông Tuấn đang điều trị tại bệnh viện, tình hình sức khoẻ đã tiến triển tốt.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai có tình cảm với một cô gái cùng quê nhưng bị gia đình bạn gái cấm cản. Huy dẫn theo bạn gái vào TP. HCM, thuê khách sạn ở. Được một thời gian thì hết tiền xài, Huy nảy sinh ý định cướp tài sản nên ra tay với tài xế Nguyễn Thanh Tuấn, báo Zing thông tin.

(xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: