Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 9/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

HLV Eriksson dự đoán tuyển VN sẽ đánh bại Malaysia

Theo trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá ASEAN (aseanfootball.org), HLV trưởng tuyển Philippines cho rằng Việt Nam là đội tuyển ấn tượng nhất với ông trong năm nay và rất nhiều khả năng họ vượt qua Malaysia trong hai trận chung kết lượt đi và lượt về để lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

HLV Sven Goran Eriksson. (Ảnh: REUTERS)

Trang web aseanfootball dẫn lời của ông Eriksson: “Tôi tin Việt Nam là đội bóng rất được yêu mến sẽ vô địch giải đấu năm nay. Họ đã chơi rất hay.

Và sau khi đối đầu với họ lần thứ hai, tôi cảm thấy họ là đội xuất sắc nhất tại giải đấu này. Sẽ có một trận chung kết rất hay giữa Việt Nam và Malaysia”, ông Eriksson nói tiếp. “Việt Nam có một số cá nhân cầu thủ giỏi, nhưng họ còn là một tập thể mạnh. Việc trở thành đối thủ của họ đã rất khó khăn”.

Cũng theo nhà cầm quân người Thụy Điển, mặc dù phải ứng phó chật vật với tình trạng chưa sẵn sàng của các cầu thủ, đội bóng Philippines cũng đã vượt qua được đội bóng 4 lần vô địch AFF là Singapore và một đội bóng rất tự tin khác là Indonesia ở cùng bảng đấu để đặt chân vào được bán kết.

Tuy nhiên trong hai trận bán kết đi và về, họ đã không thể vượt qua được một đội tuyển Việt Nam có kỷ luật thi đấu và được tổ chức tốt. Tuyển Việt Nam đã không để thủng lưới bàn nào trong vòng đấu bảng.

Về công việc của mình tại Philippines sau thất bại ở AFF Cup, ông Eriksson cho biết: “Không có gì thay đổi với tôi. Tôi vẫn là HLV trưởng đội tuyển Philippines và lúc này mục tiêu hướng tới của chúng tôi sẽ là giải đấu Asian Cup 2019”.

Người Đà Nẵng không tin vào mắt mình khi ngủ dậy thấy ‘phố cũng như sông’

Báo Thanh Niên đưa tin, cho đến gần trưa ngày 9/12, TP. Đà Nẵng vẫn có những cơn mưa lớn. Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố bên sông Hàn bị nước tấn công bởi cơn mưa kéo dài từ khoảng 2 giờ sáng. 

Hình ảnh về những tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Lý Tự Trọng ngập nặng xuất hiện khắp nơi. Cộng đồng mạng ngay lập tức lại lan truyền những câu hát vốn từng rất quen thuộc mỗi khi các khu vực ở TP. HCM và Hà Nội rơi vào tình trạng ngập nặng: “Phố bỗng như sông”… 

Sáng ngày 9/12, mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm. (Ảnh: Thanh Niên)
Chỉ biết đứng nhìn xe chìm trong nước. (Ảnh: Thanh Niên)
Một phòng trọ của sinh viên ở Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Niên)

Có người thảng thốt: “Ông trời dồn cả mùa mưa để mưa trong một đêm hay sao?”

Trên các page Facebook như Phòng trọ Đà Nẵng hay Phòng trọ sinh viên Đà Nẵng, các bạn sinh viên thay nhau cập nhật tình hình, nào là “phòng em thì lút hơn nửa xe máy luôn rồi”, “em sáng giờ ngồi trên ghế”…

Một sáng thức dậy thấy xung quanh toàn là nước. (Ảnh: Thanh Niên)

Cũng trong hội lái xe này, tài khoản Lê Văn Phước hài hước nhờ các đồng nghiệp giúp đỡ: “Đường ngập quá, xe mình chạy đoạn Duy Tân – Bạch Đằng – Lý Thường Kiệt bị nước đánh bay mất cái biển số. Anh em ai thấy chỉ giúp với ạ”. Ngay lập tức, có người “mách nước”: “Đón tại mấy nắp cống là thấy” và nhận được nhiều like đồng cảm.

Một chiếc xe bị kẹt ở tầng hầm. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo tài khoản Diễm Phương: “Mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên người dân Đà Nẵng chứng kiến cảnh ngập nhà khủng khiếp như thế này”.

Từ năm 2019 không in mới, không đổi thẻ BHYT

BHXH Việt Nam cho biết với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thẻ BHYT, từ năm 2019 hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu người tham gia, không cần đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây.

Ngoài ra, trên thẻ mới chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày nào, bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày nào. Vì vậy, người tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT lâu dài, không phải đổi lại hằng năm.

Việc cấp thẻ BHYT chỉ thực hiện với các trường hợp như: mất, hỏng, có thay đổi thông tin quản lý in trên thẻ (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, loại đối tượng, mã hưởng, thay đổi nơi khám chữa bệnh, thời gian đủ 5 năm liên tục).

Cũng từ năm 2019, người tham gia BHYT đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ quan BHXH sẽ thực hiện cấp lại, đổi thẻ BHYT trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp đổi thẻ không thay đổi thông tin, thời gian giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ. Với việc cấp lại, đổi thẻ được thực hiện tại cơ quan BHXH quản lý thu và cấp thẻ BHYT trước đó.

Người dân TP HCM khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. (Ảnh: Người Lao Động)

Để biết giá trị sử dụng thẻ, người tham gia có thể chủ động tra cứu trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam theo mã số ghi trên thẻ; danh sách cấp thẻ lưu tại đơn vị quản lý đối tượng… hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài theo số 1900 96.96.68 để được nhân viên tổng đài giải đáp.

Trên cơ sở minh bạch thông tin tra cứu thẻ BHYT, người tham gia BHYT có thể chủ động được thời gian, địa điểm để quyết định đăng ký tiếp tục tham gia BHYT cho phù hợp.

2 xe khách lật, chắn ngang cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Báo Zing đưa tin, 8h sáng 9/12, vụ tai nạn xảy ra giữa 2 xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc), khiến một chiếc lật nghiêng chắn ngang cao tốc, một ôtô khác lao lên taluy ven đường.

Hai chiếc xe khách chắn ngang cao tốc sau tai nạn lúc sáng sớm. (Ảnh: Zing)

Theo thông tin ban đầu, xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Tuyên Quang khi chạy đến Km 33 cao tốc Nội Bài – Lào Cai thì tông vào ôtô khách mang biển số Yên Bái đang di chuyển cùng chiều.

Tại hiện trường, hai xe khách 24 chỗ hư hỏng nặng, 5 m taluy bị gãy đổ. Nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Đến 9h30, các phương tiện di chuyển theo hướng về Hà Nội gặp nhiều khó khăn.

Hai xe khách 24 chỗ hư hỏng nặng, mảnh vỡ văng khắp đường. (Ảnh: Zing)

Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, ít nhất 5 người bị thương, 2 người trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu.

Ông Bùi Đình Tuấn – Giám đốc Ban quản lý cao tốc Nội Bài – Lào Cai cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do trời mưa, khó quan sát, tài xế xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Tuyên Quang không đảm bảo khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News