Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 7/11 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Diễn biến vụ ‘xe Innova đi lùi trên cao tốc’: Thái Nguyên chưa chuyển hồ sơ lên TAND Tối cao

Chiều 7/11, Báo Người Lao Động đưa tin, TAND tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa chuyển hồ sơ vụ án xe container tông ôtô Innovađi lùi trên cao tốc khiến 4 người tử vong lên TAND Tối cao và VKSND Tối cao.

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản của VKSND Tối cao, thời gian tới sẽ chuyển hồ sơ vụ án này lên các cấp có thẩm quyền để xem xét. Khi nào chúng tôi có thông tin vụ án này sẽ chuyển đến TAND Tối cao” – Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Chung nói.

Chánh án Chung trả lời ngắn gọn về bản án cho tài xế Hoàng, theo đó, nếu có sai sót cấp trên sẽ xem xét kháng nghị. “Bản thân tôi là chánh án nên không thể bình luận về vụ án đã có hiệu lực pháp luật. HĐXX độc lập nên sau khi ra phán quyết, nếu có sai sót thì HĐXX chịu trách nhiệm trước pháp luật về phán quyết của mình” – Báo Người Lao Động dẫn lời ông Chung.

(Xem chi tiết)

Hàng trăm phụ huynh ở Thanh Hóa không đồng ý sáp nhập trường học

Ngày 7/10, Zing đưa tin, hàng trăm phụ huynh có con em theo học tại THPT Trần Ân Chiêm (huyện Yên Định, Thanh Hóa) lo lắng khi nghe tin ngôi trường này phải giải thể và sáp nhập.

Theo phản ánh của phụ huynh, huyện Yên Định được chia thành 2 vùng là Yên và Định. Học sinh đi học cũng chia thành 2 vùng trên, với số lượng như nhau.

Vùng Định có 2 trường là THPT Trần Ân Chiêm và THPT Yên Định 1. Trong khi đó, vùng Yên có 3 trường THPT (một trường là THCS&THPT Thống Nhất).

Nếu THPT Trần Ân Chiêm bị giải thể, THPT Yên Định 1 không thể tiếp nhận thêm các em học sinh bị ghép. Vì trường này đang có 864 học sinh trên 22 lớp, khối lớp 10 có 312 em, 11 có 263 và khối 12 có 289 em.

Nếu muốn tiếp tục được đi học, các em sẽ phải di chuyển với khoảng cách từ 10-20 km mỗi ngày. Học sinh có thể đi về trong ngày hoặc ở trọ tùy vào điều kiện hoàn cảnh gia đình. Nhưng điều này cũng dẫn đến nhiều nguy cơ các em sẽ lơ là việc học tập và dễ bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội.

hang tram phu huynh o thanh hoa khong dong y sap nhap truong hoc
Trường THPT Trần Ân Chiêm là một trong 13 trường THPT phải giải thể theo đề án sắp xếp của tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Báo Công Lý)

Ông Lê Tiến Độ – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Ân Chiêm cho biết, phụ huynh phản ứng gay gắt như vậy là có cơ sở. Theo như kế hoạch sau khi giải thể, 1/3 số học sinh của trường sẽ được chuyển về Yên Định 1 (khoảng 200 học sinh), số còn lại (khoảng 400 học sinh) phải chuyển lên Yên Định 2 và 3.

Trước đó, vào tháng 8, tỉnh Thanh Hóa quyết định giải thể 5 trường gồm: THPT Tĩnh Gia 5 (Tĩnh Gia), Triệu Sơn 6 (Triệu Sơn), Lê Văn Linh (Thọ Xuân), Đinh Chương Dương (Hậu Lộc) và THPT Trần Khát Chân (Vĩnh Lộc).

Theo lộ trình, đến giai đoạn 2019-2020, 8 trường THPT giải thể, sáp nhập, trong đó có THPT Trần Ân Chiêm. Đây là trường công lập, thành lập ngày 10/8/2001. Năm học này, trường có hơn 850 học sinh với hơn 22 lớp. (Xem thêm)

Nhân viên thử việc được trả lương tối đa 300% nếu làm thêm giờ

Điều 28 Bộ luật Lao động 2012 quy định, tiền lương thử việc của người lao động do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương công việc đó.

Bên cạnh đó, nếu người lao động trong thời gian thử việc làm thêm giờ, tiền lương làm thêm sẽ được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể:

  • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.
  • Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.
  • Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP nêu rõ:

  • Người lao động hưởng lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ bình thường do người sử dụng lao động quy định.
  • Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm thêm số lượng, khối lượng, công việc ngoài số lượng, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Người dân TP. HCM chật vật với triều cường dâng cao

Zing đưa tin, khoảng 5h 15’ sáng 7/11, triều cường dâng cao trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2). Sau khoảng 30 phút, gần 1 km đường Nguyễn Văn Hưởng đoạn qua chung cư Hoàng Anh Gia Lai đã ngập sâu.

Tình trạng ngập sâu kéo dài gần 1 giờ rồi bắt đầu rút dần, giao thông trên đường mới trở lại bình thường.

Sáng sớm cùng ngày, nhiều tuyến đường khác chịu chung cảnh ngập do triều cường như: Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), Hồ Học Lãm, Sinco (quận Bình Tân), Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Bình Quới (quận Bình Thạnh)…

nguoi dan tp hcm chat vat voi trieu cuong dang cao
Chiều 9/10, triều cường đạt đỉnh khiến một số khu vực Thảo Điền ngập nặng. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo VTC News, dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ lên nhanh theo kỳ triều cường.

Đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày 7 và 8/11. Tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè có thể lên mức 1,62-1,67 m (cao hơn mức báo động 3 từ 0,12 – 0,17 m).

Sau khi đạt đỉnh, mực nước cao trên báo động 3 còn kéo dài đến hết ngày 11/10, sau đó xuống nhanh theo triều.

Thông tin trên Báo Tuổi Trẻ, từ nay tới ngày 9/11, các tỉnh ĐBSCL chuẩn bị “chạy” ngập khi triều cường vượt mức báo động 3.

Tại Vĩnh Long, nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch sẽ được theo dõi cắm biển cảnh báo cho người dân tránh sạt lở nguy hiểm. Hiện, mực nước trên các sông, rạch tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất trong ngày 8 và 9/11 ở mức trên báo động 3 từ 0,15-0,35 m.

Triều cường ở Sóc Trăng trong các ngày 7, 8 và 9/11 tại Đại Ngãi có thể đạt 2 m và tại Trần Đề đạt 2,25 m. Tỉnh này đang khẩn cấp gia cố trên 100 m đê biển ở thị xã Vĩnh Châu và bồi trúc gần 800 m đê sông có khả năng tràn nước của huyện Cù Lao Dung.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, mực nước cao nhất tại Cần Thơ trong những ngày tới vào khoảng 1,95-2,05 m.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News