Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 25/9 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Lào tổ chức quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong hai ngày

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ đón Tổng thống Hàn Quốc tại Hà Nội tháng 3/2018. (Ảnh: VnExpress)

Theo báo VnExpress, Văn phòng Thủ tướng Lào chiều 24/9 ra thông báo về việc tổ chức quốc tang tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo đó, thông báo yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, thủ đô Vientiane và các tỉnh thành treo cờ rủ trước trụ sở cơ quan bắt đầu từ 6h ngày 26/9 đến 18h ngày 27/9, đồng thời dừng tổ chức mọi hoạt động vui chơi, giải trí.

Các bộ, ngành, các tỉnh… có thể cử đoàn đến viếng và ghi sổ tang cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane và tại các Tổng lãnh sự quán của Việt Nam trong hai ngày 26 và 27/9.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachit cũng đã gửi điện chia buồn, bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Khí tài trên chiến hạm Hải quân New Zealand cập cảng Sài Gòn

Sáng 25/9, tàu khu trục Te Mana cùng gần 200 thủy thủ đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 4 ngày, theo VnExpress.

Tàu khu trục Te Mana – chiến hạm chủ lực của Hải quân Hoàng gia New Zealand. (Ảnh: VnExpress)

Đây là một trong hai chiến hạm chủ lực của Hải quân Hoàng gia New Zealand, bên cạnh tàu Te Kaha từng thăm Đà Nẵng vào tháng 6 năm 2017.

Tàu Te Mana dài 118 m, rộng 14,8 m. (Ảnh: VnExpress)

Tàu Te Mana dài 118 m, rộng 14,8 m, lượng giãn nước toàn tải 3.600 tấn, với thủy thủ đoàn 178 người. Tốc độ tối đa tàu có thể đạt được là 27 hải lý/h, tầm hoạt động 6.000 hải lý và có sàn đáp trực thăng ở đuôi tàu.

Hệ thống radar trên tàu khu trục. (Ảnh: VnExpress)

Tàu có khả năng phòng không, chống ngầm, đối hạm, tuần thám, đánh chặn và trinh sát.

Boong tàu được bố trí hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-7 Sea Sparrow và tầm trung RIM-162 ESSM, ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mark 46. (Ảnh: VnExpress)

Te Mana được hạ thủy vào năm 1995 trong dự án hợp tác phát triển chung giữa hai quốc gia châu Đại Dương New Zealand và Australia, thuộc lớp tàu khu trục hạng nhẹ Anzac gồm 10 tàu.

“Chuyến thăm lần này cùng với chuyến thăm của tàu Ta Kaha năm ngoái cho thấy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, bền chặt”, nữ thuyền trưởng Lisa Hunn khẳng định. 

Dự kiến, sau khi kết thúc chuyến thăm 4 ngày tại TP. HCM, chiến hạm Te Manas đi Singapore.

Người đàn ông lén quay phim để tống tiền CSGT hàng trăm triệu đồng

Nguyễn Trường Quang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Người Lao Động)

Ngày 24/9, công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trường Quang (sinh năm 1986, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo Zing.

Trước đó, lúc 20h ngày 9/9, Quang chuẩn bị 1 máy quay hiệu Sony, 2 chiếc điện thoại di động rồi bắt xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Tĩnh.

Khi đến xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) Quang xuống xe, đứng cách Đội CSGT phía Nam (CSGT Hà Tĩnh) khoảng 800 m, bật máy ghi lại quá trình làm việc của tổ công tác. Sau đó, người này bắt xe quay về Đà Nẵng, sao lưu nội dung quay được vào máy tính cá nhân.

Ngày 10/9, anh ta liên hệ với Đội trưởng CSGT phía Nam, xưng tên Sơn, phóng viên một tờ báo và cho rằng cảnh sát đã vi phạm quy trình, yêu cầu chi 140 triệu đồng để bỏ qua.

Từ ngày 11-14/9, Quang liên tục gọi điện thoại cho Đội trưởng CSGT để hỏi về số tiền trên và gửi một số đoạn video clip quay được để làm căn cứ.

CSGT yêu cầu gặp Quang để làm việc nhưng hắn không đồng ý. Sau nhiều lần yêu cầu chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản, đối tượng tắt máy và không liên lạc lại.

Công an điều tra xác định người này tên Nguyễn Trường Quang (31 tuổi, trú xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế), là lao động tự do, theo Dân Trí.

Ngày 19/9, công an ập vào bắt giữ Quang tại nhà riêng ở xã Lộc Điền.

Với thủ đoạn tương tự như trên, Nguyễn Trường Quang đã thực hiện trót lọt 4 vụ cưỡng đoạt tài sản khác tại các địa bàn: Đà Nẵng, Quảng Trị, Bình Định với tổng số tiền trên 250 triệu đồng.

Hà Nội: Tính ‘mặc đồng phục’ cho trụ sở xã, phường

TP. Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp của các quận, huyện, thị về phương án thiết kế xây dựng các trụ sở xã, phường theo khuôn mẫu chung.

Theo đó Hà Nội dự định sẽ thống nhất hình thức thiết kế, bố cục công trình, vật liệu xây dựng, màu sắc công trình trụ sở các xã, phường trên địa bàn.

Trong phương án kiến trúc được đưa ra lấy ý kiến, đơn vị tư vấn đề nghị các công trình cần “thống nhất hình ảnh nhận diện; thống nhất về tiêu chuẩn vật liệu hoàn thiện”.

Cụ thể, trụ sở cần thống nhất về hình khối ngôn ngữ kiến trúc; bố cục công trình; vật liệu xây dựng hoàn thiện và màu sắc, theo Thương Hiệu & Công Luận.

Mẫu trụ sở xã, phường Hà Nội đang lấy ý kiến các địa phương. (Ảnh: Thương Hiệu & Công Luận)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng số trụ sở có thể áp dụng thiết kế mẫu khi đầu tư xây dựng là 483. Trong đó có 75 trụ sở cần xây mới, 136 công trình phải cải tạo bổ sung quy mô hoặc xây mới một số hạng mục, 118 công trình đã được xây dựng, chỉ cần cải tạo, sửa chữa.

Đơn vị tư vấn đề xuất diện tích đất phù hợp để xây dựng trụ sở chính quyền cấp xã, theo các khu vực: Đô thị trung tâm diện tích tối thiểu 300 m2, mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao tối đa là 6 (kể cả tầng trệt để xe nếu có) theo quy hoạch khu vực cho phép; diện tích tối đa nên khoảng 2.000 m2.

Đối với khu vực đô thị trung tâm mở rộng, các đô thị vệ tinh, thị trấn mật độ dân cư cao, ngưỡng diện tích đất phù hợp khoảng 880 đến 3.900 m2, mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao tối đa là 5.

Khu vực các xã và thị trấn mật độ dân cư thấp, ngưỡng diện tích đất phù hợp khoảng 1.530 đến 4.100 m2, mật độ xây dựng khoảng 25-30%, cao không quá 3 tầng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

Đại Kỷ Nguyên News