Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 23/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Tân Chủ tịch nước đắc cử với tỷ lệ 99,79% phiếu bầu

Báo Vietnamnet cho biết, chiều nay (23/10), 99,79% Đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VTV1)

Sau khi trúng cử, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ trước Quốc hội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp, VnExpress đưa tin.

Chính phủ dự kiến chi khoảng 16.200 tỷ đồng để tăng lương cơ sở

Chính phủ dự kiến chi khoảng 16.200 tỷ đồng để tăng lương cơ sở thêm 100.000 đồng (từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng, tương đương tăng 7%) từ 1/7/2019.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương 2019 báo cáo trên cơ sở dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng.

Theo báo Dân Trí, dự toán bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng. Dự toán tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. (Ảnh: Tạp chí Tài chính)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thông tin, dự kiến khoảng sẽ chi khoảng 16.200 tỷ đồng thực hiện cải cách tiền lương trên cơ sở điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng bắt đầu từ 1/7/2019. Lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng cùng mức và thời điểm tăng lương cơ sở. (Xem chi tiết)

Nợ học phí, hơn 2.500 sinh viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM nguy cơ bị cấm thi

VTC News đưa tin, ngày 22/10, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM công bố danh sách 2.571 sinh viên chưa hoàn thành học phí kì I năm học 2018-2019, có nguy cơ bị cấm thi cuối kỳ.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn – Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM chia sẻ với Zing, trường đã nhiều lần nhắc nhở sinh viên phải đóng học phí đầy đủ, tránh ảnh hưởng quá trình học tập. Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn còn nợ học phí, dù kế hoạch thu đã được công bố trước khi đăng ký môn học.

no hoc phi hon 2500 sinh vien dai hoc cong nghiep thuc pham tp hcm nguy co bi cam thi
Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ I. (Ảnh: VTC News)

Hơn 2.500 sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gia hạn đóng tiền đến 16h 30′ ngày 24/10. Hết hạn này, trường hợp nào không đóng đủ sẽ bị cấm thi cuối kỳ, trừ trường hợp đặc biệt.

Hiện nay, học phí của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM là 540.000 đồng/tín chỉ lý thuyết và 700.000 đồng/tín chỉ thực hành đối với hệ đại học chính quy. Cao đẳng là 355.000 đồng/tín chỉ lý thuyết và 460.000 đồng/tín chỉ thực hành.

Chuyện lạ: Ong vò vẽ làm tổ dài hơn một mét trong nhà dân ở Nghệ An

Infonet đưa tin, gia đình ông Hà Văn Phúc (ở xóm Khe Xài 2, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang sở hữu một tổ ong vò vẽ “khổng lồ” nằm ngay trong căn nhà chính.

Theo ông Phúc, tổ ong xuất hiện từ đầu năm 2018. Nghĩ ong làm tổ trong nhà là điềm lành, báo hiệu mùa vụ bội thu, cũng chưa gây hại gì nên gia đình không xua đuổi.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Bà Lục Thị Xuân (sinh năm 1960, vợ ông Phúc) cho Báo Nghệ An biết, lúc đầu, ong làm tổ ở gần giường ngủ của cậu con trai út. Sau đó, chồng bà đem chuyển đến chỗ cao hơn và tổ ong ngày càng phát triển.

ong vo ve lam to dai hon mot met trong nha dan o nghe an
Tổ ong “sát thủ” đã buông thõng từ trên mái nhà đua xuống, chạm đến phần gác xép. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Đến nay, tổ ong đã buông thõng từ trên mái nhà đua xuống, chạm đến phần gác xép, dài hơn 1 m, nặng hàng chục kg. Ngày nào cũng có hàng nghìn lượt ong bay đi, bay về tổ.

Biết gia đình ông Phúc có tổ ong “khủng” nằm ngay trong nhà, người dân địa phương hiếu kỳ đã kéo đến xem.

ong vo ve lam to dai hon mot met trong nha dan o nghe an
Người và ong đang chung sống “hòa thuận” trong căn nhà cấp bốn. (Ảnh cắt từ clip)

Gia đình ông Phúc là người dân tộc Thái, với đồng bào nơi đây, họ có nhiều quan niệm khác nhau khi đàn ong làm tổ ở trong nhà. Có người nói tốt, có người lại bảo không. Tuy vậy, nếu chẳng may bị ong vò vẽ đốt sẽ gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News