Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 17/8 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Ngày 17/8, nhiều chuyến bay của 3 hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific, Vietjet Air đến/đi từ các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Vinh và Thọ Xuân (Thanh Hóa) phải điều chỉnh, ngừng khai thác do ảnh hưởng của mưa bão.

Báo Người Lao Động đưa tin, cơn bão số 4 (tên quốc tế Bebinca) đang tiến sâu vào đất liền gây mưa lớn. Để đảm bảo an toàn, các hãng hàng không dự kiến điều chỉnh khai thác các chuyến bay đến/đi từ các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Vinh và Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 17/8.

Nhiều chuyến bay bị hoãn, huỷ do ảnh hưởng của bão số 4
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Vietnam Airlines không khai thác 2 chuyến bay VN1180/1181 từ TP. HCM đi Hải Phòng; điều chỉnh giờ khởi hành 2 chuyến bay TP. HCM – Vinh (chuyến VN1262 đổi giờ khai thác từ 6 giờ 30 phút sang 14 giờ 40 phút cùng ngày, VN1263 đổi từ 9 đến 17 giờ cùng ngày).

“Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 sẽ được Vietnam Airlines hỗ trợ đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu”, đại diện Vietnam Airlines chia sẻ trên Báo Vietnamplus.

Jetstar Pacific điều chỉnh thời gian khởi hành với 2 chuyến bay giữa TP. HCM – Thanh Hoá: chuyến bay BL486 đổi từ 6 giờ 20 phút sang 9 giờ 25 phút cùng ngày; chuyến BL487 từ 8 giờ 55 phút đổi sang 12 giờ cùng ngày.

Nhiều chuyến bay bị hoãn, huỷ do ảnh hưởng của bão số 4
Ảnh minh họa: Vietnamplus

Hãng hàng không Vietjet ngừng khai thác các chuyến bay VJ286 (chặng TP. HCM – Hải Phòng), VJ926/925 (chặng Hải Phòng – Incheon – Hải Phòng), VJ732 (chặng Nha Trang – Hải Phòng), VJ282/283 (chặng TP. HCM – Hải Phòng – TP. HCM). Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Trước đó, ngày 16/8, chuyến bay số hiệu BL490 của hãng hàng không Jetstar khởi hành từ TP. HCM và dự kiến đáp xuống Thanh Hóa lúc khoảng 20 giờ cùng ngày đã phải hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) do mưa lớn.

Khi sự cố xảy ra, Jetstar không chuẩn bị phương tiện đường bộ thay thế cho hành khách mà đề nghị đền bù bằng tiền, mỗi người 200.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng số tiền này quá ít, không đủ để di chuyển từ sân bay Nội Bài về Thanh Hóa. Chuyến bay chở khoảng 300 hành khách, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ, theo Zing.

HLV Park Hang Seo nói gì sau trận đấu với Olympic Nepal

Phát biểu sau trận đấu với Olympic Nepal, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo tỏ ra rất hài lòng khi Olympic Việt Nam sớm giành quyền vào vòng 1/8 ASIAD. Ông gửi lời cảm ơn tới toàn đội đã chơi hết mình trước đối thủ Nam Á.

HLV Park Hang Seo hài lòng với các học trò. Ảnh: VFF

Olympic Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu vượt qua vòng bảng môn bóng đá Nam, ASIAD 18 trước một lượt đấu. Sau khi đánh bại Olympic Pakistan với tỉ số 3-0 ở trận đầu ra quân, đội bóng của HLV Park Hang Seo tiếp tục chiếm thế thượng phong và giành lấy chiến thắng 2-0 trước Nepal tối 16/8.

HLV HLV Park Hang-seo thường xuyên lao ra đường biên chỉ đạo các học trò, khác hẳn với trận ra quân gặp Pakistan. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Như vậy, Olympic Việt Nam đã có trọn vẹn 6 điểm, ghi 5 bàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào. Nhờ đó Olympic Việt Nam tạm dẫn đầu bảng D cho dù Olympic Nhật Bản tương đồng về mọi thông số. Thây trò ông Park Hang Seo được xếp trên do có chỉ số Fair-play tốt hơn (không có thẻ vàng), còn đội bóng tới từ xứ sở mặt trời mọc đã phải nhận 1 thẻ vàng.

Phát biểu sau trận đấu, ông thày người Hàn Quốc không giấu được vẻ hài lòng với màn trình diễn của học trò.

“Olympic Việt Nam đã sớm giành vé vào vòng 1/8 ASIAD. Tôi rất hài lòng và muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả cầu thủ đã nỗ lực hết sức, thi đấu hết mình trước Olympic Nepal”

– ông Park Hang Seo nói.

Phan Văn Đức ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Nepal tối 18/8. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Cũng theo chiến lược gia này, sau trận đấu với Olympic Nepal, ông sẽ dành thời gian nghiên cứu về Olympic Nhật Bản – đối thủ ở trận đấu cuối vòng bảng và kết quả của cuộc so tài này sẽ quyết định ngôi vị đầu bảng D.

Cả Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản đều đặt mục tiêu chiếm ngôi đầu bảng D nhằm tránh đụng độ với Olympic Hàn Quốc, đội bóng nhiều khả năng sẽ dẫn đầu bảng E. Đây là đối thủ rất mạnh khi sở hữu tới 4 cầu thủ vừa thi đấu tại World Cup 2018, trong đó nổi bật nhất là tiền vệ Son Heung-Min đang khoác áo CLB Tottenham.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2018: Olympic Việt Nam đầu bảng D

Bảng A - chưa có đội nào chắc chắn giành vé đi tiếp.
Bảng A – chưa có đội nào chắc chắn giành vé đi tiếp.
Bảng B - Olympic Uzbekistan đã giành vé đi tiếp.
Bảng B – Olympic Uzbekistan đã giành vé đi tiếp.
Bảng C - Olympic Trung Quốc đã giành vé đi tiếp.
Bảng C – Olympic Trung Quốc đã giành vé đi tiếp.
Bảng D - Olympic Việt Nam và Nhật Bản đã giành vé đi tiếp.
Bảng D – Olympic Việt Nam và Nhật Bản đã giành vé đi tiếp.
Bảng E - Chưa có đội nào giành vé đi tiếp.
Bảng E – Chưa có đội nào giành vé đi tiếp.
Bảng F - Chưa có đội nào giành vé đi tiếp.
Còn Bảng F – Chưa có đội nào giành vé đi tiếp.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

TP. HCM thu giữ 220 thùng hàng hóa nhái hình dạng thuốc, thực phẩm chức năng

220 thùng hàng hóa có hình dạng giống thực phẩm chức năng, thuốc không đảm bảo an toàn vệ sinh, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị bắt giữ tại TP. HCM. 

Thanh Niên đưa tin, ngày 16/8, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP. HCM đã phát hiện và thu giữ 220 thùng sản phẩm thực phẩm chức năng, thuốc không có nguồn gốc xuất xứ của Công ty TNHH Hotel Students (quận Tân Bình).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sản xuất trong điều kiện 3 không: không giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hay kinh doanh thực phẩm; không đăng ký – công bố; nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Trong kho có 13 loại thành phẩm được đóng trong hơn 220 thùng giấy. Ngoài ra, cơ sở còn có nhiều thùng dầu ăn dùng để phối trộn các thành phần.

Những sản phẩm bị niêm phong đều có hình dạng giống thuốc hoặc thực phẩm chức năng như Gelatin Eucalyptol dạng nang mềm, mùi dầu khuynh diệp, ngoài bao bì, vỏ hộp không có số đăng ký. Glucosamine 500 viên nang, Nano nghệ loại bột… Tất cả sản phẩm có hạn dùng đến năm 2021.

TP. HCM thu giữ 220 thùng hàng hóa nhái hình dạng thuốc, thực phẩm chức năng
Các sản phẩm này hình dạng rất giống thực phẩm chức năng và thuốc. (Ảnh: Thanh Niên)

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý ATTP cho biết, nhìn hình dạng bên ngoài, những sản phẩm này giống thực phẩm chức năng hoặc thuốc và bắt buộc phải có số đăng ký ở Cục ATTP hoặc Cục Quản lý dược. Tuy nhiên, tất cả đều không có số đăng ký.

Phòng Thanh tra, Ban Quản lý ATTP xác nhận, đang làm rõ nghi vấn công ty sản xuất này là “biến tướng” của một công ty trên địa bàn quận 8 mà Cục ATTP, Sở Y tế kiểm tra và đình chỉ năm 2015. Số sản phẩm bị thu giữ sẽ mang đi tiêu hủy.

Liên quan đến việc thu giữ thực phẩm chức năng giả, theo TTXVN ngày 7/5, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện 2.185 sản phẩm thực phẩm chức năng chưa đóng gói, 220 hộp thành phẩm cùng số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại và Đầu tư Minh Tâm (quận Đống Đa).

TP. HCM thu giữ 220 thùng hàng hóa nhái hình dạng thuốc, thực phẩm chức năng
10 tấn sản phẩm thu giữ tại Bắc Ninh được nhập từ Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó vào tháng 4, công an TP. Hà Nội đã triệt phá đường dây buôn bán và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả tại Bắc Ninh, tiêu hủy khoảng 10 tấn sản phẩm.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–