Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 16/7 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Người Thủ Thiêm náo loạn khi ông Nguyễn Thiện Nhân đến thăm

Sáng 16/7, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đến chung cư Bình Khánh và khu tạm cư của bà con Thủ Thiêm để thăm hỏi người dân, theo VnExpress.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Nhiều người mang theo giấy tờ, hồ sơ trên tay hy vọng được trình bày với người đứng đầu thành phố. 

“Bí thư Nhân đã đích thân hứa với chúng tôi ngày 15/7 Thanh tra Chính phủ sẽ có kết luận về tình trạng chúng tôi khiếu kiện. Chúng tôi đến đây chờ nghe ông trả lời, vì sao đến giờ vẫn chưa thấy kết luận của Chính phủ”, một người dân nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân (áo trắng) đến thăm nơi ở mới của người Thủ Thiêm. (Ảnh: Thành Nguyễn)

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay gần bờ biển miền Trung

Theo VnExpress, vùng áp thấp ở vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa to cho Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF)

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10h sáng, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 120-140 km, sức gió mạnh nhất 50 km/h, cấp 6. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật tăng hai cấp khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ chậm chỉ 5 km mỗi giờ. Đến 10h ngày mai, tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên bờ biển Thanh Hóa – Hà Tĩnh, sức gió duy trì 50 km/h, cấp 6. Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông, gió giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m.

Trong hai ngày tới, áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây Tây Nam, tiến sâu vào đất liền Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và tan dần. Các tỉnh ven biển miền Bắc, nam đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa lớn.

Cựu phó ban quản lý khu công nghiệp Tuyên Quang lừa đảo 11 tỷ đồng

Ngày 16/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa khởi tố Nguyễn Thị Li Na (42 tuổi, cựu phó ban quản lý khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Na khoe quen nhiều lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước nên có khả năng “chạy việc”, “chạy” thi đỗ công chức và xin chuyển nơi công tác với giá mỗi suất từ 100 đến 400 triệu đồng.

Na nhận lo cho con trai của bà Nguyệt vào làm việc tại ngành thuế tỉnh Tuyên Quang với giá 420 triệu đồng. Để hợp thức hóa việc này, Na viết biên nhận vay 420 triệu đồng của bà Nguyệt.

Khi biết bị lừa, bà Nguyệt đòi lại tiền bất thành nên báo công an.

Na tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cảnh sát xác định, từ cuối năm 2015 đến khi bị bắt, Na nhận của gần 50 người với số tiền hơn 11 tỷ đồng và đã chi tiêu gần hết.

Cơ sở sản xuất nước đá ở Bình Dương rò khí gas, 10 công nhân ngất xỉu

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Theo  Người Lao Động , khoảng 9h ngày 16/7, hệ thống gas tại cơ sở sản xuất nước đá nằm trên Quốc lộ 13, phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) bị rò rỉ, khiến cho 10 người phải nhập viện cấp cứu do khó thở.

Các công nhân cho biết, họ đang làm việc thì ngửi thấy mùi gas nồng nặc tỏa ra. Khoảng 10 phút sau, nhiều người khó thở, tức ngực rồi ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nguồn gas rò rỉ là từ cơ sở sản xuất nước đá. (Ảnh: Người Lao Động)

PCCC Bình Dương đã huy động 4 xe cùng nhiều bác sĩ đến túc trực tại hiện trường để hỗ trợ cấp cứu nạn nhân.

Thanh Niên  đưa tin, cảnh sát PCCC đã phải đeo mặt nạ vào bên trong xử lý bình gas bị rò rỉ.

Những người dân sinh sống và làm việc gần cơ sở nước đá phải tạm sơ tán đến nơi an toàn.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Vạn Phúc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng khó thở, ngất xỉu.

Nguyên nhân ban đầu do khí gas ở bộ phận làm lạnh tại cơ sở sản xuất nước đá bị rò rỉ, phát tán ra ngoài khiến nhiều người bị ngạt.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News