Rạng sáng nay (mùng 5 Tết), lửa và khói bốc lên nghi ngút bên trong ngôi đền linh thiêng tại trung tâm thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn).

Hằng năm, cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng, lễ hội Đền Mẫu Đồng Đăng lại thu hút hàng chục nghìn du khách, trong đó lượng lớn du khách Trung Quốc.

Không chỉ có phố Kỳ Lừa, nàng Tô Thị, chùa Tam Thanh, nơi đây còn nổi tiếng bởi đền Mẫu – ngôi đền cổ kính trên đỉnh núi bên cạnh chợ Đồng Đăng.

Đền Mẫu Đồng Đăng bất ngờ bốc cháy
Hằng năm, cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng, lễ hội Đền Mẫu Đồng Đăng lại thu hút hàng chục nghìn du khách.

Khoảng 7h35’ sáng nay (20/2, tức mồng 5 Tết); dãy nhà, ki-ốt bên phía phải từ cửa đền vào trong khuôn viên đền Mẫu thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) rực lửa. Đây là khu bán hàng mã, đồ lễ nên lửa bùng cháy lan sang nhau làm gần 10 gian, quầy khói bụi bốc nghi ngút.

Nhiều nhân chứng tại đây cho biết, nghe như có tiếng nổ từ khoảng 5 chiếc bình ga ở khu vực xảy ra cháy. Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ dãy ki-ốt. May không có thương vong về người.

Lực lượng CSGT, PCCC cùng dân quân, công an, biên phòng đã có mặt tham gia cứu hộ. Sau gần một giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế.

Đền Mẫu Đồng Đăng bất ngờ bốc cháy
Nhiều người lo ngại vụ cháy ảnh hưởng đến an toàn GT và công việc hành lễ đầu năm. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm nên vắng người vào đền hành lễ.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

Bình An