Nở rộ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 hơn một tháng, đào Nhật Tân được thương lái đem bán trên nhiều con phố tại Hà Nội với giá từ vài chục đến cả triệu đồng.

Giữa tháng 11 âm lịch, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, đào Nhật Tân (quận Tây Hồ) bắt đầu được tiểu thương rao bán dù còn cách Tết Kỷ Hợi 2019 hơn một tháng.

Theo người trồng đào tại Nhật Tân, mọi năm cũng phải sau Tết Dương lịch mới có đào nở sớm bán. Vì thời tiết ấm hơn nên năm nay đào nở sớm, nhiều gốc lâu năm đã nở, buộc phải cắt bán. Đào nở chủ yếu là những cây nụ già, không “chịu được nhiệt”.

dao nhat tan xuong pho truoc tet ky hoi ca thang do thoi tiet that thuong
Nhiều ruộng tại vườn đào Nhật Tân đã có đào nở sớm. (Ảnh: Dân Việt)

Bà Lan (một người trồng đào) chia sẻ trên Báo Dân Việt, năm nay thời tiết thất thường, nắng nhiều nên đào nở sớm, vì thế một số gia đình tuốt lá sớm để bán Tết Dương lịch. Đào nở sớm chỉ có ít nhưng được giá nên một số người dân hằng năm vẫn có vài chục đến hàng trăm gốc để bán sớm.

dao nhat tan xuong pho truoc tet ky hoi ca thang do thoi tiet that thuong
Bà Lan cho biết năm nay thời tiết thất thường, nắng nhiều nên đào nở sớm. (Ảnh: Dân Việt)

Cũng theo bà Lan, người chơi đào dịp Tết Dương lịch thường chọn những cành đào nhỏ, giá vừa phải lại đẹp chứ không thích cành đào to. Đào nở sởm chủ yếu được cắt và bán cho tiểu thương với mức giá từ 50.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng một cành tùy loại.

dao nhat tan xuong pho truoc tet ky hoi ca thang do thoi tiet that thuong
Đào nở sớm hơn nhiều ngày so với mọi năm. (Ảnh: Tiền Phong)

“Chưa năm nào có đào bán sớm như năm nay. Mọi năm cũng phải sau Tết Dương lịch mới có đào nở sớm bán. Tuy nhiên thời điểm này, nhiều gốc đào lâu năm của gia đình tôi đã nở, chúng tôi buộc phải cắt bán. May mắn là người dân cũng chịu chơi đào sớm vì thế mà lượng đào nở sớm cũng bán được và có mức giá ổn định”, ông Nguyễn Thanh Hưng (một người trồng đào tại Nhật Tân – Tây Hồ) cho biết.

dao nhat tan xuong pho truoc tet ky hoi ca thang do thoi tiet that thuong
Tại chợ Quảng Bá (Tây Hồ), các tiểu thương đã bán đào rầm rộ được hơn 10 ngày nay. (Ảnh: Dân Việt)

Tại chợ Quảng Bá (Tây Hồ), các tiểu thương đã bán đào rầm rộ khoảng hơn 10 ngày nay. Mỗi cành đào được chào bán với giá từ 150.000 – 200.000 đồng và bó nhỏ giá từ 30.000 – 50.000 đồng, đào cành lớn có giá tiền triệu.

dao nhat tan xuong pho truoc tet ky hoi ca thang do thoi tiet that thuong
Hàng dài hoa đào được bày bán tại khu vực trước cổng chợ hoa Quảng An. (Ảnh: Tiền Phong)

Chị Nguyễn Thị Minh, một tiểu thương chuyên bán hoa trên những xe hàng rong cho biết, bán đào thời điểm nở sớm và dịp Rằm tháng Giêng là thích nhất. Bởi, đó là lúc đào được giá và lượng khách mua nhiều.

dao nhat tan xuong pho truoc tet ky hoi ca thang do thoi tiet that thuong
Những cành đào sớm có mức giá dao động từ 80.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng. (Ảnh: VietQ)

Theo dự báo của người trồng đào, với thời tiết như hiện nay, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay giá đào sẽ không tăng cao. Thị trường đào cổ, đào thế vẫn sẽ có mức giá tốt.

dao nhat tan xuong pho truoc tet ky hoi ca thang do thoi tiet that thuong
Những cánh hoa đào dù nở sớm không to, đẹp và đều cánh như chính vụ… (Ảnh: Dân Việt)
dao nhat tan xuong pho truoc tet ky hoi ca thang do thoi tiet that thuong
… nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của thương hiệu đào nổi tiếng đất Bắc. (Ảnh: Tiền Phong)

Thời điểm này, người trồng đào Nhật Tân đang “chạy nước rút” để chăm sóc, tuốt lá, điều nước, uốn thế… cho những cây đào nở đúng dịp Tết trước những yếu tố thời tiết tác động đến thị trường đào.

“Những người trồng đào như chúng tôi lo lắng lắm. Thời tiết thuận lợi còn được, chứ thời tiết không tốt, nhiệt độ tăng cao sẽ phải dùng các biện pháp để kìm hãm đào nở sớm. Thậm chí những cây đào cổ, đào thế phải sử dụng đến điều hòa để kìm cho đào nở đúng ngày”, VietQ dẫn lời một người trồng đào ở Nhật Tân – Tây Hồ.

Khắc Ân (Tổng hợp)