Sau tiếng nổ, ngọn lửa bốc lên nghi ngút và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ trại lợn, tất cả số lợn đang trong thời gian tăng trưởng đều bị chết cháy.

Vào chiều 18/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trại heo ở thôn 2 (xã Nam Bình) do chị Phạm Thị Thúy (trú thôn 7, xã Nam Bình) làm chủ. Lửa bốc lên quá nhanh nên người dân chỉ kịp đưa 20 con lợn ra ngoài, số còn lại đã bị chết cháy và chết ngạt.

Trang trại lợn bị thiêu rụi (Ảnh: Thời Đại).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hiện, địa phương đang phối hợp với cơ quan công an điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời tiêu hủy số lợn bị chết.

Trước đó, chiều ngày 7/1, một vụ cháy cũng xảy ra tại trang trại nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Quý Dương (thôn 12, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Ngọn lửa đã thiêu rụi 1.300m2 trại lợn cùng hơn 1.200 con lợn bị chết cháy. Nguyên nhân do chập điện bén cháy sang các tấm xốp (tấm giảm nhiệt cho chuồng lợn đặt sát mái tôn trong chuồng) gây hỏa hoạn.

Khôi Minh (TH)