Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đình chỉ công tác đối với đại úy Thụ để xét kỷ luật.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa ra thông báo về việc xử lý vụ việc quân nhân lái xe vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Văn bản số 402/BTL-CT nêu, từ video được chia sẻ trên mạng xã hội, báo chí về xe quân sự mang biển số QC 10-21 chạy lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã xác minh chiếc xe này thuộc biên chế của Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Lái xe là Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lưu Văn Thụ chở đoàn cán bộ đi công tác ở Việt Trì, Phú Thọ.

Sau đó, lái xe Thụ đã đến Cơ quan công an trình báo và nộp phạt theo quy định của pháp luật. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đình chỉ công tác đối với lái xe để xét kỷ luật.

videoinfo__video3.dkn.tv||b1c22b598__

Video xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc. 

Theo VOV, ngày 10/1 trên trang Facebook Otofun xuất hiện một video do camera giám sát hành trình gắn trên ôtô ghi lại hình ảnh ôtô biển đỏ chạy lùi trên quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên (thường gọi là đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên), đoạn gần nút giao với quốc lộ 18.

Khi phát hiện chiếc xe hiệu Toyota Hiace mang biển kiểm soát màu đỏ QC 10-21 chạy lùi ở làn đường sát dải phân cách giữa, chiếc xe tải chạy đúng chiều đang vượt xe chở container đã vội vã nhấn còi liên hồi và bật đèn xi nhan chuyển hướng sang làn phải.

Còn xe gắn camera hành trình chạy sau xe tải cũng nhanh chóng bật xi nhan chuyển hướng sang làn bên phải khi phát hiện ra xe biển đỏ chạy lùi.

Nhiều người xem video trên bày tỏ sự bức xúc vì hành động lùi xe rất nguy hiểm của tài xế, đặc biệt khi xảy ra trên cao tốc có tốc độ khai thác 100km/h.

Theo Báo Tuổi Trẻ, ngày 19/11/2016, cũng trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn rất nghiêm trọng giữa xe 7 chỗ ngồi chạy lùi với xe đầu kéo container chạy phía sau khiến 4 người chết, 2 người bị thương.

Hoàng Anh (tổng hợp)