Chiều ngày 6/11, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh đựng trong túi nilon màu đen bị bỏ rơi ở ghế đá bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh). Sau đó, bé gái đã được các y bác sĩ cấp cứu, chăm sóc.  

Sáng 7/11, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho VnExpess biết, bé gái sơ sinh nặng 3,5 kg bị bỏ rơi trên ghá đá của bệnh viện chiều 6/11 đang được chăm sóc. Sức khỏe cháu bé hiện ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

VTC thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6/11 tại sảnh C của Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Cẩm Phả, người dân phát hiện một bé gái mới sinh được để trong túi nilon màu đen trên ghế đá, liền bế ngay vào khoa cấp cứu của bệnh viện.

Bé gái được quấn vải màn và khá yếu do bị để lâu ở ngoài trời. Có người tại hiện trường kể, đã nhìn thầy một phụ nữ đặt túi nilon đen lên ghế đá rồi bỏ đi.

Bệnh viện viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã báo cáo với cơ quan chức năng để làm biên bản vụ việc và thông báo tìm người thân cho cháu.

Hồng Hoa (Tổng hợp)