Hai tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị đứt dây trôi dạt biển Cửa Đại (Tp. Hội An) vừa được lực lượng biên phòng địa phương đưa vào bờ an toàn.

Vào trưa 9/1, ông Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (TP Hội An) cho biết, vừa cứu hai tàu cá của ngư dân trôi dạt trên biển vào bờ an toàn, theo báo Đại Đoàn Kết.

Trao đổi với báo chí, ông Ba cho hay, vào khoảng hơn 7h20 cùng ngày, lực lượng chức năng Đồn biên phòng Cửa Đại, (TP Hội An) nhận được tin báo có 2 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị đứt dây đang trên biển.

Trong đó, 1 tàu cá trôi dạt cách cửa biển Cửa Đại khoảng 2 hải lý về phía Đông, 1 tàu cá trôi dạt tại bãi biển An Bàng, thuộc phường Cẩm An, TP Hội An.

Trước tình hình trên, đơn vị này đã huy động lực lượng cứu hộ đến tiếp cận tàu cá 2 tàu cá QNa 03367, do ông Mai Văn Khanh (44 tuổi), trú phường Thọ Quang, Đà Nẵng, là chủ phương tiện và tàu cá ĐNa 06655 của ông Phan Sáu (48 tuổi), trú phường Mân Thái, Đà Nẵng, làm chủ phương tiện.

Đến 9h30 cùng ngày, đơn vị đã kéo tàu vào bờ, buộc dây an toàn.

Hiện Đồn biên phòng Cửa Đại đã thông báo cho hai chủ tàu cá này cùng đại diện chính quyền địa phương đến đơn vị để làm thủ tục nhận lại phương tiện.

Thanh Thanh