Trong vòng 2 ngày, tàu cứu nạn thuộc Quân cảng Sài Gòn đã đưa 12 ngư dân Phú Yên ở 2 tàu cá gặp nạn trên biển vào bờ. 

Theo VOV, lúc 12h15′ ngày 25/7, tàu cá PY 92557 TS do ông Trần Văn Truyện (ở Phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng bị hỏng máy chính, mất khả năng cơ động. Lúc đó, trên tàu có 5 ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương.

Nhận được tin báo, tàu cứu hộ 740 thuộc Quân cảng Sài Gòn đã nhanh chóng đến hiện trường tiếp cận được tàu PY 92557 TS.

Khoảng 14h, tàu cứu hộ đã kéo tàu cá gặp nạn về làng chài đảo Tốc Tan (tại quần đảo Trường Sa).

Hiện, 5 ngư dân trên tàu PY 92577 TS sức khỏe ổn định, được chăm sóc, cấp thuốc và quần áo.

Cứu 12 ngư dân Phú Yên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
Các kỹ sư trên tàu 740 sửa chữa tàu PY 92557 TS. (Ảnh: VOV)

Theo báo Giao Thông, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, khoảng 8h45′ sáng 26/7, tàu 744 thuộc Quân cảng Sài Gòn cũng đã đưa 7 ngư dân tàu cá Phú Yên bị nạn trên biển vào bờ.

Cứu 12 ngư dân Phú Yên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
Thuyền trưởng tàu cá gặp nạn đã quyết định bỏ tàu để cứu người. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, ngày 11/7, tàu cá này do ông Trình Thạnh (khu phố 6, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng bị thủng đáy, nước vào nhiều. Thuyền trưởng đã quyết định bỏ lại tàu, đưa 7 ngư dân trên tàu sang tàu cứu nạn 744.

Bình An