Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà kho của một trường tiểu học ở Đà Nẵng vào cuối giờ chiều, hàng trăm học sinh được giáo viên sơ tán khẩn cấp,

Theo VTC News, vụ cháy xảy ra lúc 16h chiều 21/2 tại Trường tiểu học Chi Lăng nằm trên đường Lý Nam Đế, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Lúc này, người dân phát hiện lửa bùng phát từ nhà kho của trường tiểu học nên hô hoán để bảo vệ dùng nước dập lửa. Tuy nhiên, lửa bốc cao gây ra nhiều tiếng nổ rồi lan nhanh, tạo nên đám cháy lớn.

Nhiều cảnh sát PCCC được điều đến hiện trường. (Ảnh: Anh Cường)

Ngay lập tức, các thầy cô giáo đã nhanh chóng đưa toàn bộ học sinh sơ tán ra ngoài khuôn viên của nhà trường nhằm bảo đảm sự an toàn tuyệt đối. Nhiều phụ huynh nghe tin hỏa hoạn vội đến trường đón con về nhà.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP. Đà Nẵng điều động 5 xe cứu hỏa cùng lực lượng chữa cháy đến hiện trường.

Vụ cháy khiến hàng trăm học sinh và thầy cô tại trường tiểu học Chi Lăng (Đà Nẵng) phải sơ tán. (Ảnh: Môi trường và Đô thị)

Ngoài ra, nơi xảy ra vụ cháy gần chân cầu Rồng, lưu lượng phương tiện qua lại đông nên các lực lượng như Công an phường, Công an quận, Cảnh sát giao thông cùng tham gia phục vụ công tác chữa cháy và tổ chức điều tiết giao thông qua khu vực đường Lý Nam Đế và đường Nam Hắc Đế.

Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, khu vực xảy ra vụ cháy là nơi mà ban quản lý chợ đêm Sơn Trà đã hợp đồng với Trường tiểu học Chi Lăng để cho các tiểu thương gửi hàng hoá.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Thanh (tổng hợp)