Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 8/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

VFF tiếp tục bán online vé chung kết giữa Việt Nam – Malaysia, giới hạn 2 vé/người

Trong bản tin tối qua (7/12) báo Người Lao Động cho biết, chiều cùng ngày, bên lề cuộc họp Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VII, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký VFF cho hay, hiện nay ban tổ chức trận đấu đang trong quá trình bàn bạc, thống nhất trước khi công bố kế hoạch bán vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 15/12 sắp tới.

Theo tổng thư ký VFF, tinh thần là sẽ tiếp tục bán vé online như trận bán kết Việt Nam – Philippines. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ cân nhắc để khắc phục một số hạn chế của lần phát hành vé trước, làm sao để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng, cũng như để nhiều người được tiếp cận hơn với vé trận chung kết. Trong đó, có thể sẽ giới hạn mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé online, dù việc này sẽ khiến khối lượng công việc chuyển vé tới tay người nhận tăng gấp đôi lần trước.

Rất nhiều người hâm mộ muốn mua vé đã phải gặp thông báo như này ở trận bán kết. (Ảnh: VTV)

Trước đó trong lần mở bán vé trận bán kết Việt Nam – Philippines, mỗi người (tương ứng với một số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân) được mua tối đa 4 vé. Tuy nhiên tình trạng tắc nghẽn, giao dịch bị ngắt quãng hay giao dịch không thành công, tình trạng hết vé sớm… khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

Theo VTV, VFF dự kiến sẽ chia ra mở bán vé theo nhiều khung giờ từ ngày 10/12, tức 5 ngày trước trận chung kết lượt về. Mỗi đợt mở bán một số lượng vé nhất định. (Xem thêm)

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố đến 10 năm tù

Báo VTC News cho biết, ngày 7/12, VKSND tỉnh Hòa Bình đã tống đạt bản cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến 9 người thiệt mạng tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trong số này, BS Hoàng Công Lương bị truy tố về tội Vô ý làm chết người với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Ngoài ra, bị can Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh, cùng bị truy tố về tội danh trên.

5 bị can khác gồm ông Trương Quý Dương (cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình), Hoàng Đình Khiếu (cựu Phó giám đốc), Trần Văn Thắng (cựu Trưởng phòng Vật tư), Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng Vật tư) và ông Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn) cùng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, điểm mới của cáo trạng lần này so với cáo trạng trước đó là sự thay đổi tội danh của bác sỹ Hoàng Công Lương từ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang vô ý làm chết người.

Bên cạnh đó, có tới 4 bị can đã bị khởi tố, truy tố thêm so với phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vào tháng 5/2018 vừa qua.

Lộ diện nghi phạm cướp ngân hàng Việt Á ở TP. HCM

Chiều 7/12, trao đổi với Báo Người Lao Động, Công an quận Bình Thạnh cho biết, qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trong ngân hàng, bước đầu công an xác định nghi phạm gồm 1 nam và 1 nữ, cả 2 đều đi xe máy, sử dụng súng, bình xịt hơi cay khi cướp ngân hàng.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Video: Trích xuất từ camera)

Theo nguồn tin báo Kiến Thức, qua làm việc, xác định ngân hàng bị cướp số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập hình ảnh qua camera và xác định được 2 nghi phạm nam nữ gây ra vụ cướp. (Ảnh trích xuất từ camera)

Điều tra bước đầu cho thấy nam thanh niên đeo kín khẩu trang đi vào bên trong ngân hàng. Đối tượng sau đó lớn tiếng đe dọa, rút 1 vật giống súng Rulo đe dọa nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Chỉ trong tích tắc, đối tượng cướp ngân hàng bỏ vào bao tải màu trắng rồi ra xe cùng đồng bọn tẩu thoát. (Xem chi tiết)

Đại sứ quán Việt Nam cảnh báo biểu tình lớn tại Malaysia trước thềm chung kết AFF cup

Theo VnExpress, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết, hôm nay 8/12, khu vực quảng trường Merdeka ở thủ đô Kuala Lumpur có thể diễn ra biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Đại sứ quán khuyến cáo các cổ động viên Việt Nam hạn chế đến khu vực này hoặc những nơi công cộng tụ tập đông người.

Đại sứ quán đề nghị cổ động viên ứng xử và cổ vũ văn minh, lịch sự, kiềm chế và tránh những hành vi quá khích, kích động cổ động viên chủ nhà, nhằm tránh nguy cơ xảy ra xô xát, ảnh hưởng tới hình ảnh của Việt Nam. Các cổ động viên cần nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và tôn trọng phong tục, tập quán Malaysia, không sử dụng rượu bia nơi công cộng và các nhà hàng cấm rượu bia.

HLV Park Hang-seo và các học trò có chuyển bay kéo dài khoảng 3 tiếng từ Hà Nội đến Kuala Lumpur. (Ảnh: Zing)

Người hâm mộ phải lưu ý hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng trên 6 tháng, nên mang tư trang phù hợp (hành lý, quần áo, vật dụng cá nhân và các giấy tờ cần thiết), đồng thời bảo quản kỹ tư trang, đặc biệt là giấy tờ tùy thân để tránh mất mát.

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với Đại sứ quán tại Malaysia theo đường dây nóng +60 321.484.534 và +60 321.410.709 hoặc liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân theo số máy: +84.981.84.84.84.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Đại Kỷ Nguyên News