Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 6/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hé lộ nguyên nhân khiến nghi can vào trường chém 5 học sinh tiểu học thương vong

Ngày 5/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ở xã Đồng Lương, Lang Chánh) đã được di lý về trại tạm giam Cầu Cao để mở rộng điều tra vụ án giết người xảy ra tại trường Tiểu học Đồng Lương.

Theo báo VnExpress, Minh bị khởi tố, tạm giam 4 tháng. “Khám nghiệm hiện trường và các chứng cứ thu thập cho thấy, nhiều khả năng chỉ mình Minh gây án”, một điều tra viên nhận định.

Nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh khai báo tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Lam Sơn)

Khai tại cơ quan công an, Minh cho hay mâu thuẫn với anh Lê Văn Thuận (bố bé Lê Hữu Phước) nhiều năm nay. Hai nhà cạnh nhau. Anh Thuận gần đây có chửi đổng khi gia đình thường xuyên bị mất trộm vặt. Cho rằng ám chỉ mình, Minh thù tức. 

Một nguồn tin khác từ cơ quan điều tra cho hay, ít năm trước có lần anh Thuận trêu ghẹo, bôi dung dịch màu đỏ và nước lên người Minh, sau đó hăm dọa bị nhiễm HIV khiến đối tượng ám ảnh. Không trả thù được anh Thuận, Minh trút giận vào con trai anh này. (Xem tiếp)

Thực hư ngư dân Thanh Hóa xẻ thịt cá voi quý hiếm khiến dư luận phẫn nộ

Tối 5/5, trả lời VTC News, ông Lương Tất Thắng – Chủ tịch TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, UBND thành phố đã nhận được thông tin ngư dân khu vực cảng Hới (TP. Sầm Sơn) xẻ thịt một con cá mập kích thước lớn vào chiều 5/5.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Sầm Sơn khẳng định, loài bị giết thịt chỉ là loại cá mập hoa bình thường, không phải loài trong danh mục bảo vệ và cũng không phải là loài cá nhám voi quý hiếm như thông tin trên mạng xã hội.

Lãnh đạo TP. Sầm Sơn cho biết đây không phải là loại cá nhám voi quý hiếm. (Ảnh: VTC News)

Ông Thắng khẳng định: “Thông tin người dân xẻ thịt cá nhám voi quý hiếm dạt vào bờ là không chính xác. Ngư dân ra biển họ đánh bắt được con cá mập hoa nặng khoảng 1 tấn, không phải là cá dạt vào bờ. Sau đó họ mang về và xẻ thịt bán bình thường”.

“Cá voi người dân coi là cá thiêng, ngư dân không ai dám thịt”, ông Thắng nói thêm.

Xe quân sự bị lật ở Hà Nội, 30 người bị thương

Theo thông tin ban đầu từ báo Người Lao Động, vào khoảng 14 giờ chiều 5/5, chiếc xe quân dụng của một trung đoàn quân đội (thuộc một quân đoàn chủ lực của quân đội; hiện đang đóng tại địa bàn huyện Quốc Oai) chở hàng chục chiến sĩ di chuyển trên Quốc lộ 21A, hướng đi Xuân Mai. Khi đến địa phận thôn Long Phú (xã Hòa Thạch), chiếc xe quân sự bất ngờ gặp sự cố khiến chiếc xe lật ngửa.

Chiếc xe quân sự bị lật ngửa. (Ảnh: Người Lao Động)

Một lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai cho biết, qua báo cáo ban đầu, chiếc xe tải chở quân nhân bị lật khiến 30 chiến sĩ bị thương. Hầu hết là các chiến sĩ bị thương nhẹ, sau khi sơ cứu đã được đưa về đơn vị, một số chiến sĩ bị thương nặng hơn thì vẫn đang điều trị tại viện nhưng không nghiêm trọng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, tài xế lái xe tải quân dụng đã đánh lái để tránh một chiếc xe tải phía trước khiến chiếc xe bị lật. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 6/5: Miền Bắc và miền Trung xuất hiện nắng nóng diện rộng, cao nhất 40 độ

Hôm nay (ngày 6/5), khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 38-40 độ C. Chiều tối Bắc Bộ có mưa dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm qua (5/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở 23-26 độ Vĩ Bắc bị nén dịch xuống phía Nam nên ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Từ hôm nay (6/5), do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, riêng vùng núi Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén sau đó chịu ảnh hưởng trực tiếp của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên từ chiều tối nay đến hết đêm 8/5 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối và đêm 7/5 có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác.

Thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: