Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 27/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Trung Quốc bất ngờ xả lũ trên sông Ka Long, một người mất tích

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 26/5, lãnh đạo UBND TP. Móng Cái cho biết, hiện mưa tại khu vực Móng Cái đã ngớt, nước lũ trên khu vực sông Ka Long đã rút được khoảng 1 m.

Theo vị lãnh đạo TP. Móng Cái, nước lũ trên sông Ka Long lên nhanh do phía Trung Quốc bất ngờ xả lũ từ khu vực thượng nguồn sau khi mưa lớn.

Nước lũ dâng cao trên sông Ka Long. (Ảnh: Hữu Việt/VnExpress)

“Bình thường khi phía Trung Quốc xả lũ họ sẽ thông báo trước cho mình, tuy nhiên có thể do đợt này mưa lớn nên họ xả lũ bất chợt, không kịp thông báo để mình cảnh báo người dân”, vị lãnh đạo TP. Móng Cái thông tin.

Sau trận mưa lớn từ đêm 25 đến rạng sáng 26/5 ở TP. Móng Cái (Quảng Ninh), nước lũ trên sông Ka Long dâng cao. Lúc 4h30, anh Trần Việt (21 tuổi, trú phường Ka Long) chèo thuyền trên sông Ka Long thì bị ngã và bị lũ cuốn mất tích. Hàng chục đò sắt chở hàng trên sông bị đắm, nhiều tuyến phố ngập úng. (Xem tiếp)

Phẫu thuật cho một phụ nữ ở tỉnh Đồng Nai có đến 3 quả thận

Ngày 26/5, một bệnh viện tại Đồng Nai cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này vừa tiến hành phẫu thuật nội soi cắt một quả thận “dư” cho một phụ nữ 37 tuổi.

Trên báo Người Đưa Tin các bác sĩ cho biết, trước đó, chị Nguyễn Thị Như T., sinh năm 1982, ngụ tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) có các biểu hiện lạ trong cơ thể nên đến bệnh viện để thăm khám.

Phim chụp của chị T.. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Các bác sĩ đã tiến hành mổ nội soi trong 2 tiếng để cắt quả thận và niệu quản dư. Mổ nội soi rút ngắn so với mổ hở từ 5-7 ngày nằm viện.

Trên báo Tuổi Trẻ, Bác sĩ Bùi Khắc Thái, thuộc khoa ngoại tổng quát Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ cho biết, bệnh nhân có 1 thận phụ, thận này đổ thấp xuống cổ bàng quang, do các cơ ở đó khỏe nên đã thắt miệng lại, làm ứ nước trong thận phụ. (Xem tiếp)

Lần đầu có đường bay thẳng từ Đà Nẵng đến Phú Quốc

Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, hãng Jetstar Pacific cho biết, chiều 24/5 hãng đã mở đường bay từ Đà Nẵng đến Phú Quốc. Trong ngày đầu khai trương đã có hơn 350 hành khách đăng ký bay giữa Đà Nẵng – Phú Quốc. Ngày 25/5, hãng mở thêm đường bay mới giữa Đà Nẵng – Thanh Hóa.

Lịch bay chi tiết. (Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị)

Cả hai đường bay được Jetstar Pacific khai thác tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Trong đó, đường bay Đà Nẵng – Phú Quốc cất cánh vào thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật trong khi đường bay giữa Đà Nẵng – Thanh Hóa cất cánh vào thứ Hai, Ba, Năm và thứ Bảy hàng tuần.

Thời tiết ngày 27/5: Miền Bắc mưa lớn diện rộng, Hà Nội cao nhất 33 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay (27/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to như: Bắc Quang (Hà Giang) 70 mm, Việt Lâm (Hà Giang) 87 mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên từ nay đến ngày 29/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 27/5, nhiều nơi trên cả nước xuất hiện mưa dông và gió giật mạnh, cần đề phòng tố lốc, lũ quét và sạt lở. (Ảnh minh họa)

Cảnh báo: Trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu từ đêm nay (27/5) đến đêm 28/5 (lượng mưa có thể đạt 80-150 mm/24 giờ, có nơi 150-200 mm/24 giờ).

Từ ngày 27-29/5, trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông 2-4 m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày hôm nay (27/5) đến 29/5 có mưa rào và dông, riêng đêm nay và sáng mai (28/5) có khả năng mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News