Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 27/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hàn Quốc cấp thị thực 5 năm cho công dân 3 thành phố lớn của Việt Nam

Chiều 26/11, ông Jeong Woo Jin – phó tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. HCM thông tin với báo Tuổi Trẻ về chính sách visa lâu dài cho công dân Việt Nam mà Bộ Ngoại giao nước này mới công bố.

Ông Jeong Woo Jin, phó tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. HCM cung cấp thông tin về chính sách thị thực mới dành cho công dân Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Phượng)

Theo ông Jin, chính sách thị thực mới của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 3/12/2018 và rất thuận lợi cho công dân Việt Nam. Cụ thể, công dân Việt Nam nếu chứng minh được mình “xuất thân” (theo nơi sinh hoặc hộ khẩu) ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM xin thị thực đi Hàn Quốc sẽ được cấp thị thực thời hạn 5 năm, nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần 30 ngày.

Nếu sau một thời gian áp dụng, căn cứ theo tình hình thực tế, Hàn Quốc có thể mở rộng cấp thị thực dài hạn như trên cho công dân tất cả các tỉnh thành khác của Việt Nam.

Để có được quyết định này, theo ông Jin, là một sự nỗ lực của đại sứ quán và lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Phượng)

Ngoài ra, với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có chính sách mở rộng cấp visa nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần 30 ngày, thời hạn 10 năm cho những người có nghề nghiệp chuyên môn như giáo sư, bác sĩ, luật sư, những người đã học cử nhân 4 năm tại Hàn Quốc hoặc học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài… (Xem chi tiết)

Bác sĩ Hoàng Công Lương tiếp tục bị đề nghị truy tố

Trong bản tin sáng 27/11 báo Pháp Luật cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa tống đạt kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra ngày 29/5/2017. Theo đó, bác sĩ Hoàng Công Lương và bị can Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh, bị đề nghị truy tố tội Vô ý làm chết người.

Trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bác sĩ Lương tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung thì công an thay đổi tội danh khởi tố bác sĩ Lương. Sau đó thêm 2 lần Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung và Công an Hòa Bình vẫn giữ nguyên quan điểm bác sĩ Lương có tội Vô ý làm chết người.

Đang tổ chức bình chọn bàn thắng đẹp nhất lượt cuối vòng bảng: Văn Đức đang tạm độc chiếm vị trí dẫn đầu

Vòng bảng AFF Cup 2018 đã chính thức khép lại sau loạt trận cuối cùng của bảng B diễn ra tối qua 25/11. Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Philippines sở hữu 4 tấm vé vào bán kết. Các trận lượt đi diễn ra ngày 1 và 2/12, lượt về diễn ra ngày 5 và 6/12.

Ở lượt cuối bảng A, Việt Nam, Malaysia dễ dàng giành chiến thắng trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Ở bảng B, Thái Lan nhấn chìm Singapore còn Philippines có trận hòa vừa đủ để giành vé đi tiếp.

Trong loạt trận đấu vừa qua xuất hiện nhiều bàn thắng ấn tượng. Tin24h cho biết, Trang chủ AFF Cup quyết định mở cuộc bình chọn cho CĐV các nước “vote” bàn thắng ấn tượng nhất. Điều đặc biệt, 2 trong 3 bàn thắng này của ĐT Việt Nam được đề cử bình chọn vào những bàn thắng đẹp nhất lượt trận thứ 5 tại vòng bảng.

Theo affcup.bongdaplus, đề cử đầu tiên thuộc về tiền vệ Quang Hải. Phút 41, xuất phát từ tình huống thoát xuống rất hay bên cánh trái, Hồng Duy đã chuyền ngang thuận lợi để Quang Hải băng vào dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam.

Văn Đức có pha lập công đẹp mắt vào lưới Campuchia. (Ảnh: Phan Tùng)

Sang hiệp 2, Quang Hải lại đóng vai người kiến tạo khi tung ra đường chuyền để Văn Đức xoay sở khéo léo vượt qua hậu vệ đối phương dứt điểm tung lưới Campuchia, ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT Việt Nam.

Quang Hải được AFF vinh danh ở ứng viên hạng mục bàn thắng đẹp nhất và cầu thủ xuất sắc nhất lượt cuối vòng bảng. (Ảnh: Phan Tùng)

Ngoài 2 bàn thắng của bộ đôi ĐT Việt Nam, trang chủ AFF cũng đề cử thêm 2 bàn thắng khác của Idlan Talaha (Malaysia) và Adisak Kraisorn (Thái Lan). Ngay sau khi mở cổng bình chọn, 2 pha làm bàn của Văn Đức và Quang Hải đang tạm vượt lên dẫn đầu.

Tính đến 18h50 tối qua (26/11), Văn Đức đang tạm dẫn đầu với 492 lượt bình chọn. Quang Hải xếp thứ 2 với chỉ 44 lượt bình chọn. Trong khi đó, 2 bàn thắng của Talaha và Adisak lần lượt xếp thứ 3 và 4 với lượt bình chọn khá khiêm tốn là 36 và 8.

Văn Đức dẫn đầu bình chọn bàn thắng đẹp nhất lượt cuối tính đến 18h50. (Ảnh: affcup.bongdaplus)

Thời tiết ngày 27/11: Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét

Ngày và đêm 27/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến: các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (40-70 mm/ngày); ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-120 mm/ngày); ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-150 mm/ngày).

Đặc biệt, từ nay đến 28/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông chính phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, các sông nhỏ lên trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và bắc Phú Yên.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Đại Kỷ Nguyên News