Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Việt Nam sẽ hỗ trợ Đoàn Thị Hương về nước ngay sau khi được trả tự do

Kinh Tế Đô Thị thông tin, trao đổi trong họp báo thường kỳ ngày 25/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan hữu quan, liên đoàn luật sư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia triển khai làm các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết để đưa công dân Đoàn Thị Hương về nước đoàn tụ với gia đình ngay sau khi được trả tự do.  

Cảnh sát dẫn giải Đoàn Thị Hương trong phiên tòa ngày 1/4 vừa qua. (Ảnh: AFP/KTĐT)

Theo báo Zing, tại phiên xét xử ngày 1/4, thẩm phán Tòa Thượng thẩm Shah Alam tại Malaysia đã tuyên án 3 năm 4 tháng tù đối với Đoàn Thị Hương trong vụ án công dân Triều Tiên tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2/2017.

Hình phạt được tính bắt đầu từ khi Đoàn Thị Hương bị bắt giam vào ngày 15/2/2017. Đồng thời, thẩm phán cũng quyết định giảm 1/3 thời gian thụ án đối với Hương vì lý do khoan hồng. (Xem tiếp)

Máy bay bong ốp cánh sau khi hạ xuống sân bay Cát Bi – Hải Phòng

Theo báo Người Lao Động, lúc 11 giờ 38 phút ngày 25/4/2019, chuyến bay VJ722 từ Đà Nẵng đi Hải Phòng sau khi thực hiện hạ cánh tại sân bay Cát Bi, cơ trưởng phát hiện và yêu cầu thợ máy kiểm tra kỹ thuật cánh trái máy bay. Sau khi kiểm tra, thợ máy phát hiện tấm ốp bề mặt số 575AT ở mặt trên cánh trái bị bong hỏng.

Báo Công an Nhân dân cho biết, máy bay gặp sự cố là Airbus A321, xuất xưởng và được đưa vào khai thác từ tháng 11/2017, hiệu lực giấy chứng nhận đủ điều kiện bay đến ngày 28/5/2019.

Máy bay A321 bị phát hiện bong ốp cánh khi hạ cánh xuống sân bay Cát Bi. (Ảnh minh hoạ: Thanh Niên)

Căn cứ theo Nghị định 75/2007/NĐ-CP về điều tra sự cố tai nạn tàu bay và quyết định số 399/QĐ-CHK về Quy chế báo cáo an toàn hàng không, sự cố này được Cục Hàng không phân loại sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C). (Xem thêm)

Phát hiện gần 500 kg nầm heo, sụn gà bốc mùi hôi trong căn nhà không số

Chiều 25/4, lực lương Cảnh sát Môi trường, Công an TP. Cần Thơ kết hợp Đội QLTT số 3, Cục QLTT TP. Cần Thơ kiểm tra căn nhà không số tại hẻm liên tổ 5-6, thuộc P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, do Phan Sỹ Phú (24 tuổi) làm chủ, phát hiện gần 500 kg nầm heo, sụn gà bốc mùi hôi thối.

Nầm heo, sụn gà, trứng non đã bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Mai Trâm/Thanh Niên)

Cụ thể theo báo Thanh Niên, số thực phẩm trên gồm: 385,6 kg nầm heo, 52 kg sụn gà, 39 kg trứng gà non được đựng trong các thùng xốp ghi tiếng Trung Quốc..

Tại thời điểm kiểm tra, Phú không xuất trình được bất cứ loại chứng từ xuất xứ đối với số hàng hóa trên. Phú khai nhận đặt mua số vú heo, sụn gà… trên tại TP. HCM và được chủ hàng vận chuyển về Cần Thơ bằng xe khách; sau đó Phú đem bỏ mối lại cho các quán nhậu trên địa bàn Q.Ninh Kiều.

Lực lượng kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ gần 500 kg vú heo, sụn gà bốc mùi hôi thối để tiến hành làm rõ và tiêu hủy theo quy định.

Thời tiết ngày 26/4: Bắc Bộ hạ nhiệt, chiều tối có mưa rào và dông

Hôm nay (ngày 26/4), Hà Nội giảm nắng nóng, chiều tối trời mưa dông kèm gió mạnh. Sài Gòn vẫn nắng nóng cả ngày, dự báo nhiệt độ cao nhất 38 độ C nhưng thực tế ngoài trời 42 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày hôm qua (25/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao nhất 38-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (26/4), nắng nóng tiếp tục duy trì ở Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ.

Từ hôm nay nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần. Với các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 27-28/4. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: