Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Tìm ra nhân chứng vụ sát hại nhân viên cây xăng ở Bình Thuận sáng 30 Tết

Liên quan đến vụ nhân viên cây xăng Đăng Nam (xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) bị giết rạng sáng 30 Tết để cướp tài sản, cơ quan CSĐT đã xác định được nhân vật thứ hai xuất hiện vào thời điểm hung thủ sát hại nạn nhân.

Cụ thể, ngày 25/3, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết, sau khi vụ giết, cướp gây căm phẫn dư luận xảy ra, cơ quan CSĐT trích xuất camera thì phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần jean xanh, đội nón bảo hiểm đen. Người này chạy xe máy vào cây xăng Đăng Nam nằm trên võng cạnh các trụ xăng.

Người đàn ông lên xe bỏ chạy sau khi vụ án xảy ra. (Ảnh: PLO)

Khoảng 3 giờ 30 sáng 4/2 (tức 30 Tết), sau khi hung thủ sát hại nhân viên cây xăng, lục lấy tiền, lấy hung khí rồi nổ máy xe bỏ chạy, người đàn ông nằm trên võng cũng nổ máy xe chạy theo hướng tên cướp.

Sau khi CQĐT công bố và thông tin những hình ảnh trên, giám đốc một công ty tại quận Tân Phú, TP. HCM phát hiện người nằm võng có nhiều đặc điểm giống nhân viên của mình nên đã đưa người này đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trình diện. (Xem tiếp)

Gần 20 trường đại học có thí sinh được nâng điểm của Hòa Bình theo học

Theo VTC News, trả lời phóng viên, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình thông tin, ngày 25/3, Sở đã hoàn tất các công việc mà Bộ GD&ĐT giao liên quan đến cập nhật lại điểm cho thí sinh sau kết quả chấm thẩm định.

Ông Đắc cho hay, có khoảng gần 20 trường ĐH có thí sinh được nâng điểm của Hòa Bình theo học. Tuy nhiên, ông khẳng định, cũng có nhiều thí sinh trong danh sách thẩm định lại kết quả không nhập học tại các trường trúng tuyển.

Trụ sở Sở GD&ĐT Hòa Bình. (Ảnh: VTC News)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, ông Đắc từ chối cung cấp tên các trường cụ thể có thí sinh gian lận thi nhập học và thông tin: “Ngày 26/3, Sở GD&ĐT Hòa Bình sẽ gửi báo cáo xử lý về Bộ GD&ĐT”. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 26/3: Hà Nội hửng nắng, Sài Gòn nóng 37 độ C

Hôm nay (26/3), Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, cùng ngày 26/3, Sài Gòn nắng nóng gay gắt từ trưa chiều với nhiệt độ cao nhất 37 độ C, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể lên đến 39 độ C. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News