Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 25/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lên đường tới Hà Nội

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ khởi hành tới Việt Nam vào ngày hôm nay (25/2) để dự cuộc họp thượng đỉnh Mỹ – Triều.

Cụ thể, theo VTC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter vào 4h58 ngày 24/2: “Đã có các cuộc thảo luận rất hiệu quả với Trung Quốc về thương mại vào hôm qua. Sẽ tiếp tục vào hôm nay. Tôi sẽ lên đường tới Hà Nội, Việt Nam vào sáng mai để dự một hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nơi cả hai chúng tôi đều kỳ vọng có thể nối dài những tiến triển đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore. Phi hạt nhân hóa?”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp tại Singapore tháng 6/2018. (Ảnh: AFP)

Zing cho biết thêm về thông tin mà Tổng thống Trump viết trên Twitter: “Chủ tịch Kim có lẽ hiểu rõ hơn ai hết rằng khi không còn vũ khí hạt nhân, đất nước của ông có thể nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế. Nhờ vào vị trí địa lý và con người (và cả ông Kim), Triều Tiên có tiềm năng tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ nước nào”. (Xem tiếp)

Phóng viên quốc tế có mặt tại ga Đồng Đăng trước Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Chiều 24/2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại nhà ga đường sắt Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), nhiều tốp công nhân đang tất bật chỉnh trang khung cảnh, an ninh được thắt chặt, bộ đội, công binh cũng đang tất bật tiền trạm xung quanh nhà ga.

Từ rất sớm các phóng viên quốc tế đã có mặt tại ga Đồng Đăng. (Ảnh: Tiền Phong)

Nhiều tuyến đường quanh ga được người dân cắm cờ hoa rực rỡ, báo chí bị hạn chế tác nghiệp, không được vào bên trong nhà ga, ở nhiều điểm nhìn xuống đường ray tàu được công an bảo vệ nghiêm ngặt, báo chí không được tiếp cận.

Bên ngoài nhà ga đường sắt Đồng Đăng. (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Hàng chục phóng viên quốc tế cũng như trong nước có mặt bên ngoài nhà ga Đồng Đăng. (Xem tiếp)

Trạm bơm quá tải, nước thải sủi bọt vàng chảy thẳng ra biển Đà Nẵng

Báo Người Lao Động thông tin, chiều 24/2, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa cử người ra khu vực cửa xả Lê Độ (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) để kiểm tra về tình trạng một lượng lớn nước thải chảy tràn ra biển trên đường Nguyễn Tất Thành, sủi bọt vàng đục.

Nước thải sủi bọt vàng đục khiến người dân bức xúc. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại tổ 41 (phường Xuân Hà), vào sáng cùng ngày, trong lúc ra bờ biển tập thể dục bất ngờ nhìn thấy nước biển ven bờ nằm gần cửa xả Lê Độ đen ngòm đang tuôn chảy ra bờ biển.

Nhiều đoạn, nước thải do bị sóng đánh tấp vào bờ gây sủi bọt vàng đục và bốc mùi hôi thối nồng nặc ra khắp xung quanh, kéo dài ra gần cửa sông Phú Lộc.

videoinfo__video3.dkn.tv||84b95f6f8__

Clip nước biển sủi bọt vàng đục và bốc mùi hôi thối nồng nặc. (Nguồn: Người Lao Động)

Ông Nguyễn Quang Huy (người dân phường Xuân Hà) cho biết trên Zing, nước thải chảy tràn ra biển gây ô nhiễm khiến người dân và du khách không dám tắm.

“Trời đang nắng gắt nhưng không hiểu tại sao nước thải lại có thể chảy tràn ra biển. Nước thải có màu trắng đục bốc mùi hôi rất khó chịu nên không ai dám ra lại bờ biển để tắm, nghỉ ngơi như mọi khi”, ông Huy lo lắng.

Nước thải ở của xã Lê Độ chảy tràn ra bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê). (Ảnh: G.H/Zing)

Trao đổi với báo Dân Trí, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã thừa nhận việc trạm bơm đặt tại cửa xả Lê Độ bị quá tải mới dẫn đến tình trạng nước thải chảy tràn ra biển, gây ô nhiễm nặng như tại khu vực biển Thanh Khê.

Ông Mã thông tin: “Trước đây, tình trạng này đã xảy ra và đang tiếp diễn do nước thải chưa được thu gom và xử lý dứt điểm, nhất là nước thải tại khu vực công viên cây xanh, sân bay…”. (Xem thêm)

Thời tiết ngày 25/2: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét dưới 11 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (25/2), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-12 độ C.

Ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 5.

Thời tiết ở Hà Nội trời có mưa nhỏ rải rác và rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ C.

Trong khi các tỉnh miền Bắc sẽ đón thời tiết có mưa rải rác và trời rét, khu vực vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 30 độ C.

Đối với khu vực Nam Bộ, hình thái thời tiết nắng nóng giảm dần, ở TP. HCM thời tiết ngày mai trời nhiều mây, ít nắng và không mưa. Tuy nhiên nền nhiệt vẫn ở mức cao, có nơi lên đến trên 34 độ C. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News