Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 23/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau: 

Bé sinh non 500gr được nuôi sống kỳ diệu

Một bé trai ở TP. HCM sinh non ở tuần thai 25 chỉ nặng 500gr, vừa bằng bàn tay người lớn được nuôi sống kỳ diệu.

Ngày 22/3, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết, bệnh viện đang nuôi sống một trẻ sơ sinh chỉ cân nặng 500 gram, theo Đời Sống Plus.

Theo đó, bé trai con sản phụ M.K.E (ngụ tại TP.HCM) được Bệnh viện Nhân dân Gia Định chuyển gấp sang Bệnh viện Nhi đồng 2 vì sinh non khi mới 25 tuần do mẹ bị hở eo tử cung.

Cân nặng của bé lúc sinh chỉ có 500gr. Cả người bé chỉ vừa bằng bàn tay người lớn, toàn thân đỏ hỏn, da căng mọng, thở yếu ớt.

Cả bác sĩ và gia đình đều biết hy vọng sống sót của bé là rất mong manh nhưng với kinh nghiệm đã từng nuôi sống thành công trẻ sơ sinh chỉ mới 24 tuần tuổi thai với cân nặng lúc sinh là 660gr tại khoa Hồi sức sơ sinh, bệnh viện xác định sẽ cố gắng hết sức, can thiệp tối thiểu cần thiết để cứu sống bé.

Sau gần 3,5 tháng điều trị, chăm sóc bé đã đạt được cân nặng 2,12kg. (Ảnh: GĐVN)

Báo Infonet đưa tin, bé đã trải qua hàng loạt các thử thách như các đợt nhiễm trùng, thiếu máu, các biến chứng của sinh non như: loạn sản phổi lệ thuộc oxy kéo dài, bệnh võng mạc ROP phải mổ…

Rất may là nhờ sức sống mãnh liệt và tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ, không quản ngại ngày đêm ấp bé 24/24h cùng nguồn sữa mẹ đầy đủ dưỡng chất, đã giúp bé tăng dần cân nặng và sức đề kháng. Sau gần 3,5 tháng điều trị, bé đã đạt được cân nặng 2.12kg.

Đến nay, bé đã được xuất viện.

Cuối tuần Bắc Bộ mưa rét, nền nhiệt giảm hơn 10 độ

Cuối tuần này, một khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm hơn 10 độ.

Theo tin không khí lạnh mới nhất của TT DBKTTV TƯ cho biết, ngày 23/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay và ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trời rét, nền nhiệt giảm hơn 10 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 23/3 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông.

Từ đêm 22/3, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét.

Từ sáng sớm ngày 23/3 ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Từ chiều ngày 23/3 ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Quảng Nam vừa tiêu hủy 151 con heo mắc bệnh lở mồm long móng

Ngày 22/3, ông Huỳnh Minh Được – Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, trung tâm vừa tiến hành tiêu hủy 151 con heo mắc bệnh lở mồm long móng tại địa phương, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Theo ông Được, ngày 18-3, Trung tâm bắc đầu phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên. Đến nay đã có tổng cộng 151 con heo của 12 hộ dân thuộc xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước mắc bệnh và được tiêu hủy.

Số heo được tiêu huỷ. (Ảnh: TN).

Số heo bị bệnh này đã được chôn lấp tại các hố đào đúng kích thước chuẩn và khử trùng tiêu độc bằng thuốc đặc dụng.

Bên cạnh đó, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước cũng tiến hành khử trùng tiêu độc lại toàn bộ chuồn trại của các hộ dân ở địa phương để tránh dịch lở mồm long móng lây lan tiếp qua đàn heo khác không bị bệnh ở địa bàn xã Tiên Sơn.

Cứu du khách Anh gặp nạn khi tắm suối ở đèo Hải Vân

Khoảng 14 giờ ngày 22/3, trong lúc đi tuần tra, làm nhiệm vụ ở khu vực bắc đèo Hải Vân, một tổ công tác thuộc Đồn biên phòng Lăng Cô (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã phát hiện anh Christian Hawitt, 19 tuổi, quốc tịch Anh gặp nạn, chấn thương nặng ở vùng đầu, mặt, chân, tay… và đang bất tỉnh trước sự bất lực của hai người bạn khác đi cùng, theo Thanh Niên.

Thiếu tá Nguyễn Đình Phúc, Đồn phó Đồn biên phòng Lăng Cô, cho biết thêm vị trí nam du khách gặp nạn là ở suối cầu Đồn Nhất (TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế), cách ta luy dương lên phía núi Hải Vân khoảng 500 m, cách chân đèo Hải Vân phía bắc 5 km.

Một số người bạn Christian Hawitt hết sức lo lắng và bối rối khi bạn gặp nạn. (Ảnh: CTV)

Do đây là địa hình hiểm trở, lực lượng cứu hộ ít nên đơn vị đã chi viện khẩn cấp thêm 6 cán bộ, chiến sĩ để tiếp cận hiện trường du khách gặp nạn; đồng thời cấp báo đến Bệnh viện đa khoa Chân Mây (đóng tại xã Lộc Thủy, Phú Lộc) đưa người, phương tiện đến cấp cứu.

Sau khoảng 90 phút kể từ khi phát hiện tai nạn, anh Christian Hawitt đã được nhân viên y tế, 10 cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng Lăng Cô đưa ra đến đèo Hải Vân (QL1A) và sau đó được nhân viên y tế đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng cấp cứu, chữa trị trong tình trạng chấn thương rất nặng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News