Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 20/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Việt Nam đã tiêu huỷ 1,5 triệu con lợn mắc dịch tả châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ở 34 tỉnh, thành với số lượng tiêu hủy chiếm 5% tổng đàn lợn toàn quốc, theo VnExpress.

Ngày 19/5, chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, toàn thành phố có hơn 1,87 triệu con lợn; ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xuất hiện tại hộ chăn nuôi lợn rừng sử dụng thức ăn tận dụng tại phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) vào ngày 24/2. Đến nay, dịch đã xảy ra tại hơn 9.400 hộ chăn nuôi, làm mắc bệnh và tiêu hủy hơn 147.700 con. Trong đó, một số huyện bị ảnh hưởng nhiều là Sóc Sơn, Đông Anh, Phú Xuyên.

Tập huấn chống dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Thành).

Dịch bệnh ở Hà Nội có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, ở các quy mô chăn nuôi lớn hơn, kể cả một số hộ có điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học tốt. Đến nay, 23 hộ chăn nuôi có số lượng lợn phải tiêu hủy từ 200 con trở lên. Trong đó, hộ có số lượng lợn tiêu hủy lớn nhất là 629 con tại huyện Đông Anh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhìn nhận, chưa bao giờ ngành chăn nuôi thế giới cũng như Việt Nam đối mặt loại bệnh nguy hiểm như này. Mặc dù Việt Nam chỉ đạo phòng chống dịch rất sớm, từ tháng 8/2018, khi dịch xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng bệnh vẫn lây lan và vào ngày 1/2, dịch bắt đầu ở địa phương đầu tiên là Hưng Yên.

Đến nay, dịch đã lây lan ở 34 tỉnh, thành phố. Số lượng lợn tiêu hủy đến nay khoảng 1,5 triệu con, chiếm 5% tổng đàn lợn toàn quốc. Thủ tướng lưu ý cảnh báo của FAO (Tổ chức Lương thực, Nông nghiệp Liên Hợp Quốc) cho biết dịch tả lợn châu Phi có thể kéo dài.

Lễ hội carnival khuấy động phố đi bộ Hồ Gươm

Sáng 19/5, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã diễn ra lễ hội carnival đường phố, với sự tham gia biểu diễn của hơn 80 nghệ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam và quốc tế, theo VnExpress.

Đây là lần thứ 2 Hà Nội tổ chức lễ hội Carnival đường phố tại phố đi bộ Hồ Gươm; lần đầu tiên vào tháng 9/2017.

Hơn 80 nghệ sĩ khuấy động phố đi bộ Hồ Gươ. (Ảnh: VnExpress)

Bắt đầu từ tượng đài Lý Thái Tổ, đoàn nghệ sĩ trong các trang phục rực rỡ sắc màu và âm nhạc rộn ràng diễu hành suốt 2 km quanh Hồ Gươm. Tại mỗi điểm dừng chân, các nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. 

Carnival đường phố Hà Nội 2019 mang tới cho người dân và du khách không khí giải trí sôi động, vui tươi dịp cuối tuần với thông điệp về sự hội nhập, phát triển của “thành phố vì hòa bình”.

Lễ hội carnival năm nay được tổ chức vào 2 khung giờ, buổi sáng từ 9h – 11h, chiều từ 16h – 18h.

Quả bom nặng gần 250kg ở Điện Biên được hủy nổ an toàn

Quả bom lớn gần 250kg được người dân  Điện Biên phát hiện tại khu vực lòng suối Nậm Núa vừa được cơ quan chức năng di chuyển và hủy nổ.

Theo thông tin từ VOV, trung tá Vũ Thành Sơn, Phó Chính trị viên BCHQS huyện Điện Biên cho biết: 5h sáng ngày 19/5, đơn vị đã huy động lực lượng kỹ thuật tiến hành đào quả bom lên, sau đó di chuyển vào điểm hủy nổ tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Đến 6 giờ 30 phút, quả bom đã được xử lý an toàn.

Khu vực phát hiện quả bom. (Ảnh: VOV)

Quả bom được xác định là còn sót lại từ thời thực dân Pháp chiếm đánh Điện Biên Phủ, có chiều dài 1,2m, đường kính 45cm, nặng gần 250kg.

Trước đó, vào sangs 15/5, quả bom được người dân bản Pom Lót, xã Pom Lót đi bắt cá tại khu vực suối Nậm Núa thì phát hiện một quả bom và báo cho cơ quan chức năng, theo VnExpress.

Quả bom nằm cách cầu Pá Nậm khoảng 200m, gần bờ suối, cách mặt nước khoảng 30cm. Sau khi kiểm tra, BCHQS huyện Điện Biên đã phối hợp với chính quyền xã Pom Lót phong tỏa hiện trường và cắt cử người túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn.

Đây là quả bom thứ 2 được phát hiện tại khu vực gần cầu Pá Nậm. Năm 2016 cơ quan chức năng đã phát hiện một quả bom tương tự dưới lòng suối Nậm Núa, cách cầu Pá Nậm khoảng 50m. 

Thời tiết 20/5: Bắc Bộ đón mưa dông diện rộng, xua tan nắng nóng

Từ gần sáng nay đến đêm mai (21/5), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Nền nhiệt giảm 4-5 độ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều tối nay đến đêm mai (21/5), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng và có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá. Khu vực Hà Nội từ chiều tối có mưa rào và dông, nền nhiệt giảm khoảng 4-5 độ C so với hôm qua, dao động ở mức 32-35 độ C.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Nắng nóng kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ giảm xuống còn 32-35 độ, vùng núi 28-31 độ.

(Ảnh minh họa).

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều nay đến ngày 21/5 có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Nắng nóng diện rộng còn tiếp tục duy trì ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là 34 độ, thấp nhất về đêm có nơi còn 22 độ.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ nóng 35 độ.

Ở phía Nam, gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, từ chiều 20/5 sẽ gây mưa giông rải rác ở Nam Bộ, từ chiều thứ năm vùng mưa mở rộng, tần suất mưa nhiều hơn ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Có những điểm mưa to (50-100 mm trong 24 giờ), nhiệt độ cao nhất ngày dưới 35.

Dự báo của cơ quan khí tượng, nền nhiệt trung bình các tháng mùa hè 2019 có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Nhiệt độ trong các đợt nắng nóng nhiều khả năng đạt 39-41, không ngoại trừ các trạm khí tượng sẽ ghi nhận mức nhiệt kỷ lục.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News