Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 2/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Thủy điện xả lũ đứt mố cầu treo Chôm Lôm ở Nghệ An

Báo VnExpress cho biết, sáng 1/9, lũ từ thượng nguồn đổ về đã cuốn sập một mố cầu treo Chôm Lôm bắc qua sông Cả ở xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Mố cấu treo Chôm Lôm bị lũ cuốn. (Ảnh: VnExpress)

Hàng chục xe đá hộc được chuyển đến chân cầu, phục vụ gia cố vết đứt dài khoảng 6m. Khoảng 500 hộ dân ở các bản Đồng Tiến, Chôm Lôm và Yên Hòa chưa thể đi qua cầu.

Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng cho biết trên Vietnamnet, mấy ngày qua thủy điện xả lũ với lưu lượng nước lớn, gây ngập úng cục bộ một số xã, đoạn đường ở địa phương.

Nghệ An: Thủy điện xả lũ đứt mố cầu treo Chôm Lôm
Thủy điện Bản Vẽ xả lũ gây ngập úng nhiều nơi ở vùng hạ du. (Ảnh: Vietnamnet)

Sau khi đạt đỉnh, lũ xuống chậm và sau đó tăng trở lại với đỉnh lũ mới là 4260 m3/s vào trưa 31/8. Vì vậy, khi xảy ra lũ do mưa lớn nên hồ chứa thủy điện Bản Vẽ tăng dần lưu lượng xả xuống hạ du, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình. (Chi tiết)

Cây cầu 7.000 tỷ kết nối Hạ Long – Hải Phòng trong ngày thông xe

Ngày 1/9, cao tốc Hạ Long – Hải Phòng cùng cầu Bạch Đằng, cây cầu được đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng chính thức được thông xe và đưa vào khai thác sau 4 năm thi công.

Dọc tuyến đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng là rất nhiều bãi ngập mặn, đầm nước mênh mông, tạo nên khung cảnh đẹp mắt. (Ảnh: Zing)

Theo báo Dân Trí, đây là công trình mang ý nghĩa lớn đối với Quảng Ninh trong việc đổi mới phương thức đầu tư công trình giao thông áp dụng hình thức tự huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện sau khi được Chính phủ cho phép.

Được thiết kế 3 trụ tháp là 3 chữ H, biểu tượng kết nối 3 thành phố kinh tế trọng điểm phía bắc là Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long (Quảng Ninh), cầu Bạch Đằng là cây cầu dây văng nhiều nhịp thứ 8 trên thế giới và là cây cầu đầu tiên được tổ chức thi công tại Việt Nam do người Việt tự thiết kế.

Kính mời quý độc giả cùng ngắm cây cầu 7.000 tỷ trong ngày thông xe ở link chi tiết.

Đồng Nai mở tuyến du lịch đường sông dài 30 km

Báo VnExpress thông tin, sáng 1/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã đưa vào khai thác tuyến du lịch đường sông sau nhiều năm khảo sát, lên ý tưởng.

Canô chở du khách tham quan hai bên bờ sông Đồng Nai qua TP Biên Hòa sáng nay. (Ảnh: VnExpress)

Tuyến du lịch dài khoảng 30 km, bắt đầu từ cù lao Ba Xê (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) đến chân đập thủy điện Trị An (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu).

Bến thuyền chính đặt trước chợ Biên Hòa với 10 canô, mỗi chiếc chở khoảng 25 khách, hoạt động tất cả ngày trong tuần. Giá vé từ 125.000 đến 425.000 mỗi người tùy theo lượng khách.

Dự kiến, ngoài hai điểm dừng chân trên, toàn tuyến còn có nhiều điểm tham quan du lịch gắn với văn hóa lịch sử 320 năm Biên Hòa – Gia Định xưa như: làng gốm Tân Vạn, đá mỹ nghệ Bửu Long, chùa Bửu Phong, Văn miếu Trấn Biên, làng bưởi Tân Triều…

Điểm nhấn là khu vui chơi giải trí cù lao Ba Xê rộng 30 ha, có thể phục vụ 2.000 khách mỗi ngày. Điểm dừng Thiện Tân và Hiếu Liêm cũng được đầu tư nhiều trò chơi, gian hàng lưu niệm, nhà ăn… với mức đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đồng Nai, khi tuyến đường đưa vào hoạt động sẽ kết nối với TP. HCM, đưa du khách theo đường sông từ thành phố này xuống các điểm du lịch ở Đồng Nai.

Thời tiết ngày 2/9: Hà Nội và Sài Gòn đều có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay (2/9) ở miền Bắc trời nhiều mây, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trong chiều và tối, nhiệt độ lại giảm 2-3 độ C, xuống mức 29-32 độ C.

Tại Hà Nội, hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Ở TP. HCM , sáng nay (2/9), nhiệt độ dao động khoản 27-33 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày (ngoài trời) khoảng 40 độ C, chỉ số UV cao nhất ở mức 9 vào lúc 11 giờ trưa. Trời nắng, đôi lúc nhiều mây. Tầm nhìn xa 6-10km. Buổi trưa trời nhiều mây, có thể có dông rải rác.

Buổi chiều trời nhiều mây và có thể dông mưa lúc 13 giờ chiều và 16 giờ chiều. Lượng mưa ban ngày ở mức khoảng 10 mm, thời gian mưa khoảng 3 giờ đồng hồ.

Thời điểm buổi tối và đêm, nhiệt độ tại TP. HCM dao động 25-27 độ C. Trời nhiều mây, có thể có dông vài nơi lúc 19 giờ tối. Độ ẩm cao nhất khoảng 96%.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News